Nông dân xứ Lạng hiến đất, góp công, góp tiền tỷ chung sức xây dựng nông thôn mới
+aA-
Hoàng Tính
02/10/2025 6:00 AM (GMT+7)
Không chỉ cần cù trong lao động sản xuất, thời gian qua các hội viên nông dân xứ Lạng đã luôn chung sức, đồng lòng góp tiền của, công sức, hiến đất đai... để xây dựng nông thôn mới, kiến tạo những miền quê đáng sống
Ông Bùi Văn Côi – Phó Chủ
tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn cho hay: Thời gian qua Hội Nông dân các cấp
tỉnh Lạng Sơn đã khéo léo lan tỏa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
về xây dựng nông thôn mới đến với nông dân, hội viên nông dân. Ở
bất kỳ xã, thôn, bản nào, cũng đều thấy rõ vai trò của cán bộ, hội viên nông
dân trong việc hiến đất, góp công, chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng, giữ gìn an
ninh trật tự và bảo vệ môi trường…
Nông dân Lạng Sơn chung sức làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Hoàng Tính
Vì vậy sau 15 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc
gia xây dựng nông thôn mới đã thổi một luồng sinh khí mới đến khắp các thôn,
bản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Chương trình được triển khai không chỉ còn là câu chuyện của riêng cấp ủy,
chính quyền địa phương mà đã thực
sự trở thành phong trào của toàn dân, do người dân làm chủ và hưởng lợi.
Trong hành trình đó, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh
Lạng Sơn đã thể hiện rõ vai trò là cầu nối, là trung tâm đoàn kết, vận động hội
viên và nhân dân cùng tham gia.
Tính đến tháng 9/2025 nông dân, hội viên nông dân đã
tự nguyện hiến 131.104m2 đất và trên 637.370 ngày công lao động.
Năm 2022 thực hiện làm đường giao thông nông thôn theo
Chương trình xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân Lý Văn Hải thôn Hòa Bình,
xã Tân Thành (trước là xã Hòa Sơn) đã tự nguyện hiến 400m2 đất, ông Hải cho hay:
Được tuyên truyền, vận động tôi hiểu được rằng việc hiến đất mở rộng đường có ý
nghĩa lâu dài đối với đời sống sinh hoạt và lưu thông hàng hóa của mọi người
trong đó có gia đình mình. Chính vì vậy khi có chủ trương làm đường qua phần
đất của gia đình, tôi đã tự nguyện hiến đất để thuận tiện làm đường giao thông
nông thôn.
Từ sự gương mẫu của ông Hải, 32 hộ dân trên địa bàn
thôn Hòa Bình đã hiến hơn 3.200 m2 đất để làm đường giao thông. Từ đó đã góp
phần phục vụ đắc lực cho Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Những con đường giao thông nông thôn đã góp phần giúp người dân đi lại thuận lợi. Ảnh: Hoàng Tính
Cùng với đó, mặc dù còn khó khăn nhưng người dân, hội
viên nông dân tỉnh Lạng Sơn cũng đóng góp trên 19 tỷ đồng để triển khai thực
hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; có thể thấy rằng mỗi một đồng vốn đóng
góp đều thể hiện trách nhiệm và mong muốn được chung tay xây dựng một cuộc sống
tốt đẹp hơn ngay trên mảnh đất mình sinh sống.
Góp phần xây dựng những làng quê trù
phú
Từ sức mạnh cộng đồng và những đóng góp tích cực của
nông dân, hội viên nông dân, diện mạo nông thôn xứ Lạng đang ngày một khang
trang, sạch đẹp.
Hàng loạt công trình hạ tầng thiết yếu đường giao
thông, trạm y tế, trường học, công sở… đã được hình thành, trực tiếp phục vụ
đời sống dân sinh.
Toàn tỉnh Lạng Sơn đã có 106/175 xã về đích nông thôn mới. Ảnh: Hoàng Tính
Thay cho những con đường đất lầy lội xưa kia là những
con đường bê tông sạch sẽ, giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân
trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.
Việc giao thông đi lại thuận lợi giúp cho nông sản của
bà con dễ dàng thông thương đến với thị
trường, góp phần nâng cao
giá trị và thu nhập cho các hộ gia đình.
