Thứ sáu, 29/03/2024

Giá hoa hồng tăng vọt, hoa ngoại đắt khách lễ Valentine

13/02/2022 7:30 AM (GMT+7)

Thị trường hoa và quà tặng lễ Tình nhân năm nay sôi động từ cuối tuần do 14/2 rơi đúng vào thứ hai. Hai phân khúc hoa nội và hoa nhập khẩu đang diễn biến trái chiều.

Giá hoa hồng Đà Lạt tăng 4 lần

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) trong hai ngày 12 và 13/2 không dễ tìm thấy hoa hồng Đà Lạt dạng bó, mỗi bó 50 hoa như các năm trước.

Hàng năm, đây là dịp lễ tiêu thụ rất mạnh hoa hồng, chỉ cần đi vào con đường trước chợ, hoa hồng đã tràn ngập nhưng năm nay, người mua phải vào tận khu vực nhà lồng, nơi các tiểu thương chuyên kinh doanh hoa hồng Đà Lạt mới có hàng.

Giá hoa hồng tăng vọt, hoa ngoại bán tốt lễ Valentine - Ảnh 1.

Hoa hồng tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ chỉ những tiểu thương chuyên bán hoa Đà Lạt mới có hàng, hoa hồng nhung không nhiều. Ảnh: Hồng Phúc.

"Năm nay, hoa hồng Đà Lạt về TP.HCM ít hơn nhiều so với các năm trước. Hoa ít, giá hoa cũng tăng rất cao nên chúng tôi không dám nhập về nhiều, chủ yếu xem tình hình thế nào rồi mới quyết định. Hoa hồng nhung lễ Tình nhân năm nay tăng gấp 4 lần. Tôi bán mà còn thấy đắt", chị Thảo - chủ một vựa hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ nói.

Cụ thể, giá hoa hồng nhung từ 450.000 - 500.000 đồng/bó, mỗi bó 50 cành. Các loại hoa hồng khác có màu cam, trắng, vàng, hồng phấn có giá khoảng 400.000 đồng/bó.

Còn những hộ kinh doanh hoa hồng lẻ, những cành hồng nhung loại 1, hoa to, nở đều, bán lẻ lên đến 20.000 - 25.000 đồng/cành. Dự báo, giá hoa sẽ tiếp tục tăng nếu đúng 14/2, nhu cầu tăng vọt.

Giá hoa hồng tăng vọt, hoa ngoại bán tốt lễ Valentine - Ảnh 2.

Khách phải mua các loại hoa hồng khác, vì hồng nhung đến 500.000 đồng/bó nhưng khó tìm. Ảnh: Hồng Phúc.

Các tiểu thương cho biết giá hoa hồng tại vườn Đà Lạt năm nay từ 6.000 đồng/cành. Các loại hoa hồng màu khác rẻ hơn khoảng 1.000 đồng, cộng thêm chi phí vận chuyển và hoa hư hao khi về TP.HCM khiến giá sỉ đội lên gần 10.000 đồng/cành hoa hồng nhung.

Dù vậy, do tình hình dịch, nhà vườn Đà Lạt không xuống giống hoa nhiều như mọi năm dẫn đến hụt nguồn cung. Chất lượng hoa cũng không tốt như các năm.

Đáng chú ý, dù chưa đến lễ Tình nhân 14/2 nhưng nhiều cửa hàng đã hết hoa hồng nhung, một số nơi chỉ còn vài bó.

Giá hoa hồng tăng vọt, hoa ngoại bán tốt lễ Valentine - Ảnh 3.

Chủ các cửa hàng phải xen kẽ nhiều loại hoa khác vì giá hoa hồng quá đắt. Ảnh: Hồng Phúc.

Chị Bội Linh - chủ một cửa hàng hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ cho biết, giá hoa hồng Đà Lạt tăng cao trong khi đây là loại hoa rất phổ biến với đa số khách nên năm nay chưa thể đoán tình hình kinh doanh thế nào. 

"Khách đặt hoa trước vẫn có nhưng tôi vẫn nghe ngóng tình hình. Hàng năm đều làm trước hoa số lượng nhiều, làm trước các đơn gần 1 triệu đồng, hoặc hơn, nhưng năm nay tập trung vào những bó 200.000 - 300.000 đồng. Hoa hồng đắt nên cho thêm các loại hoa khác xen kẽ", chị Linh nói.

Hoa nhập khẩu đắt khách

Trong khi đó, chủ nhiều cửa hàng hoa ngoại nhập khẩu lại đánh giá thị trường hoa, quà tặng dịp lễ Tình nhân 14/2 lại khá khởi sắc, thậm chí tốt hơn so với năm ngoái vì lễ năm ngoái rơi vào giai đoạn nghỉ Tết. Ngoài ra, giá các loại hoa nhập khẩu cũng ổn định hơn so với hoa hồng trong nước.

Giá hoa hồng tăng vọt, hoa ngoại bán tốt lễ Valentine - Ảnh 4.

Chủ nhiều cửa hàng hoa nhập khẩu cho biết dòng trung và cao cấp năm nay bán tốt. Ảnh: Dear Rainy.

