
Nhà đầu tư chật vật tìm cách chào bán, cho thuê nhà phố thương mại
Gia Linh
02/08/2023 4:36 PM (GMT+7)
Thị trường bất động sản đóng băng khiến các phân khúc "chiếm dụng" dòng vốn lớn như nhà phố thương mại (shophouse) đang trở thành "gánh nặng" cho các nhà đầu tư. Nhiều người chật vật tìm cách rao bán hoặc cho thuê nhưng vẫn khó khăn để tìm khách.
Giao dịch nhà phố sụt giảm
Theo báo cáo thị trường của các đơn vị, phân khúc nhà phố, biệt thự tại TP.HCM thời gian qua ghi nhận sự sụt giảm đáng kể ở cả nguồn cung mới và tỷ lệ hấp thụ.
Theo đó, phân khúc nhà phố thương mại đang rơi vào cảnh bế tắc khi lượng giao dịch mua bán sụt giảm, không có người thuê. Nhiều nhà đầu tư phải rao bán hạ giá hoặc cho thuê giá rẻ nhưng vẫn chật vật tìm khách.

Lượng giao dịch nhà phố thương mại thời gian qua rất hạn chế. Ảnh: Gia Linh
Cụ thể, số liệu của Jones Lang LaSalle (JLL Việt Nam) cho thấy lượng giao dịch nhà phố vẫn hạn chế. Các sản phẩm trên thị trường sơ cấp chủ yếu là hàng tồn kho có giá trị giao dịch lớn (trên 1 triệu USD/căn) nên giao dịch càng ít trong bối cảnh người mua có tâm lý thận trọng.
Trong khi đó, bà Dương Thùy Dung - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết đối với thị trường nhà phố trong 6 tháng đầu năm 2023, chỉ có 15 căn được mở bán từ 1 dự án chào bán lần đầu tại khu vực quận Bình Tân - số lượng nguồn cung mới thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây tại TP.HCM.
Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch VNO Group cho biết chi phí mua nhà phố thương mại ngay từ ban đầu đã rất cao nên thời điểm này rất khó để rao bán, tìm được khách. Trong khi đó, tâm lí chủ nhà luôn muốn bán được giá cao để thu lợi nhuận từ sản phẩm.
Rao bán không được, nhiều chủ đầu tư tìm cách cho thuê
Theo khảo sát, hiện nay trên địa bàn TP.HCM rất nhiều nhà phố thương mại đang bỏ ngỏ để tìm khách thuê. Trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM cho đến khu vực ngoại thành, hàng loạt căn nhà phố thương mại đang dán biển cho thuê, bán hoặc chuyển nhượng.

Nhiều nhà phố thương mại đang dán biển cho thuê, bán hoặc chuyển nhượng. Ảnh: Gia Linh
Theo ông Nguyễn Hồng Hải, với thời buổi kinh tế khó khăn như hiện tại, do kinh doanh ế ẩm, việc trả lại mặt bằng là giải pháp được nhiều người thuê lựa chọn. Tuy nhiên, có một số trường hợp, chủ nhà không đồng ý giảm giá mặc dù đã để trống trong thời gian dài, điều này làm cho các mặt bằng như shophouse không tìm được khách hàng.
"Với phân khúc nhà phố thương mại, các chủ đầu tư giai đoạn này nên cân nhắc lại giá thuê, giảm tối đa để cầm cự trong thời kỳ khó khăn. Còn muốn bán, nhà đầu tư cũng cần chờ có thanh khoản thị trường hoặc bán với giá hợp lý", ông Hải nhận định.
Chị Nguyễn Trang (40 tuổi, TP.Thủ Đức) cho biết đang cố gắng rao bán một căn nhà phố thương mại mà mình đã mua từ năm 2022 với giá hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, suốt 5 tháng qua, chị Trang vẫn chưa tìm được khách.
"Tôi đã nhờ các sàn giao dịch, rao bán giúp căn shophouse trên, cắt lỗ đến 15%, chỉ mong lấy lại được tiền để giải quyết công việc. Nhưng vẫn chưa thể tìm được khách mua. Nếu vài tháng nữa vẫn không tìm được khách, tôi sẽ cho thuê để tránh lãng phí", chị Trang cho hay.

Nhiều chủ nhà ra sức tìm khách thuê. Ảnh: Gia Linh
Trường hợp khác, anh Trường (37 tuổi) cho biết anh đang tìm cách bán và cho thuê căn nhà phố trên đường Đặng Văn Bi (TP.Thủ Đức). Tuy nhiên, các số môi giới thì tìm cách liên hệ ép giá thấp, muốn anh bán cắt lỗ để sớm ra được hàng. Anh Trường cho hay, nếu không bán được hàng với giá như kỳ vọng thì anh sẽ kí gửi cho thuê chứ không bán cắt lỗ vì sản phẩm nằm ở vị trí giao thông rất đẹp.
Một nhà đầu tư cho biết thị trường bất động sản đã "nguội". Với các sản phẩm có giá trị càng lớn như nhà phố, các khách hàng, người mua đang cân nhắc kỹ khả năng sinh lợi vì lo ngại bị chôn vốn. Vì vậy, giải pháp hữu hiệu trong giai đoạn này là thay vì bán cắt lỗ, nhiều người cố gắng hạ giá, cho thuê giá rẻ để có thể thu được dòng tiền cố định từ khách thuê.
Biệt thự, nhà phố giảm giá mạnh, nhà đầu tư vẫn "không dám đụng"
17/05/2023 07:21Bất ngờ với nhà phố như chiếc hộp rỗng vì một sân chơi lý tưởng cho trẻ ở thành thị
18/05/2023 10:07Rao bán rầm rộ nhà phố Hà Nội, giá cả tỷ đồng/m2
22/05/2023 19:00
Ông Trump bất ngờ hoãn thuế với EU, thị trường khởi sắc, đồng euro và USD tăng giá
Thị trường chứng khoán trên khắp châu Á tăng nhẹ vào thứ Hai 26/5 và đồng euro tăng giá sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột gia hạn thêm hơn một tháng lời đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa của EU.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.
Hà Nội sắp khởi công cụm công nghiệp gần 160 tỷ đồng gần Vành đai 4, ngay chân cầu Hồng Hà
Hà Nội giao 60.000m² đất tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Đây là cụm công nghiệp có vị trí nằm ngay đường vành đai 4, chân cầu Hồng Hà sắp khởi công xây dựng.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.