Măng cụt đang được bày bán nhiều tại các chợ truyền thống khu vực TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương). Song măng cục Thái Lan chiếm hầu hết ở các sạp hàng trái cây. Măng cụt trong nước rất ít.
Theo nhiều tiểu thương, mỗi ngày họ nhập khoảng vài thùng măng cụt Thái Lan về bán. Nguyên nhân do măng cụt Thái Lan có nguồn cung dồi dào, mẫu mã đẹp. Quan trọng hơn là giá măng cụt Thái Lan rẻ hơn măng cụt trồng tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai hoặc các tỉnh miền Tây Nam bộ.
Chị Hương Lan, một sạp hàng trái cây ở chợ Lái Thiêu (TP.Thuận An) cho biết, năm nay sản lượng măng cụt trong nước bị thất mùa. Ngay cả măng cụt Lái Thiêu là đặc sản địa phương cũng không đủ cung ứng cho các chợ.
"Các nhà vườn cho biết, năng suất sụt năm nay sụt giảm mạnh. Sản lượng ít nên giá măng cụt trong nước khá cao", chị Lan giải thích.
Theo đó, giá măng cụt chín trong nước loại 1 hiện dao động từ 130.000-145.000 đồng/kg.
Giá măng cụt xanh, loại còn nguyên vỏ từ 90.000-100.000 đồng/kg, loại gọt vỏ sẵn từ 350.000-400.000 đồng/kg. Thậm chí, có nơi bán măng cụt xanh với giá cao hơn nhiều do không có hàng để bán.
Trong khi đó, giá măng cụt Thái Lan bán tại các chợ truyền thống ở TP.HCM, Bình Dương chỉ dao động ở mức từ 65.000-75.000 đồng/kg, tùy loại. Sản lượng phong phú, mẫu mã đẹp nên được nhiều khách hàng lựa chọn. Trung bình một sạp bán từ 30-50 kg mỗi ngày.
Chị Mỹ Hằng, chủ sạp bán trái cây tại chợ Cây Sộp (quận 12, TP.HCM) cho biết, giá măng cụt loại 1 (hàng tuyển) quá cao. Các thương lái báo giá từ 130.000-145.000 đồng/kg thì rất khó để buôn bán. Trong khi đó, măng cụt Thái Lan đang vào mùa rộ nên nguồn hàng nhiều, giá tốt, thuận tiện hơn cho việc kinh doanh.
Măng cục từ lâu được xem là trái cây đặc sản của vùng Đông Nam Bộ nói chung và Thuận An (Bình Dương) nói riêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, năm nay, năng suất, sản lượng măng cụt giảm từ 70-80%.
Cùng với đó là "trend" gỏi gà măng cụt được nhiều người yêu thích đã đẩy giá loại trái cây đặc sản này tăng cao. Từ đầu mùa, khi một số vườn măng cụt Lái Thiêu (Thuận An, Bình Dương) còn non, giá măng cụt xanh đã có giá từ 90.000-120.000 đồng/kg.
Riêng với măng cụt xanh gọt vỏ sẵn có giá từ 550.00-650.000 đồng/kg. Thậm chí loại hàng tuyển, quả to mọng, giòn được bán với giá 800.000 đồng/kg.
Sở dĩ ruột măng cụt xanh có giá cao vì phải mất nhiều công đoạn, cộng với chi phí thuê nhân công gọt vỏ, và tiền nước để rửa mũ măng cụt trong quá trình sơ chế. Để có được một kg ruột măng cụt gọt sẵn, bắt mắt phải cần từ 5-6 kg măng cụt xanh nguyên vỏ.
Năm 2023, món ăn gỏi gà măng cụt bất ngờ trở thành trào lưu gây sốt, nhất là măng cụt Lái Thiêu của Bình Dương. Giá măng cụt vì thế cũng được đẩy lên cao.
Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, món ăn này bị soán ngôi. Giá măng cụt xanh bắt đầu hạ nhiệt, trở lại với mức giá ngày thường.
HTX Dịch vụ nông nghiệp An Sơn (xã An Sơn, TP.Thuận An) có 21ha trồng măng cụt. Mọi năm, các thành viên của HTX thu hoạch khoảng 30 tấn.
Ông Trần Văn Viễn - Giám đốc HTX cho biết, cả vùng trồng măng cụt Lái Thiêu năm nay mất mùa tới 80%. Đây là nguyên nhân khiến măng cụt không có hàng để cung ứng cho các chợ hay phục vụ cho các hàng quán như năm ngoái.
Măng cụt Bình Dương và các tỉnh thành trong nước nổi tiếng thơm ngon nhưng diện tích nhỏ. Riêng măng cụt của TP.Thuận An tập chỉ khoảng 600ha. Trong khi Thái Lan đang sở hữu diện tích trồng măng cụt lớn nhất thế giới với 80.000ha.
Hiện có nhiều ý kiến cho rằng nông sản tạo nên cơn sốt cũng là cơ hội tốt cho nông dân hưởng lợi khi nông dân hay gặp cảnh được mùa mất giá, được giá mất mùa. Song ông Viễn lại không nghĩ vậy. Ông không khuyến khích việc bán măng cụt non quá nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến sản lượng vụ sau.
Kinh doanh nông sản phải đề cao tính bền vững. "Trước tác động của đô thị hóa, vấn đề cần thiết hiện nay ở Bình Dương là chính sách hỗ trợ để nông dân duy trì diện tích và năng suất vùng trồng cây ăn trái đặc sản", ông Viễn nói.
Thời trang công sở hiện đại năm nay có thể gói gọn trong những từ khóa chính: tối giản mà thanh lịch.
Từ xưa, có một loại rau rừng, rau dại mọc hoang đã gắn bó bền chặt với vùng Đồng Tháp Mười phèn chua, nước mặn là rau choại. Loại rau rừng, rau dại này là nguồn thức ăn chủ yếu của các chiến sĩ cách mạng trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Foxconn, tập đoàn lớn nhất thế giới về sản xuất sản phẩm điện tử theo hợp đồng, đang tiến gần hơn tới giai đoạn sản xuất Macbook và iPad tại Việt Nam cho "táo khuyết" Apple.
Kinmemai Premium là loại gạo đắt nhất thế giới hiện nay, với giá khoảng 109 USD/kg (gần 2,5 triệu đồng), chỉ người giàu mới dám ăn.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có ý kiến tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP.Hồ Chí Minh về việc nghiên cứu phương án triển khai đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh.
Các chuyên gia bất động sản nhận định, với tài chính khoảng 1 tỷ đồng, hiện tại là thời điểm thích hợp để mua đất thổ cư, đất nông nghiệp có sổ đỏ vùng ven TP. Hồ Chí Minh, với kỳ vọng sinh lời tốt vài năm tới.