Chủ nhật, 07/07/2024

Sản xuất, buôn bán "cà phê bột" không có hàm lượng cafein tại thủ phủ cà phê

PV

04/07/2024 2:15 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giam 2 đối tượng Trần Văn Đồng (SN 1985), trú tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông và Nguyễn Thanh Sỹ, trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM vì sản xuất, buôn bán "cà phê bột" không có hàm lượng cafein.

Sản xuất, buôn bán "cà phê bột" không có hàm lượng cafein tại thủ phủ cà phê- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sỹ tại cơ quan điều tra.

Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Đồng (SN 1985), trú tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông và Nguyễn Thanh Sỹ (SN 1979), trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM (Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Cà phê Trần Tiến) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (cà phê bột giả).

Sản xuất, buôn bán "cà phê bột" không có hàm lượng cafein tại thủ phủ cà phê- Ảnh 2.

Đối tượng Trần Văn Đồng tại cơ quan điều tra.

Theo đó, thực hiện công tác đấu tranh chuyên án, ngày 7/6/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang hoạt động sản xuất cà phê bột giả tại địa điểm sản xuất, chế biến cà phê bột thuộc thôn 7, xã Nam Bình, huyện Đắk Song do Trần Văn Đồng làm chủ. Qua đó đã thu giữ 329 gói cà phê bột với tổng khối lượng là 164,5kg. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế thu giữ thêm 63 gói cà phê bột với tổng khối lượng là 31,5 kg.

Tiếp đó, ngày 12/6/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông kiểm tra và phát hiện trên xe ô tô do Nguyễn Thanh Sỹ làm chủ có 1.193 gói cà phê bột các loại với khối lượng 596,5kg do Công ty Trần Tiến sản xuất. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã thu giữ thêm 187 gói cà phê bột các loại với khối lượng 93,5kg.

Theo kết quả giám định, xác định các mẫu cà phê bột do Trần Văn Đồng và Nguyễn Thanh Sỹ sản xuất không có hàm lượng Cafein, không phù hợp với chất lượng sản phẩm ghi trên bao bì hàng hóa cũng như Tiêu chuẩn quốc gia về cà phê bột.

Đặc điểm chung của các đối tượng trong 2 vụ sản xuất, buôn bán cà phê giả này là các đối tượng chỉ tiêu thụ trong các cửa hàng tạp hoá nhỏ lẻ, ở các khu vực vùng sâu, vùng xa và đều với giá rất rẻ (chỉ từ 50.000 đồng – 70.000 đồng/kg).

Việc các đối tượng sản xuất, buôn bán cà phê bột giả, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê, thương hiệu và uy tín ngành cà phê Việt Nam.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Mở bán nhiều vé máy bay thuộc phân khúc giá cao

Mở bán nhiều vé máy bay thuộc phân khúc giá cao

Cục Hàng không đánh giá các hãng hàng không có gia tăng vé máy bay phân khúc giá cao. Tuy nhiên, các hãng vẫn đảm bảo giá vé nằm trong khung giá trần quy định.

Ngân hàng đấu giá cả rượu vang, cân xe tải để thu hồi nợ

Ngân hàng đấu giá cả rượu vang, cân xe tải để thu hồi nợ

Các ngân hàng tiếp tục thông báo đấu giá hàng loạt tài sản thế chấp của các khoản nợ xấu để thu hồi nợ, trong đó bao gồm nhiều loại tài sản "lạ" như rượu vang, cân xe tải, xe nâng hàng.

Thị phần NPK bão hòa: Doanh nghiệp phân bón tìm đường mở rộng

Thị phần NPK bão hòa: Doanh nghiệp phân bón tìm đường mở rộng

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo ngành phân bón tương đối ổn định trong năm 2024 do giá bán và sản lượng tiêu thụ không còn nhiều dự địa tăng trưởng.

Đà tăng của vàng chững lại: Cơ hội để mua hay dấu hiệu thoái trào?

Đà tăng của vàng chững lại: Cơ hội để mua hay dấu hiệu thoái trào?

Giá vàng đã tăng khoảng 12% kể từ đầu năm nay, vượt trội so với hầu hết các loại tài sản khác.

Đồng hồ đeo tay biến thành vòng, nhẫn

Đồng hồ đeo tay biến thành vòng, nhẫn

Jennie (Black Pink), Taylor Swift, Rihanna... là một trong những ngôi sao biến phụ kiện đồng hồ đeo tay thành vòng cổ, nhẫn, mang đến làn gió mới cho món trang sức cổ điển này.

Trung Quốc, Mỹ tăng mua rau quả Việt Nam

Trung Quốc, Mỹ tăng mua rau quả Việt Nam

Theo các doanh nghiệp, nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc đang tăng mua rau quả từ Việt Nam với mức tăng trưởng đều ở mức 2 con số trong nửa đầu năm. Dự báo, ngành rau quả có thể lập kỷ lục mới với mốc 7 tỷ USD trong năm nay.