Chị Nguyễn Thị Ánh Hiền - chủ hệ thống hoa Dear Rainy tại TP.HCM, xác nhận giá hoa hồng Đà Lạt tăng quá cao là lý do khiến các cửa hàng hoa thuộc phân khúc trung, cao cấp dè dặt với hoa trong nước, ưu tiên nhập hoa ngoại. 

Sau khi hoa nội tăng giá thì mức giá hoa nhập cũng không chênh lệch bao nhiêu so với hoa trong nước. Tùy vào từng bó hoa, cách thiết kế, tính ra giá mỗi bó hoa hồng ngoại và hàng nội lại không chênh lệch mấy.

"Tình hình hoa Valentine năm nay khá tốt. Đã có rất nhiều khách đặt sớm, yêu cầu giao vào ngày cuối tuần thay vì chờ đến đúng 14/2. Hầu hết đều là những đơn từ 1 triệu, vài triệu đồng. Năm nay, các dòng hoa chính vẫn là hồng, mẫu đơn nhưng xu hướng thiết kế tự nhiên hơn, phối nhiều loại hoa với nhau tinh tế, đẹp mắt", chị Hiền nói.

Chị Hà Thu Mai - chủ cửa hàng hoa Florid (quận 1, TP.HCM) đánh giá sức mua hoa dịp lễ Tình nhân năm nay rất tốt. Nhiều loại hoa và mẫu khác hoa đều bán chạy, khách không quá truyền thống với hồng nhung mà các loại hoa hồng màu khác cũng được yêu thích.

Giá hoa hồng tăng vọt, hoa ngoại bán tốt lễ Valentine - Ảnh 5.

Hộp hoa hồng kết hợp chocolate vừa lãng mạn, vừa ngọt ngào tại cửa hàng hoa Florid được nhiều khách yêu thích. Ảnh: Hồng Phúc.

Ngoài hoa bó, những hộp hoa kết hợp giữa hoa hồng Explorer cùng với điểm nhấn những viên chocolate xinh xắn bên trên rất được ưa chuộng vì thiết kế đẹp mắt, tinh tế và mang trọn vẹn sự lãng mạn, ngọt ngào.

Chị Thu Mai nói thêm, năm ngoái, đúng 14/2, cửa hàng đã tạm ngưng nhận đơn do làm không xuể. Do vậy, năm nay, nhiều khách rút kinh nghiệm, đặt hoa từ rất sớm để có quà tặng người yêu, bạn đời. Với tình hình hiện nay, rất có thể cửa hàng cũng sẽ tạm ngưng nhận đơn đúng 14/2.

Chủ các cửa hàng hoa nhập khẩu đều nhận định giá hoa nhập khẩu dịp lễ đều có tăng nhưng chỉ nhỉnh hơn so với ngày thường. Tuy nhiên, họ vẫn giữ giá bán ổn định vì bán được với số lượng nhiều, quan trọng hơn là giữ khách quen và mở rộng thêm nguồn khách mới.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Thêm ngân hàng nước ngoài nhảy vào thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam

Thêm ngân hàng nước ngoài nhảy vào thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam

Thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam vừa có thêm một "tay chơi" mới, là một ngân hàng nước ngoài, sau khi ngân hàng SCB từ Thái Lan mua lại 100% công ty Home Credit Việt Nam vào cuối tháng 2 vừa qua.

TP.HCM gỡ khó cho chủ đầu tư để tăng nguồn cung nhà ở

TP.HCM gỡ khó cho chủ đầu tư để tăng nguồn cung nhà ở

TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ cho chủ đầu tư nhằm thúc đẩy thị trường nhà ở đang sụt giảm nguồn cung trong những năm gần đây.

Phát triển cân bằng, bền vững là tâm điểm trong quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát triển cân bằng, bền vững là tâm điểm trong quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu

Mục tiêu phát triển cân bằng và bền vững được nhấn mạnh trong quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Quy hoạch đóng vai trò quan trọng trong việc phân vùng chức năng và trục động lực phát triển.

Vinmec khai trương Trung tâm hỗ trợ sinh sản toàn diện tại Nha Trang

Vinmec khai trương Trung tâm hỗ trợ sinh sản toàn diện tại Nha Trang

Đây là trung tâm điều trị hiếm muộn cao cấp đầu tiên tại Khánh Hòa, được kỳ vọng sẽ mang tới dịch vụ điều trị IVF toàn diện, tỷ lệ thành công cao với chi phí hợp lý nhất cho khách hàng tại khu vực Nam Trung Bộ.

Cổ đông sáng lập VietBank rời ghế lãnh đạo không phải vì "lý do cá nhân"

Cổ đông sáng lập VietBank rời ghế lãnh đạo không phải vì "lý do cá nhân"

Bà Trần Thị Lâm, người sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm và là cổ đông sáng lập VietBank, vừa từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng này sau 10 tháng đảm trách, với lý do muốn tập trung vào lĩnh vực y tế.

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới trong năm nay. Các tuyến mới kết nối đa dạng, đưa du khách trải nghiệm thêm du lịch văn hóa, du lịch biển, du lịch thể thao…