Thứ năm, 25/04/2024

Du lịch khởi sắc những ngày đầu năm 2022

02/01/2022 4:27 PM (GMT+7)

Nhiều điểm tham quan du lịch tại TP.HCM hút khách đầu năm 2022. Các công ty du lịch lữ hành cũng ghi nhận lượng khách đặt tour khá tốt.

Ngay trong hai ngày đầu tiên của năm mới 2022, nhiều điểm tham quan, du lịch tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành thu hút khá đông khách.

Du lịch sôi động đầu năm

Các khu vực trung tâm TP.HCM như Nhà thờ Đức Bà, Đường sách TP.HCM, Bưu điện Thành phố nhộn nhịp người từ sáng đến tối. Các bảo tàng tại TP.HCM, đặc biệt là Thảo Cầm Viên Sài Gòn rất hút khách, thậm chí khách phải rồng rắn xếp hàng chờ mua vé vào tham quan.

Các tour du lịch khám phá TP.HCM cũng đã sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành như Vietravel, TST Tourist, Saigontourist… đều có khách đặt tour đi Cần Giờ, Củ Chi và các tour khám phá thành phố khác.

Du lịch khởi sắc những ngày đầu năm 2022 - Ảnh 1.

Tour khám phá Cần Giờ đầu năm 2022. Ảnh. M.M.

Đại diện Saigontourist cho biết dịp Tết Dương lịch, doanh nghiệp phục vụ khoảng 8.000 khách sử dụng các tour trọn gói, dịch vụ trên toàn hệ thống. Các chùm tour thu hút du khách nhiều nhất là City tour, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Vũng Tàu, Long An…

Vietravel tiếp tục hút khách với các tour du lịch khám phá thiên nhiên tại TP.HCM, đặc biệt là hai điểm đến Cần Giờ và Củ Chi. Với tour Cần Giờ, lần đầu tiên doanh nghiệp đưa vào hoạt động trekking và chèo thuyền đứng. Ngay tại trung tâm TP.HCM, Vietravel có tour khám phá thành phố hoàn toàn bằng xe đạp.

Ông Nguyễn Minh Mẫn - Giám đốc Truyền thông Marketing TST Tourist, cho biết ngay ngày 1/1 đã đưa những đoàn khách đầu tiên tham gia tour Cần Giờ, khám phá Thủ Đức - Thành phố bên dòng sông xanh và các tour du lịch tỉnh Điện Biên.

Du lịch khởi sắc những ngày đầu năm 2022 - Ảnh 2.

Khách tham gia tour Điện Biên khám phá chợ của người địa phương. Ảnh: M.M.

Theo ông, các tour du lịch được khách quan tâm nhiều trong dịp Tết Dương lịch 2022 là Thủ Đức - Thành phố bên dòng sông xanh, Về Cần Đước - Thăm xứ chợ Đào, Mộc Hóa - trải nghiệm mùa hoa súng trên Cánh đồng Bất tận, Nha Trang - Mát xanh phố biển, Đà Lạt, Phú Quốc - Namaste - Seawalking và Điện Biên.

"Dù vậy, trước diễn biến của dịch vẫn đang khá phức tạp, trong dịp Tết Dương lịch 2022, công ty tập trung triển khai những đường tour ngắn, có độ ổn định và an toàn. Số lượng khách mỗi đoàn chỉ dưới 20 khách hoặc nhóm khách gia đình, bạn bè, đáp ứng nhanh mọi nhu cầu du lịch đa dạng của khách", ông Mẫn nói.

Tín hiệu du lịch hồi sinh

Dù sức mua tour vẫn không thể bằng Tết Dương lịch năm ngoái nhưng theo các đơn vị, đây đã là một tín hiệu khả quan cho thấy thị trường đang phục hồi. Các doanh nghiệp đã và đang tiếp nhận các tour du lịch Tết Nguyên đán. Thời điểm này, đã có nhiều khách gia đình và khách đoàn đặt tour Tết Nhâm Dần.

Để kích thích phục hồi du lịch, các hãng hàng không, công ty du lịch lữ hành, nhà hàng, khách sạn cũng đã tung các ưu đãi, giảm giá tour cho du khách.