Bên cạnh đó hệ thống kênh mương nội đồng cùng từng
bước được kiên cố hóa, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho đồng ruộng, góp phần
nâng cao năng suất cây trồng và sự ổn định trong sản xuất nông nghiệp.
Nhiều nhà văn hóa thôn, bản khang trang được xây dựng,
trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Đây cũng là nơi mà người dân thường
xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thắt chặt thêm tình
làng nghĩa xóm.
Không chỉ tập trung vào hạ tầng, phong trào xây dựng
nông thôn mới còn lan tỏa mạnh mẽ ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân
cư, ở nhiều nơi mô hình thu gom, quét dọn và xử lý rác thải đã được hội viên
nông dân tổ chức định kỳ và hiệu quả.
Phong trào xây dựng cảnh quan "sáng - xanh - sạch
- đẹp" đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi người dân. Các
tuyến đường làng, ngõ xóm được tô điểm bởi những hàng cây xanh, những con đường
hoa rực rỡ, tạo nên một không gian sống trong lành, đáng sống.
Tất cả những hoạt động thiết thực này đã góp phần quan
trọng vào việc nâng cao chất lượng đời sống về vật chất lẫn tinh thần của nhân
dân xứ Lạng.
Nhiều miền quê đã thay da đổi thịt từ Chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hoàng Tính
Diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi, với 106/175 xã
về đích nông thôn mới. Không chỉ thay đổi ở những con đường, ngôi nhà mà còn thay
đổi từ chính chính nếp nghĩ, cách làm của nông dân, hội viên nông dân.
Thành công này có được là nhờ công tác vận động khéo
léo, hiệu quả của các cấp Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn, những người cán bộ Hội đã
luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn
lần dân liệu cũng xong”.
Sức mạnh khởi nguồn từ nhân dân chính là động lực to
lớn nhất để xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng phát triển bền vững, văn minh
và hiện đại.
Với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm
khởi đầu, không có điểm kết thúc, chính vì vậy Hội Nông dân
tỉnh Lạng Sơn vẫn đang tiếp tục hành trình xây dựng quê hương ấm no, giàu đẹp.
Không chỉ cần cù trong lao động sản xuất, thời gian qua các hội viên nông dân xứ Lạng đã luôn chung sức, đồng lòng góp tiền của, công sức, hiến đất đai... để xây dựng nông thôn mới, kiến tạo những miền quê đáng sống
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh vừa có những chỉ đạo để tháo gỡ dự án Hạ Long xanh của tập đoàn Vingroup tại cuộc họp giao ban thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh.
Sáng 1/10, Hội Nông dân xã Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đã chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tham dự Đại hội có 128 đại biểu ưu tú, tiêu biểu đại diện cho hơn 5.105 cán bộ, hội viên nông dân thuộc 74 chi hội trên địa bàn xã.
Hội Nông dân phường Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Đông Triều lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sau khi được mở lại vào cuối năm 2024, tuyến du lịch tàu biển quốc tế Bắc Hải (Trung Quốc) - Hạ Long (Quảng Ninh) đã liên tục thu hút khách du lịch từ quốc gia này.
Không chỉ cần cù trong lao động sản xuất, thời gian qua các hội viên nông dân xứ Lạng đã luôn chung sức, đồng lòng góp tiền của, công sức, hiến đất đai... để xây dựng nông thôn mới, kiến tạo những miền quê đáng sống
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh vừa có những chỉ đạo để tháo gỡ dự án Hạ Long xanh của tập đoàn Vingroup tại cuộc họp giao ban thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh.
Sáng 1/10, Hội Nông dân xã Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đã chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tham dự Đại hội có 128 đại biểu ưu tú, tiêu biểu đại diện cho hơn 5.105 cán bộ, hội viên nông dân thuộc 74 chi hội trên địa bàn xã.
Hội Nông dân phường Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Đông Triều lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sau khi được mở lại vào cuối năm 2024, tuyến du lịch tàu biển quốc tế Bắc Hải (Trung Quốc) - Hạ Long (Quảng Ninh) đã liên tục thu hút khách du lịch từ quốc gia này.