
Phố nail lâu đời bên hông chợ Bến Thành
Minh Tâm - Kỳ Duyên
31/10/2023 3:37 PM (GMT+7)
Con hẻm 136 Lê Thánh Tôn, bên cạnh chợ Bến Thành dài chưa tới 30m nhưng có gần chục tiệm nail sát vách nhau. Nơi đây được mệnh danh là “phố nail” sầm uất nhất TP.HCM.

Con hẻm 136 Lê Thánh Tôn được mệnh danh là khu "phố nail" sầm uất giữa trung tâm quận 1, TP.HCM. Ảnh: Minh Tâm
Đến chợ Bến Thành, đi dọc đường Lê Thánh Tôn và hỏi "phố nail" thì không ai không biết, bởi dịch vụ nail (làm móng) nơi đây đã xuất hiện hơn 15 năm, luôn nhộn nhịp mỗi ngày. Mỗi tiệm diện tích từ 5-7m2, nhưng đều có từ 5-6 thợ nail làm việc liên tục.
Chị Tuyết, chủ tiệm Lucky Nail hoạt động hơn 5 năm trong "phố nail" cho biết, các tiệm ở đây có một quy tắc ngầm là giá các dịch vụ đều giống nhau và có khách quen riêng. Với những khách vãng lai, nhân viên chỉ nhiệt tình mời chào, không chèo kéo, giành giật khách của nhau.
Chị kể, nhiều năm về trước, con hẻm chỉ có một tiệm nail để phục vụ các tiểu thương buôn bán ở chợ Bến Thành và những người sống xung quanh. Khi chợ Bến Thành đẩy mạnh các hoạt động du lịch, "phố nail" dần trở thành điểm đến được ưa thích. Các nhân viên của chị Tuyết bắt đầu học thêm tiếng “bồi”, cập nhật các mẫu nail được khách hàng nước ngoài ưa chuộng để mở cửa đón khách du lịch Mỹ, Hàn, Trung Quốc...

Hiện tiệm nail của chị Tuyết đón khoảng 3-5 khách mỗi ngày. Ảnh: Minh Tâm
5 năm hoạt động, lượng khách quen của tiệm Lucky Nail ngày một tăng lên. Nhiều khách nước ngoài mỗi khi sang Việt Nam phải tìm cho bằng được tiệm của chị Tuyết để làm móng vì “rẻ và làm khéo”. Chị Tuyết nhớ nhất vị khách nữ đến từ Mỹ cứ cách 3 tháng lại ghé tiệm để chà gót, massage tay, chân.
“Tiệm tôi có 1 vị khách quen đến từ Mỹ. Cứ cách 3 tháng, cô lại đến VN công tác 1 lần. Lần nào cũng phải ghé tiệm để làm nail”, chị Tuyết chia sẻ.
Khách đến tiệm thường sử dụng các dịch vụ như cắt da, massage hay chà gót. Để tăng lượng khách đến tiệm, chị Tuyết còn cung cấp các gói với giá hấp dẫn. Mỗi gói bao gồm các dịch vụ cắt da tay, da chân, sơn gel... giá khoảng 440.000 đồng. Khách có nhu cầu chà gót sẽ cộng thêm 150.000 đồng.

Mẫu nail phong cách Hàn Quốc được khách ưa chuộng ở đây. Ảnh: Minh Tâm
Trước đây, trung bình mỗi ngày, cửa tiệm nhỏ nằm trên con đường Lê Thánh Tôn của chị Tuyết mở cửa đón 20-30 khách. Bà chủ tiệm nail cho rằng khách đến tiệm vì thoải mái, không bí bách như ở các salon. Tiệm được thiết kế không gian mở, khách vừa có thể làm nail, vừa “tám” chuyện, ngắm xe cộ qua lại.
Thế nhưng, sau 2 năm dịch Covid-19, lượng khách ghé thăm phố nail giảm mạnh. Không ít tiểu thương phải treo bản đóng cửa. Một số ít tiểu thương khác cố gắng gồng gánh, bám trụ với nghề. Dù đã thử nhiều cách khác nhau như: liên tục cập nhật mẫu theo xu hướng, giảm giá... khu "phố nail" vẫn không tránh khỏi tình trạng ảm đạm.
“Trước đây đông đúc, còn hiện tại ế khách lắm”, chị Nhung chủ tiệm Beauty Nail nói.