Cũng ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, TP.HCM đã đón những đoàn khách đầu tiên từ Hà Nội đến thành phố qua đường hàng không.

Các vị khách này đi trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, số hiệu VN245 từ Hà Nội đến TP.HCM, hạ cánh lúc 8 giờ; chuyến bay của Vietjet Air, số hiệu VJ157 từ Hà Nội đến TP.HCM hạ cánh lúc 9 giờ 5 phút; chuyến bay của Bamboo Airways, số hiệu chuyến bay QH203, từ Hà Nội đến TP.HCM hạ cánh lúc 9 giờ 40 phút.

Du lịch khởi sắc những ngày đầu năm 2022 - Ảnh 3.

Những du khách đầu tiên đến TP.HCM bằng đường hàng không. Ảnh: SDL.

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết, một năm qua, đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều những tổn thất đối với ngành du lịch cả nước nói chung và du lịch TPHCM nói riêng.

Du lịch quốc tế đóng cửa, du lịch nội địa còn nhiều trở ngại, toàn bộ chuỗi cung ứng dịch vụ cho hoạt động du lịch bị "đóng băng". Tại TP.HCM, có 90-95% doanh nghiệp lữ hành phải dừng hoạt động, 75% cơ sở lưu trú ngừng hoạt động hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh, số lượng người lao động trong lĩnh vực du lịch chỉ còn 25%, thất nghiệp tăng cao, thu nhập giảm sút, cơ sở vật chất xuống cấp, nguồn lực cạn kiệt...

Từ khi mở cửa kinh tế, ngành du lịch TP.HCM đã liên tục có nhiều sản phẩm mới lạ, trước mắt phục vụ nhu cầu đi du lịch của người dân. Song song đó, ngành du lịch cũng liên tục kết nối với các tỉnh thành để xây dựng tour, tuyến du lịch an toàn, hấp dẫn.

"Năm 2022, ngành du lịch TP.HCM đã sẵn sàng các phương án cũng như quy trình hướng dẫn của ngành y tế với thế trận ứng phó linh hoạt với chủng mới Omicron, hướng đến du lịch an toàn, bền vững", bà Hoa nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết thêm mục tiêu của năm 2022 là TP.HCM sẽ kiểm soát tốt dịch Covid-19, ngành du lịch thích ứng linh hoạt, năng động, sáng tạo. Các mục tiêu chính của ngành du lịch TP.HCM là đẩy mạnh liên kết vùng, kích cầu du lịch nội địa; ứng dụng chuyển đổi số, tiến đến du lịch thông minh; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch và quảng bá du lịch.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Đông rời ghế

Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Đông rời ghế

Ông Nguyễn Đình Tùng, một "công thần" tại Ngân hàng Phương Đông (OCB), thôi làm Tổng giám đốc sau hơn 10 năm nhằm dồn sức cho vai trò thành viên Hội đồng quản trị của nhà băng này.

Hãng sữa hàng đầu Việt Nam đang trong chu kỳ tăng trưởng mới

Hãng sữa hàng đầu Việt Nam đang trong chu kỳ tăng trưởng mới

Bà Mai Kiều Liên khẳng định: "Vinamilk đang trong thời điểm lý tưởng để thay đổi và tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới, vượt qua các thách thức trước mắt và nắm bắt các cơ hội tăng trưởng một cách hiệu quả nhất".

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Doanh nghiệp khó khăn sẽ được ngân hàng hỗ trợ gì từ đây đến cuối năm 2024?

Doanh nghiệp khó khăn sẽ được ngân hàng hỗ trợ gì từ đây đến cuối năm 2024?

Thời gian qua và sắp tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai loạt biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, xuất khẩu.

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Tạm biệt trường chuyên cấp 2: Những vấn đề còn bỏ ngỏ

Tạm biệt trường chuyên cấp 2: Những vấn đề còn bỏ ngỏ

Rào cản lớn nhất hiện nay là những góc nhìn không đồng thuận với sự tồn tại của "trường chuyên, lớp chọn" từ cấp THCS. Nhưng đừng quên nhu cầu giáo dục trong một xã hội đang phát triển là rất đa dạng.