Hợp tác xã cây ăn quả Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên) có 22 thành viên, với tổng diện tích hơn 60ha, chuyên trồng các loại cây có muối, trong đó có bưởi da xanh. Ông Lê Minh Sang - Giám đốc HTX cho biết thị trường bưởi Tết năm nay vẫn đang bình chân như vại.
Ông Lê Minh Sang - Giám đốc HTX cây ăn quả Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương), cho biết tình hình tiêu thụ bưởi da xanh Tết năm nay đang chậm. Ảnh: Nguyên Vỹ
Theo ông Sang, số lượng bưởi da xanh loại đẹp Tết năm nay rất ít. Nguyên nhân do thị trường ế ẩm kéo dài, khiến nhiều nhà vườn bỏ bê, không mặn mà chăm sóc. Thêm một khó khăn nữa, thời điểm chuẩn bị vụ bưởi Tết gặp mưa (gần nửa tháng). Bưởi đẹp Tết này không nhiều.
Năm nay, tình hình sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp gặp khó. Công nhân nghỉ việc nhiều, về quê sớm. Sản lượng bưởi được tiêu thụ từ nhóm khách hàng này giảm đáng kể.
Vì không chỉ bưởi đẹp mà bưởi tầm trung đổ lại vẫn có nhu cầu tiêu dùng hàng ngày khá lớn. "Thế nhưng, hiện nay, các nhà hàng, quán ăn, tiệm karaoke... cũng giảm sức mua đáng kể", ông Sang giải thích.
Khách vào vườn thường mua đồng loạt. Giá bán bưởi da xanh loại 2, loại 3 chưa tới 10.000 đồng/kg, đã kéo giá bình quân xuống thấp.
Các mùa Tết năm trước, HTX cung ứng khoảng 100 tấn bưởi da xanh. Năm nay, HTX giảm xuống chỉ còn 60 tấn. "Lúc đầu, ai cũng mong năm nay bưởi da xanh có giá, ai dè còn ế hơn năm trước!", ông Sang nói.
Tết năm nay, HTX cây ăn quả Tân Mỹ đã giảm sản lượng xuống gần 1 nửa so mọi năm. Ảnh: Nguyên Vỹ
Chủ động giảm sản lượng, bưởi da xanh Bình Dương vẫn ế sát Tết
Ông Tống Văn Hướng – Giám đốc HTX Minh Hòa Phát (huyện Dầu Tiếng), cũng cho biết đến giờ này, thị trường vẫn im lìm, chưa thấy không khí Tết trên các vườn bưởi.
Theo ông Hướng, cùng kỳ năm ngoái, bưởi da xanh có giá 25.000 đồng/kg. Đến cận Tết, giá giảm dần còn 18.000 đồng/kg. Tầm này, các thương lái đã bắt đầu tìm mua, chốt đơn để đi hàng Tết và giá đã nhích lên. Nhưng hiện tại, giá bán xô chỉ 13.000-14.000 đồng/kg.
HTX Minh Hòa Phát có tổng diện tích trồng cây ăn trái các loại là 150ha, trong đó có 50ha bưởi da xanh. Năm nay, HTX Minh Hòa Phát chuẩn bị 300 tấn bưởi da xanh cho thị trường Tết và mới bán được 100 tấn, 200 tấn còn lại vẫn đang chờ.
"Cũng may là HTX đã chủ động giảm sản lượng xuống, chứ như các năm trước, HTX bán 1.000 tấn bưởi", ông Hướng nói.
Ông Nguyễn Văn Nam – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), cho biết thêm thị trường tiêu thụ khó khăn kéo dài trước đó đã ảnh hưởng nhiều đến tình hình canh tác.
Nhiều nông dân không dám đầu tư mở rộng, cũng không chăm sóc kỹ vườn bưởi. Thị trường ảm đạm đã kéo giá mặt hàng bưởi da xanh đi xuống.
Bưởi da xanh Bình Dương đang gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ. Ảnh: Nguyên Vỹ
"Hi vọng, những ngày cận Tết, giá bưởi da xanh sẽ nhích dần lên. Hội Nông dân cũng đang tăng cường các biện pháp quảng bá, tiếp thị để hỗ trợ bà con tiêu thụ tốt hơn mặt hàng bưởi da xanh mùa Tết", ông Nam nói.
Cao điểm 30/4-1/5, hành khách đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại. Các đơn vị chức năng tất bật chuẩn bị sẵn sàng cho dịp cao điểm sắp tới.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.
Trước nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phía Nam sẽ không thực hiện cắt điện trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.
Cao điểm 30/4-1/5, hành khách đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại. Các đơn vị chức năng tất bật chuẩn bị sẵn sàng cho dịp cao điểm sắp tới.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.
Trước nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phía Nam sẽ không thực hiện cắt điện trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.