Khách tây du lịch sang đây đều ghé lại khu "phố nail" để làm đẹp. Ảnh: Minh Tâm
Hoạt động gần 10 năm, chị Nhung chia sẻ chưa bao giờ thấy hẻm nail nhỏ lại đìu hiu như hiện nay. Mỗi ngày, cửa tiệm của chị Nhung chỉ có lác đác 3-4 khách.
Những người đến làm nail thường chọn mẫu nail phong cách Hàn Quốc vì thao tác đơn giản và quan trọng là giá rẻ. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng các mẫu nail nghệ thuật, đính đá cũng giảm rõ rệt vì khách hàng muốn tiết kiệm chi phí. Người lớn tuổi thì chọn các dịch vụ cắt da, làm sạch móng thay vì sơn móng như trước đây. Tương tự các chủ tiệm khác, chị Nhung cũng đưa ra các gói ưu đãi làm móng tay, chân, massage với giá khoảng 1 triệu đồng nhưng cũng không mấy khả quan.
Mở cửa lúc 7h sáng, đến khoảng 9h cửa tiệm của chị mới đón vị khách đầu tiên. Ngay khi khách ngồi, chị niềm nở lấy ngay chậu nước sạch để khách ngâm móng. Tiếp đến là các công đoạn làm sạch móng, rửa nước, chà gót và massage. Tất cả quá trình diễn ra khoảng 30 phút. Nếu khách có nhu cầu sơn móng, thời gian sẽ kéo dài từ 1-2 giờ tùy vào độ phức tạp của mẫu.

Chị Nhung mời chào khách vào cửa tiệm nail của mình. Ảnh: Minh Tâm
Khi được hỏi về tình hình chuẩn bị Tết năm nay, chị Nhung thở dài. Trước đây, mỗi độ cuối năm đã bắt đầu nhập các mẫu hoa nổi, kim tuyến để phục vụ khách. Từ 25 bắt đầu chạy show Tết, từ 28 bắt đầu chạy xuyên đêm để phục vụ khách. Cao điểm nhất có khi 1 nhân viên phục vụ 10 khách/ngày.
“Tết năm nay có lẽ không thể bằng so với những năm trước. Hiện tại, kinh tế khó khăn khách có phần do dự hơn khi chi tiêu cho các khoản làm đẹp”, chị Nhung dự đoán.
Du lịch nông thôn: Không gian cho sản phẩm OCOP TP.HCM
31/10/2023 14:14Người hồi sinh kỷ vật
31/10/2023 06:45Kiếm vài chục triệu từ vẽ hóa trang ma quỷ dịp Halloween
30/10/2023 18:23
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.
Hà Nội sắp khởi công cụm công nghiệp gần 160 tỷ đồng gần Vành đai 4, ngay chân cầu Hồng Hà
Hà Nội giao 60.000m² đất tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Đây là cụm công nghiệp có vị trí nằm ngay đường vành đai 4, chân cầu Hồng Hà sắp khởi công xây dựng.
Bật mí cách duy nhất giúp Đông Nam Á đẩy lùi 'cơn lũ' hàng giá rẻ Trung Quốc
Từ tủ gỗ đến quần áo, sự cạnh tranh khốc liệt từ hàng giá rẻ Trung Quốc đang làm đảo lộn hoạt động kinh doanh và sinh kế tại Đông Nam Á. Câu hỏi đặt ra là điều gì đang chờ đợi phía trước và làm thế nào để Đông Nam Á có thể đẩy lùi 'cơn lũ' hàng hóa giá rẻ Trung Quốc?
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.