Chủ nhật, 28/04/2024

Nhà cao tầng san sát trên 8km Xa lộ Hà Nội mà TP.HCM muốn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp

13/04/2023 8:03 PM (GMT+7)

Hai bên tuyến đường được UBND TP. HCM đề xuất đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp dài gần 8 km trên Xa lộ Hà Nội là nơi quy tụ nhiều dự án chung cư cao tầng, trung tâm thương mại san sát nhau. Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cũng song song với tuyến đường này.

Nhà cao tầng san sát trên 8km Xa lộ Hà Nội mà TP.HCM muốn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh 1.

Xa lộ Hà Nội dài hơn 15km, kết nối trực tiếp với Bình Dương, Đồng Nai, là trục giao thông chính, cửa ngõ phía đông TP.HCM. Dọc hai bên đường, nhiều nhà cao tầng san sát, cao ốc, trung tâm thương mại.

Nhà cao tầng san sát trên 8km Xa lộ Hà Nội mà TP.HCM muốn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh 2.

Nhà cao tầng san sát trên 8km Xa lộ Hà Nội mà TP.HCM muốn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh 2.

Thống kê của Rever tháng 10/2022 cho biết có 30 dự án chung cư nằm dọc tuyến đường này, phần lớn là những chung cư cao cấp, với nhiều căn hộ siêu sang. Giá bán của nhiều dự án cao cấp lên đến hơn 100 triệu đồng/m2 ở thời điểm mở bán.

Nhà cao tầng san sát trên 8km Xa lộ Hà Nội mà TP.HCM muốn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh 3.

Mặc dù có nhiều làn, nhưng giờ cao điểm lưu lượng xe lưu thông trên đường rất lớn, vẫn xuất hiện tình trạng ùn ứ.

Nhà cao tầng san sát trên 8km Xa lộ Hà Nội mà TP.HCM muốn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh 5.

Năm 2009, để mở rộng cửa ngõ phía Đông, kết nối vùng kinh tế Đông Nam Bộ, TP.HCM đã đầu tư mở rộng tuyến đường này ra 10 làn xe, có 2 đường song hành 2 bên. Dự án có chiều dài hơn 15km từ cầu Sài Gòn đến cầu Đồng Nai.

Nhà cao tầng san sát trên 8km Xa lộ Hà Nội mà TP.HCM muốn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh 4.

Đây được nhiều người đánh giá là một trong những con đường đẹp, hiện đại nhất TP.HCM

Nhà cao tầng san sát trên 8km Xa lộ Hà Nội mà TP.HCM muốn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh 7.

Nhà cao tầng san sát trên 8km Xa lộ Hà Nội mà TP.HCM muốn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh 5.

Chạy song song với xa lộ Hà Nội là tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20km, với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, đang chuẩn bị đi vào vận hành.

Nhà cao tầng san sát trên 8km Xa lộ Hà Nội mà TP.HCM muốn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh 6.

Trên tuyến đường này được trồng đa dạng các loại cây xanh giúp giảm bụi và tiếng ồn.

Nhà cao tầng san sát trên 8km Xa lộ Hà Nội mà TP.HCM muốn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh 10.

Nhà cao tầng san sát trên 8km Xa lộ Hà Nội mà TP.HCM muốn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh 7.

Những gốc cây còn là nơi tránh nắng của nhiều người lao động.

Nhà cao tầng san sát trên 8km Xa lộ Hà Nội mà TP.HCM muốn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh 8.

UBND TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch đề nghị đổi tên một phần xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp. Cụ thể, đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức dài gần 8 km, bao gồm: đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Bình Thái dài 5.9km, đoạn từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư Thủ Đức dài khoảng 1.9km.

Nhà cao tầng san sát trên 8km Xa lộ Hà Nội mà TP.HCM muốn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh 13.

Xa lộ Hà Nội có tên cũ là Xa lộ Biên Hòa được xây dựng từ năm 1957 đến năm 1961. Con đường này dài 31 km, bắt đầu từ Cầu Sài Gòn, kết thúc là nút giao cắt Quốc lộ 1A tại ngã 3 Chợ Sặt, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa. Đây là một trong những con đường cửa ngõ dẫn để vào nội ô TP.HCM khi đi từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Trung và miền Bắc vào. Ngày 10/10/1984, Xa lộ Biên Hòa được đổi tên thành Xa lộ Hà Nội.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...