Quảng Ninh: Dự án của công ty Đỗ Gia Capital biến đảo thành hòn non bộ đã được tái khởi động lại
+aA-
Hải Long
23/10/2025 6:00 AM (GMT+7)
Tỉnh Quảng Ninh vừa cho phép Công ty TNHH Đỗ Gia Capital tiếp tục triển khai thực hiện dự án khu đô thị 10B ở phường Quang Hanh sau khi rà soát ranh giới dự án với vùng đệm của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.
Dự án khu đô thị 10B ở phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả được phê duyệt năm 2021 với tổng đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng, diện tích gần 32 ha, trong đó gần 3,9 ha thuộc khu vực bảo vệ II (vùng đệm) của di tích quốc gia đặc biệt Vịnh Hạ Long. Quy mô xây dựng: gồm 451 căn biệt thự và nhà liền kề, trong đó đã có 52 căn biệt thự xây thô & hoàn thiện mặt ngoài. Kèm theo các công trình thương mại-dịch vụ, bao gồm khách sạn cao 7 tầng. Quy mô xây dựng gồm 451 căn biệt thự và nhà liền kề, trong đó có 52 căn biệt thự được xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, cùng các công trình thương mại dịch vụ, bao gồm cả khách sạn cao 7 tầng.
Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận kết quả trúng đấu giá từ cuối năm 2021. Theo Quyết định 4720/QĐ-UBND ngày 30/12/2021, Công ty TNHH Đỗ Gia Capital trúng đấu giá quyền sử dụng đất với giá trị 1.192 tỷ đồng, so với giá khởi điểm 1.145,3 tỷ đồng.Về mặt pháp lý, UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định dự án có đầy đủ giấy phép. Dự án được thực hiện bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Với 1,05 ha ở vùng đệm vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản xin ý kiến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và được Bộ này gửi công văn góp ý kiến.Tháng 9/2023, Ban Quản lý vịnh Hạ Long kiểm tra, giám sát và nhận thấy đơn vị thi công đang đổ đất trực tiếp xuống bãi lầy, không có kè vây. Ban cho rằng điều này ảnh hưởng môi trường vịnh nên có văn bản đề nghị các sở, ban ngành kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công tuân thủ quy định bảo vệ môi trường.Tháng 11/2023, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Ninh kiểm tra thực tế việc thi công dự án, xác định có sai phạm như chưa làm đúng quy trình thi công như báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt.Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phạt chủ đầu tư dự án lấn biển vịnh Hạ Long 125 triệu đồng vì không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và chưa thi công hệ thống kè bao quanh nhưng đã đổ đất đá xuống vùng nước ven bờ thuộc ranh giới quy hoạch dự án, chưa nạo vét bùn tại vị trí đổ đất khiến lượng bùn bị thủy triều cuốn ra xa.Tỉnh Quảng Ninh cho rằng, vùng đệm như vậy quá rộng dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nên đề xuất điều chỉnh vùng đệm với mục tiêu không ảnh hưởng đến giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, mang lại lợi ích cho cộng đồng.Sau gần 2 năm bị dừng thi công, ,mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chấp thuận cho Công ty TNHH Đỗ Gia Capital tiếp tục triển khai dự án Khu đô thị 10B, phường Quang Hanh.Quyết định này được ban hành trên cơ sở chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án tồn đọng kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.
UBND tỉnh cũng căn cứ kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Thông báo số 358/TB-VPCP ngày 10.7.2025 và kết quả rà soát ranh giới dự án với vùng đệm di sản, qua đó thống nhất với đề xuất của liên ngành do Sở Tài chính chủ trì về chủ trương cho phép nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án.Theo đó, Công ty Đỗ Gia Capital có trách nhiệm tập trung nguồn lực, hoàn thiện các hạng mục công trình theo quy mô, mục tiêu và tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy… và các chỉ đạo của tỉnh.UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND phường Quang Hanh phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai; tăng cường giám sát nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt thời gian thi công.
Chính quyền địa phương sẽ theo dõi, kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi để dự án được thực hiện hiệu quả, góp phần phát triển không gian đô thị và nâng cao đời sống người dân trong khu vực.
Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (trú tại xã Gia Vân) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh sẽ đầu tư xây dựng 3 cảng cá và đóng mới 2 tàu, xuồng kiểm ngư nhằm nâng cao năng lực quản lý nghề cá, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu các đơn vị, địa phương tổng rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Sau 2 ngày thí điểm thông quan cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II, hoạt động xuất nhập khẩu tại đây diễn ra ổn định với khối lượng hàng hóa gần 700 tấn.
Chương trình nghệ thuật "Non thiêng Yên Tử – Khí phách ngàn năm" vừa diễn ra tại Quảng Ninh, không chỉ là không gian tôn vinh các giá trị văn hóa tâm linh mà còn là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy du lịch bền vững và khẳng định vị thế của di sản Việt trên bản đồ quốc tế.
Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (trú tại xã Gia Vân) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh sẽ đầu tư xây dựng 3 cảng cá và đóng mới 2 tàu, xuồng kiểm ngư nhằm nâng cao năng lực quản lý nghề cá, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu các đơn vị, địa phương tổng rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Sau 2 ngày thí điểm thông quan cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II, hoạt động xuất nhập khẩu tại đây diễn ra ổn định với khối lượng hàng hóa gần 700 tấn.
Chương trình nghệ thuật "Non thiêng Yên Tử – Khí phách ngàn năm" vừa diễn ra tại Quảng Ninh, không chỉ là không gian tôn vinh các giá trị văn hóa tâm linh mà còn là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy du lịch bền vững và khẳng định vị thế của di sản Việt trên bản đồ quốc tế.