Chủ nhật, 28/04/2024

Hộp quà Tết bình dân, giá vài trăm ngàn được nhiều người chọn mua

09/01/2024 8:31 PM (GMT+7)

Giỏ quà Tết, hộp quà Tết đang xuất hiện đầy các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến tiệm tạp hóa. Năm nay, nhiều thương hiệu tích cực tham gia vào thị trường quà tặng Tết.

Hộp quà Tết bình dân, giá chỉ 200.000 đồng

Kinh tế khó khăn khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và quan tâm nhiều giỏ quà Tết bình dân. Giỏ quà Tết từ 200.000 đồng năm nay hút khách hơn các phân khúc khác.

Ghi nhận cho thấy, thay vì giỏ quà Tết, hộp quà Tết hoành tráng giá tiền triệu như các năm, năm nay, khách hàng có xu hướng lựa chọn quà tặng Tết là bộ sản phẩm bánh kẹo có thương hiệu từ 200.000 đồng hoặc các hộp quà tặng thiết yếu.

Hộp quà Tết bình dân, giá vài trăm ngàn được nhiều người chọn mua- Ảnh 1.

Các mẫu hộp quà Tết phân khúc giá từ 200.000 đồng được ưa chuộng trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Ảnh: H.Phúc

Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm - trưởng ngành hàng quà tặng Tết của Orion, cho biết năm nay hộp quà tặng dao động từ 199.000 - 300.000 đồng/hộp là phân khúc quà tặng được khách hàng quan tâm nhất so với những năm trước.

“Nhu cầu và thói quen mua sắm mùa Tết của người tiêu dùng hiện nay đã thay đổi, họ dè dặt hơn vì khó khăn. Đồng thời, khách có xu hướng lựa chọn những sản phẩm có uy tín, giá cả hợp lý với mục đích chi tiêu rõ ràng”, bà Trâm nói và cho biết Orion cung cấp ra thị trường 32.000 tấn bánh kẹo phục vụ mùa Tết năm nay.

Ông Bùi Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Dầu thực vật Tường An, cho biết kể từ khi khởi động mùa kinh doanh Tết, doanh nghiệp đã và đang tiếp nhận các đơn hàng quà tặng lớn từ phía các doanh nghiệp, xí nghiệp.

“Ông lớn” ngành dầu năm nay tung ra thị trường nhiều bộ hộp quà Tết, combo Tết thiết yếu. Đây cũng là năm đầu tiên Tường An có thêm sản phẩm nước mắm, hạt nêm được tung ra thị trường, phục vụ dịp cuối năm.

“Người tiêu dùng năm nay sẽ có xu hướng mua sắm thông minh, tập trung vào các nhu cầu cơ bản, thiết yếu cho cuộc sống. Tương tự, các doanh nghiệp tặng quà Tết cho nhân viên cũng tập trung chọn nhóm sản phẩm thiết yếu để nhân viên có thể sử dụng hàng ngày”, ông Tùng nói.

Siêu thị tăng cung cấp quà Tết bình dân

Đứng trước xu thế này, năm nay, nhiều hệ thống siêu thị đều tung các giỏ quà Tết, hộp quà Tết đa dạng mức giá, trong đó có phân khúc giá thấp cho người tiêu dùng lựa chọn.

Tại SATRA, mẫu giỏ quà Tết Satra Giáp Thìn bao gồm các sản phẩm từ thực phẩm mặn, ngọt thiết yếu phục vụ nhu cầu đa dạng với các mức giá chỉ từ 169.000 đồng/giỏ quà. Hệ thống siêu thị này cũng thực hiện gói các giỏ quà theo yêu cầu của khách hàng.

Hộp quà Tết bình dân, giá vài trăm ngàn được nhiều người chọn mua- Ảnh 2.

Hộp quà Tết năm 2024 tại các siêu thị đa dạng mẫu mã, phân khúc giá. Ảnh: H.Phúc

Các siêu thị thuộc hệ thống Central Retail như Big C, GO!, Tops Market tung hơn 50 giỏ quà Tết đa dạng các ngành hàng. Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đã đặt hàng các sản phẩm bánh, kẹo, mứt từ các thương hiệu lớn như Kinh Đô, Trung Nguyên, Phạm Nguyên, Vinamit, Bibica, Hải Hà, Richy… để phục vụ Tết.

Các siêu thị thuộc Central Retail cung cấp khoảng 40 giỏ quà bánh, mứt, trà, rượu được chọn lọc từ nhiều thương hiệu lớn với mức giá đa dạng từ 99.000 đồng. Giỏ quà trái cây giá ưu đãi chỉ từ 199.000 đồng/giỏ.

Hệ thống MM Mega Market đưa ra thị trường gần 30 mẫu phần quà cố định với các sản phẩm phù hợp với mùa Tết như rượu bia, nước ngọt, bánh kẹo, hạt, trái cây sấy… với mức giá từ 300.000 đồng.

Đại diện MM Mega Market cho biết hiện tại, các giỏ quà có mức giá từ 300.000 - 700.000 đồng được các doanh nghiệp ưa chuộng, chọn để đặt cho người lao động. Theo thống kê của MM, số lượng đơn hàng đặt sớm của nhiều doanh nghiệp lớn năm nay tăng so với năm ngoái nhờ sự chủ động kết nối, tổ chức chương trình giới thiệu hàng Tết sớm. Tính từ tháng 11/2023 đến nay, MM ghi nhận lên đến hơn 70 tỷ đồng hàng Tết từ các doanh nghiệp.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.