Thứ bảy, 27/04/2024

Thêm hãng xe công nghệ vào Tân Sơn Nhất đón khách, Grab, Be, taxi truyền thống đều phải dè chừng

23/02/2023 8:59 PM (GMT+7)

Cả ba ứng dụng gọi xe công nghệ lớn hiện nay là Grab, Be, Gojek đều có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khách hàng sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn hơn về giá cước và dịch vụ.

Từ hôm nay, ngày 23/2, người dân khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM có thêm sự lựa chọn về ứng dụng gọi xe công nghệ để đón taxi về nhà. Ứng dụng Gojek đã chính thức triển khai dịch vụ gọi xe công nghệ tại sân bay quốc tế này.

Ở khu vực sân bay quốc nội, ứng này khai thác hoạt động tại 7 vị trí thuộc làn D2 của nhà để xe, từ cột G6 đến B6. Từ khu vực sảnh ga quốc nội, khách đi thẳng hướng về tòa nhà TCP, làn D2 nằm ở tầng trệt, vị trí đón từ ô thứ 5 đến ô thứ 11, tương ứng với cột B6 đến cột G6.

Thêm hãng xe công nghệ vào Tân Sơn Nhất đón khách, Grab, Be, taxi truyền thống phải dè chừng - Ảnh 1.

Khách đón xe công nghệ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hồng Phúc

Đại diện Gojek cho biết trong thời gian này, hãng bố trí nhân sự hướng dẫn hành khách vị trí đón xe, điều phối xe và hỗ trợ hành khách. Khu vực đón xe của ứng dụng cũng được bố trí ghế cho người dân trong lúc chờ tài xế đến đón.

Trong khi đó, tại khu vực ga quốc tế, Gojek hoạt động tại 5 vị trí từ cột số 9 đến khu vực lối đi bộ cột số 12.

Đại diện Gojek cho biết việc mở làn đón khách trong sân bay Tân Sơn Nhất được sự hỗ trợ của đơn vị quản lý sân bay trong việc thúc nhanh thời gian triển khai, phân luồng giao thông hàng ngày, để tạo điều kiện cho người dùng tiếp cận dịch vụ một cách thuận tiện.

Khi đặt xe ô tô, người dùng có thể nhập mã giảm giá để nhận giảm giá lên đến 50%, từ nay cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Ngoài ra, hành khách yên tâm hơn khi đặt xe trong những khung thời gian cao điểm với mức phí tăng thêm 2.000 đồng. Nếu tài xế đến đón chậm so với thời gian dự kiến được hiển thị trên ứng dụng, người dùng sẽ tự động nhận được mã giảm giá 20.000 đồng cho dịch vụ Gojek tiếp theo. 

Dự kiến, Gojek sẽ phục vụ hàng nghìn lượt khách mỗi ngày tại khu vực sân bay.

“Việc đưa xe GoCar vào hoạt động tại làn xe công nghệ D2 ở sân bay Tân Sơn Nhất là nỗ lực tiếp theo của Gojek trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân khi đi đến và từ sân bay, đồng thời góp phần giảm tải giao thông và hỗ trợ các cơ quan quản lý kiểm soát tốt hơn trật tự sân bay”, ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc phát triển đối tác tài xế của Gojek Việt Nam, cho biết.

Thêm hãng xe công nghệ vào Tân Sơn Nhất đón khách, Grab, Be, taxi truyền thống phải dè chừng - Ảnh 2.

Cảnh taxi đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất, thường xuyên đông đúc. Ảnh: Hồng Phúc

Năm 2021, sân bay Tân Sơn Nhất tổ chức lại việc đón rước khách bằng ô tô khi ra vào sân bay, các ứng dụng gọi xe công nghệ không được rước khách bên trong sân bay. Các hãng phải “chữa cháy” bằng cách di chuyển lên lầu 3-5 khu vực nhà xe TCP để đón khách. Hoạt động này thời gian đầu gây ra không ít xáo trộn.

Sau đó, Grab và Be cũng đã có khu vực đón xe riêng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hai ứng dụng này hoạt động bên cạnh đội ngũ xe taxi truyền thống và các hãng xe khác. Tuy nhiên, giá cước hiện nay của các nhà xe vẫn còn chênh lệch khá cao.

Như vậy, với việc Gojek gia nhập, cả ba ứng dụng gọi xe công nghệ lớn hiện nay là Grab, Be, Gojek đều có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, để khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn, về giá cước và dịch vụ.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

UBND quận, huyện tại TP.HCM được uỷ quyền điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu

UBND quận, huyện tại TP.HCM được uỷ quyền điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu

Để đẩy nhanh các dự án đầu tư công trên địa bàn, UBND TP.HCM quyết định ủy quyền cho UBND các quận, huyện (trừ UBND TP.Thủ Đức) điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu với thời gian là 3 năm.

5 ngày nghỉ lễ, TP.HCM có mưa không?

5 ngày nghỉ lễ, TP.HCM có mưa không?

Trong 5 ngày nghỉ dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay, thời tiết TP.HCM được nhiều người quan tâm, đặc biệt là việc TP.HCM có mưa trong dịp này không.

Kinh doanh xe điện, "gà đẻ trứng vàng" của các hãng ô tô

Kinh doanh xe điện, "gà đẻ trứng vàng" của các hãng ô tô

Mặc dù các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới liên tục báo cáo những con số không mấy khả quan về mảng xe điện. Thế nhưng, cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đầu tuần qua vẫn cho biết năm 2024 sẽ là năm lập kỷ lục về doanh số bán xe điện, trong đó Trung Quốc dẫn đầu thị trường.

TP.HCM triển khai trao đổi tín chỉ carbon đầu tiên trên cả nước - đây là lý do

TP.HCM triển khai trao đổi tín chỉ carbon đầu tiên trên cả nước - đây là lý do

Triển khai cơ chế đặc thù để phát triển thị trường carbon theo Nghị quyết 98, TP.HCM nghiên cứu không chỉ bán mà còn có thể mua tín chỉ carbon ở các quốc gia khác để phục vụ yêu cầu phát triển của thành phố.

Kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép bị phạt nặng

Kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép bị phạt nặng

Bốn cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử vừa bị xử phạt trên 132 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Ngày 26.4, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.4 và 1.5.