Chủ nhật, 28/04/2024

Đưa dâu tây Mộc Châu, xoài cát Hòa Lộc vào giỏ quà Tết cao cấp

02/02/2024 10:13 AM (GMT+7)

Theo các đơn vị cung ứng giỏ quà Tết, năm nay nhiều hoa quả Việt chất lượng cao như dâu tây Mộc Châu, xoài cát Hòa Lộc hay dưa Musk Melon trồng tại Việt Nam đã vào giỏ quà hạng sang.

Dù sức mua hàng tiêu dùng Tết này ghi nhận chậm, tuy nhiên, với riêng hàng trái cây cao cấp làm quà tặng được nhận định tăng trưởng tốt do nhu cầu biếu, tặng.

Ông Nguyễn Xuân Hải (Tổng Giám đốc hệ thống cửa hàng Klever Fruit), cho biết nhu cầu mua giỏ quà trái cây Tết tăng vào tuần thứ 2 của tháng Chạp.

“Doanh nghiệp ước tính lượng giỏ quà trái cây Tết bán ra tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoài. Sự tăng trưởng này đến từ các sản phẩm trái cây ngoại nhập như cherry New Zealand, nho Golden Shine Muscat Golden của Hàn Quốc, táo Aomori”, ông nói

Đưa dâu tây Mộc Châu, xoài cát Hòa Lộc vào giỏ quà Tết cao cấp - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Hải - Tổng Giám đốc hệ thống cửa hàng Klever Fruit, cho biết nhu cầu mua giỏ quà trái cây Tết tăng mạnh vào tuần thứ 2 của tháng Chạp. Ảnh: Minh Tâm

Theo ông Hải, điểm nổi bật trong phân khúc quà tặng cao cấp năm nay chính là nhiều loại hoa quả Việt như dâu tây Mộc Châu, xoài cát Hòa Lộc hay dưa Musk Melon trồng tại Việt Nam bắt đầu được đưa vào giỏ quà hạng sang. Dưa Musk Melon được doanh nghiệp đóng gói trong hộp gỗ, có khối lượng khoảng 2kg bán với giá khoảng 1,2 triệu đồng/trái. Khách hàng mua dưa theo cặp sẽ có giá hời hơn, khoảng 2 triệu đồng/cặp.

Do vậy Tết này, Happy Fruits Việt Nam cũng tung ra thị trường giỏ quà trái cây đặc sản Việt với giá 1,5 triệu đồng. Góp mặt trong giỏ quà là xoài cát Hòa Lộc, dưa lưới mật, măng cụt, nhãn xuồng, thanh nhãn, cam Vinh... Đơn vị cũng cung cấp các mâm ngũ thiết kế với giá từ 400.000 đồng đến 1,5 triệu đồng dành cho khách hàng bận rộn.

Năm nay, chuỗi bán lẻ Bách Hóa Xanh phối hợp với tỉnh Đồng Tháp đưa 2 giống xoài Cát Chu và xoài cát Hòa Lộc vào giỏ quà Tết. Đây là các giống xoài chủ lực của tỉnh, được xếp hạng 3 sao OCOP và được đón nhận tại các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan,...

Từ 22 tháng Chạp, chuỗi bán lẻ này đã tung giỏ quà tặng nông sản ra thị trường, mức giá từ 159.000 đồng/hộp 3kg với giỏ quà xoài Cát Chu và 269.000 đồng/hộp 3kg với xoài Hòa Lộc.

Đại diện Bách Hóa Xanh cho biết, đây là lần đầu tiên hai đặc sản xoài tại Việt Nam được đưa vào giỏ quà Tết, tăng độ nhận diện cho nông dân Việt tại thị trường quà tặng. 

Một số nông sản Việt khác góp mặt trong bộ sưu tập giỏ quà nông sản Tết của Bách Hóa Xanh có sức mua tốt trong mùa Tết này là bưởi đỏ tiến vua được trồng tại Tuyên Quang, dưa lưới ruột cam đặc sản Bình Phước, và dòng bưởi đường lá cam từ Biên Hòa. Các sản phẩm được bán với giá dao động từ 150.000-400.000 đồng/thùng (2-6 trái).

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đánh giá hiện nay, xoài Việt Nam, đặc biệt là xoài Cát Chu đã xuất khẩu sang 40 nước nhưng phải chịu sự cạnh tranh về giá thành từ các giống xoài của các quốc gia khác, nhất là xoài keo có nguồn gốc Campuchia. Chính vì thế, việc mang xoài Cao Lãnh - Đồng Tháp vào giỏ quà Tết vừa giúp đẩy mạnh đầu ra cho sản phẩm, vừa khẳng định uy tín, chất lượng của nông sản Việt.

Song song với trái cây, một số sản phẩm Việt khác cũng ngày càng khẳng định được chất lượng của mình khi đứng chung với các sản phẩm cao cấp từ các nước bạn.

Ông Nguyễn Văn Hệ - Giám đốc Công ty TNHH Enjoy Online, thông tin những năm gần đây, nhiều sản phẩm Việt Nam chất lượng cao cũng được mang vào giỏ quà Tết, xếp chung với các sản phẩm như rượu, bánh kẹo ngoại nhập của Đức, Ý, Mỹ. Đơn cử là đông trùng hạ thảo, hạt điều rang củi Bình Phước, yến sào,... chiếm tỷ lệ 30% trong một gói quà phân khúc cao cấp.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...