Thứ sáu, 25/10/2024

Nhà máy xử lý nước thải do Hà Lan tài trợ ở Bà Rịa - Vũng Tàu giúp nâng cao chất lượng sống

25/10/2024 9:06 AM (GMT+7)

Nhà máy xử lý nước thải Khu đô thị mới Phú Mỹ (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) là dự án mang tính đột phá, giúp nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng dân cư ước tính 250.000 tại khu vực.

Đây cũng là dự án tiêu biểu cho sự hợp tác của hai chính phủ Việt Nam và Hà Lan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nhà máy xử lý nước thải do Hà Lan tài trợ ở Bà Rịa - Vũng Tàu giúp nâng cao chất lượng sống - Ảnh 1.

Các đại biểu phía Hà Lan và đại diện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham quan nhà máy. Ảnh: Q. Vũ

Nhà máy xử lý nước thải này do Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 818,4 tỷ đồng (tương đương 33,5 triệu Euro). Trong đó, vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan xấp xỉ 10 triệu Euro (chiếm khoảng 30,73%); vốn đối ứng (ngân sách tỉnh) khoảng 566,9 tỷ đồng (chiếm khoảng 69,27%).

Tập đoàn tư vấn toàn cầu Royal HaskoningDHV vừa phối hợp Ban Quản lý dự án làm lễ khánh thành nhà máy vào ngày 23/10/2024. Ngoài đại diện lãnh đạo tỉnh và Royal HaskoningDHV, ông Hans Docter, Tổng Giám đốc cơ quan đầu tư quốc tế Hà Lan (Invest International); ông Daniel Stork, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM cũng tham dự buổi lễ.

Ông Trần Thanh Tịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khẳng định niềm tin rằng nhà máy này sẽ giải quyết được nhu cầu cấp thiết về quản lý nước thải của cộng đồng và góp phần đáng kể vào việc cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội trong khu vực.

Điều đó có nghĩa là chất lượng sống của cộng đồng dân cư sẽ được tiếp tục nâng cao.

Theo Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM, Nhà máy xử lý nước thải Phú Mỹ ứng dụng công nghệ Carrousel tiên tiến của Royal HaskoningDHV, có công suất xử lý lên đến 30.000 m3/ngày. Đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam áp dụng quy trình xử lý sinh học hiện đại, cho phép quản lý hiệu quả cả nước thải đô thị và công nghiệp. Công nghệ Carrousel đã được công nhận là giải pháp đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí, với hơn 12.000 dự án được triển khai thành công trên khắp thế giới.

Nhà máy xử lý nước thải do Hà Lan tài trợ ở Bà Rịa - Vũng Tàu giúp nâng cao chất lượng sống - Ảnh 2.

Ông Daniel Stork, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM, phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy ngày 23/10/2024. Ảnh: Q. Vũ

Dự án thu gom, xử lý và thoát nước này được khởi công vào tháng 8/2019. Ngoài công nghệ Carousel, dự án còn có 4 trạm bơm nước thải, 12 giếng tách dòng, 64.766m đường ống thu gom cấp I, II, III và 5.000 bộ hố ga...

Dự án còn mở rộng hơn 100 km mạng lưới đường ống và kết nối 30.000 hộ gia đình cùng hơn 1.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó cải thiện điều kiện sống cho khoảng 250.000 cư dân trong khu vực.

Royal HaskoningDHV đóng vai trò vô cùng quan trọng trong suốt quá trình thực hiện dự án, cung cấp chuyên môn từ giai đoạn nghiên cứu khả thi, thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho đến triển khai dự án và quản lý xây dựng.

Dự án cũng góp phần giải quyết những thách thức về môi trường cho đô thị Phú Mỹ trên hành trình phát triển thành một thành phố cảng biển lớn của quốc gia. Đó là hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Trong xếp hạng mới nhất của thế giới, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đã vọt lên 5 bậc so với năm 2023 để đứng thứ 7 trong danh sách các cảng container hiệu quả nhất thế giới, cao hơn vị trí của Singapore. Ở vị trí số 7, Cái Mép - Thị Vải đứng trước nhiều cảng trung chuyển lớn của thế giới như Yokohama Nhật Bản (thứ 9), Hồng Kông (thứ 15) và Singapore (thứ 17), theo xếp hạng năm 2024 của Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank) và S&P Global Market Intelligence của công ty xếp hạng quốc tế S&P của Mỹ.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Cảnh báo một số cơ sở thẩm mỹ trái phép gây tai biến cho khách hàng

Cảnh báo một số cơ sở thẩm mỹ trái phép gây tai biến cho khách hàng

Thời gian gần đây, Sở Y tế TP.HCM liên tiếp phát hiện các cơ sở hành nghề thẩm mỹ trái phép, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Temu làm dậy sóng thị trường thương mại điện tử, khách hàng có lợi hay không?

Temu làm dậy sóng thị trường thương mại điện tử, khách hàng có lợi hay không?

Sàn thương mại điện tử Temu từ Trung Quốc đang phả hơi nóng hầm hập trên thị trường Việt Nam, gây áp lực không hề nhỏ lên các đối thủ. Theo các chuyên gia, sản phẩm ở Temu đã nâng giá lên rồi để giảm giá ảo nhằm thu hút người mua là chính.

Mọi người dân sẽ sở hữu sổ sức khoẻ trên VNeID

Mọi người dân sẽ sở hữu sổ sức khoẻ trên VNeID

Sau năm 2025, mỗi người dân Việt Nam đều sở hữu một sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID. Ngoài ra, 30% người dân khi đi khám chữa bệnh sẽ có bệnh án điện tử.

Quy định mới về quản lý sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị

Quy định mới về quản lý sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 134/2024/NĐ-CP ngày 24/10/2024 quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng.

Tiếp tục ưu tiên cho thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Tiếp tục ưu tiên cho thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tiếp tục ưu tiên cho thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ đi chợ Hàn, mặc áo dài, ăn bánh mì Việt Nam

Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ đi chợ Hàn, mặc áo dài, ăn bánh mì Việt Nam

Ngày 24/10, Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2024 Rhea Singha đã có những dòng thú vị trên trang cá nhân của mình về trải nghiệm của cô ở Đà Nẵng