Thứ năm, 25/04/2024

Thủ tướng chính phủ đồng ý nâng cấp, cải tạo quốc lộ 62

10/06/2023 12:00 PM (GMT+7)

Thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 62 thành đường cấp III Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời làm mới tuyến tránh đoạn huyện Tân Thạnh.

Phó Thủ tướng chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê duyệt đề xuất dự án "Nâng cấp, cải tạo 3 tuyến quốc lộ tại Đồng bằng sông Cửu Long". Trong đó có tuyến quốc lộ 62 trên địa bàn tỉnh đi về tuyến biên giới và một tỉnh miền Tây Nam bộ.

Thủ tướng chính phủ đồng ý nâng cấp, cải tạo quốc lộ 62 ở Long An - Ảnh 1.

Quốc lộ 62 hiện tại ở Long An còn hẹp hơn một số đường tỉnh nên ùn tắc giao thông thường xuyên. Ảnh: Thiên Long


Quyết định ghi rõ, quốc lộ 62 qua tỉnh Long An được nâng cấp, cải tạo thành đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Mặt cắt ngang nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, bao gồm 2 làn xe cơ giới rộng 2x3,5m và 2 làn xe thô sơ rộng 2x2m, lề đường rộng 2x0,50m; một số đoạn qua đô thị, thị trấn, thị tứ mặt cắt ngang theo hiện trạng.

Thủ tướng chính phủ đồng ý nâng cấp, cải tạo quốc lộ 62 ở Long An - Ảnh 2.

Quốc lộ 62 hẹp nên xe nối đuôi nhau khó vượt qua ở một số đoạn dân cư đông. Ảnh: Thiên Long


Hướng tuyến theo hướng hiện hữu, đoạn tuyến qua thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh làm mới tuyến tránh dự kiến từ Km41+100 - Km49+150.

Quốc lộ 62 hiện hữu kết nối với quốc lộ 1 đi qua 4 địa phương gồm: TP.Tân An, huyện Thạnh Hóa, huyện Tân Thạnh và thị xã Kiến Tường (Long An) đến cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tiếp giáp Campuchia dài khoảng 76km.

Thủ tướng chính phủ đồng ý nâng cấp, cải tạo quốc lộ 62 ở Long An - Ảnh 3.

Xe đông, đường hẹp là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông khi học sinh sang đường. Ảnh: Thiên Long


Ngoài ra, tại giao lộ ngã ba Tuyên Nhơn, huyện Thạnh Hóa còn kết nối quốc lộ N2 từ TP.HCM về miền Tây qua khu vực huyện Thạnh Hóa và huyện Tân Thạnh. Nhiều năm gần đây, tình trạng ùn tắc giao thông liên tục, kéo dài đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong vùng.

Ngày 20/3, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út gởi văn bản trình Thủ tướng chính phủ nêu thực trạng, con đường được xây dựng từ trước năm 1975, sau đó sửa chữa, nâng cấp và đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 1999 với tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng, nền đường rộng 9m và mặt đường thảm nhựa 6m đến nay đã xuống cấp trầm trọng nên cần nâng cấp, mở rộng.

Sau đó, Bộ GTVT trả lời, sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Long An, các bộ, ngành liên quan và nhà tài trợ để khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư nhằm sớm triển khai dự án.

Theo Dân Việt

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Xóa sổ đường dây tín dụng đen có người nước ngoài hoạt động

Xóa sổ đường dây tín dụng đen có người nước ngoài hoạt động

Một đường dây tín dụng đen tại TP.HCM núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính mang tên ATM Online do Đỗ Minh Hải cầm đầu đã bị Công an quận 4 đánh sập.

Becamex IDC 4 lần liên tiếp là công ty bất động sản công nghiệp uy tín nhất Việt Nam

Becamex IDC 4 lần liên tiếp là công ty bất động sản công nghiệp uy tín nhất Việt Nam

Lần thứ 4 liên tiếp, Tổng công ty Becamex IDC được vinh danh công ty bất động sản công nghiệp uy tín nhất Việt Nam nhờ những đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại Bình Dương nói riêng và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.

Cảnh báo khẩn 6 hình thức lừa đảo trực tuyến

Cảnh báo khẩn 6 hình thức lừa đảo trực tuyến

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa đưa ra cảnh báo 6 thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng Việt Nam nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc