
Tới đảo Lý Sơn với miệng núi lửa triệu năm
Hải Vân (Ảnh: NVCC)
29/07/2024 2:05 PM (GMT+7)
Một nữ du khách đã xách ba lô lên với thời gian 10 ngày ở trên đảo Lý Sơn xinh đẹp ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi ở miền Trung. Quá trình phun trào từ hàng triệu năm trước tạo nên những miệng núi lửa kỳ vĩ trên đảo Lý Sơn.
10 ngày trên đảo Lý Sơn
Đến với mảnh đất miền Trung, du khách yêu thích khám phá vẻ đẹp cổ kính của Cố đô Huế, trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc ở phố cổ Hội An, hòa mình vào nhịp sống tất bật ở “thành phố đáng sống” hay thích thú khám phá vẻ đẹp ở “vương quốc hang động” Quảng Bình...
Ngoài những địa điểm trên, muốn tìm về với thiên nhiên trong lành, hoang sơ và yên tĩnh, Lý Sơn trở thành nơi được nhiều bạn trẻ đặt chân đến để “chữa lành” tâm hồn, chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và lưu lại những tấm ảnh xinh bên đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Bình yên Lý Sơn
Hòn đảo xinh đẹp của Quảng Ngãi này luôn là một trong những địa chỉ yêu thích của nhiều bạn trẻ, nhất là những ai yêu thích khoảng thời gian được hòa mình vào dòng nước trong xanh, chứng kiến khoảnh khắc bình minh, hoàng hôn về trên đảo.
Đang trên hành trình xuyên Việt, cô bạn Nguyễn Huyền (đến từ Bắc Giang) đã chọn Lý Sơn làm một trong những điểm đến của chuyến đi lần này. “Mình được biết và tìm hiểu trên các nền tảng mạng xã hội, Lý Sơn là một hòn đảo yên bình, có nhiều thứ còn hoang sơ và thực sự xinh đẹp”, Huyền bày tỏ.
Nếu như mọi người dành thời gian 3-4 ngày để có thể khám phá vẻ đẹp của hòn đảo Lý Sơn, cô nàng này lại muốn dành gấp 2, gấp 3 thời gian để có thể giúp bản thân cảm nhận được những điều chân thực nhất trên hòn đảo.
“Mình ở Lý Sơn 10 ngày vì khi đi du lịch đến đâu, mình cũng muốn có nhiều thời gian để khám phá, trải nghiệm chi tiết từ cảnh vật, cuộc sống cho đến con người của từng khu du lịch. Lý Sơn cũng là nơi chữa lành rất tốt, bạn có thể ở trong đảo Lớn 7 ngày, rồi ra đảo Bé 3 ngày giống như mình. Mình được đi lặn ngắm san hô, được ra cánh đồng tỏi bát ngát xem các cô chú làm tỏi, được kéo lưới giúp đỡ các bác ngư dân... là những trải nghiệm thú vị”, Huyền cho biết.

Khung cảnh tuyệt đẹp ở Lý Sơn.
Theo cảm nhận của du khách này, Lý Sơn là hòn đảo tuyệt đẹp và chắc chắn cô nàng sẽ còn quay trở lại trong tương lai. Lý Sơn để lại cho du khách này rất nhiều thiện cảm và lưu luyến. Cảnh vật hoang sơ, những bãi biển trong xanh nhìn thấy cả đáy. Ở đây còn có rất nhiều hoạt động trải nghiệm như đi thuyền thúng, lặn biển, kéo lưới...
Huyền ấn tượng nhất khi mọi người trên đảo ai ai cũng thân thiện, nhiệt tình, giúp đỡ, hướng dẫn du khách từ những thứ nhỏ nhất. Chính những cử chỉ, hành động dễ thương đã cho Huyền cảm giác giống như đang ở chính miền quê nơi cô gái này được sinh ra và lớn lên.
Ra Bãi Ngang chụp ảnh 4 thời điểm khác nhau trong ngày
Chia sẻ về hành trình đến với Lý Sơn, Huyền nói, trong thời gian khoảng 3 tiếng đồng hồ, các bạn di chuyển bằng xe máy từ Hội An (Quảng Nam) đến Cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) khoảng hơn 100km với đường đẹp và dễ đi lại.
10 ngày trên đảo, cô gái này đã vi vu khắp chốn, khám phá ngõ ngách ở Lý Sơn, tìm hiểu về cuộc sống người dân trên đảo. Không chỉ dừng chân đến nhiều địa điểm, Huyền còn lưu ý mọi người về mốc thời gian để có thể tận hưởng tốt nhất vẻ đẹp của hòn đảo này.

Những ngày lang thang ở Lý Sơn.
Theo Huyền, để ngắm bình minh ở hải đăng Mù Cu, mọi người có thể đến đây lúc 4h30-6h, ngắm hoàng hôn ở cột cờ Lý Sơn, du khách có thể đến lúc 17-18h. Mọi người có thể đến chùa Hang lúc 8h30-10h, Cổng Tò Vò lúc 8-9h để tránh đông người, đến con đường bích hoạ lúc 9-10h hoặc ngắm hoàng hôn.
Du khách còn có thể đến Hang Câu lúc 14-16h, Hồ nước ngọt Thới Lới lúc 14-17h, đến dốc Núi Thới Lới khoảng 13-14h hay 15-17h, đến Bãi Ngang - Đảo Bé lúc 11-15h.
10 ngày ở Lý Sơn, với Huyền, kỷ niệm lớn nhất là ra Bãi Ngang chụp ảnh 4 lần trong ngày ở 4 thời điểm khác nhau vì quá đẹp và không muốn bỏ lỡ khoảng khắc nào.
Ở Lý Sơn, địa điểm mà nữ du khách này thích đến nhất không phải là bãi Ngang đã từng qua lại nhiều lần, mà là bến thuyền. Dừng chân ở đây, cô nàng thấy được rất nhiều con thuyền neo đậu vào bờ, thấy được cuộc sống thường nhất của các bác ngư dân bám biển.
Huyền cho hay, thời gian đẹp nhất để đi đảo Lý Sơn là mùa khô từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. Cô nàng đã không tin nơi này có thật ngoài đời trước khi đến đây. Sau hành trình 10 ngày tại hòn đảo xinh đẹp này, Huyền nhận thấy bức tranh thiên nhiên Lý Sơn là có thật.

Với các địa điểm trên, mọi người có thể sắp xếp thời gian đi trong vòng 3-4 ngày với 3 ngày trên đảo Lớn và 1 ngày ở đảo Bé cũng đã thoải mái thời gian tham quan các điểm.
Sinh sống 10 ngày trên hòn đảo này, các du khách đã có dịp thưởng thức những món ăn như Bún vịt Hoàng Anh, Cơm hải sản Hằng Đại, bánh xèo, cháo vịt, xôi gà, hoa quả dầm đối diện Quảng trường Lý Sơn, chè Phương Trang, Xua Xoa trên Núi Thới Lới, nước rong biển...

Nói thêm về địa điểm lưu trú ở trên đảo, Huyền cho hay, ở đảo Lớn, cô nàng ở Nhà nghỉ Phước Lộc. Chiếc homestay xinh xắn với giàn hoa giấy trước cổng, phòng rộng rãi và thoáng mát. Phòng của Huyền có chiếc ban công có thể nhìn ra biển mỗi sáng bình minh. Ở đây còn gần hải đăng Mù Cu, Hang Câu và Núi Thới Lới. Tại đảo Bé, nữ du khách ở Be Ecolodge. Ở sát biển, cô nàng có trải nghiệm 1 đêm ngủ lều và 1 đêm ngủ trên nhà gỗ khá thú vị, cảm giác được sống cùng với thiên nhiên, sáng mở mắt ra đã thấy biển xanh mát mắt.
Mang trong mình niềm đam mê vi vu chinh phục toàn cảnh đẹp của đất nước Việt Nam, Huyền cùng các bạn đang trên hành trình đi phượt Xuyên Việt suốt 8 tháng trời với nhiều kỷ niệm đẹp cùng những trải nghiệm thú vị trên mỗi địa điểm đặt chân đến.


Lý Sơn chào đón du khách.

Thu trọn vẻ đẹp thiên nhiên vào tầm mắt.


Màu nước trong xanh, mắt bắt.

Thiên nhiên rộng lớn, hoang sơ.


View ngắm cảnh tuyệt vời.

Du khách dừng chân tại Lý Sơn 10 ngày.

Khoảng thời gian thú vị ở đảo tiền tiêu.



Những trải nghiệm thú vị.

Cùng ngắm khoảnh khắc của đất trời...
Theo Tạp chí Du lịch TP.HCM
Ông Trump bất ngờ hoãn thuế với EU, thị trường khởi sắc, đồng euro và USD tăng giá
Thị trường chứng khoán trên khắp châu Á tăng nhẹ vào thứ Hai 26/5 và đồng euro tăng giá sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột gia hạn thêm hơn một tháng lời đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa của EU.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.
Hà Nội sắp khởi công cụm công nghiệp gần 160 tỷ đồng gần Vành đai 4, ngay chân cầu Hồng Hà
Hà Nội giao 60.000m² đất tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Đây là cụm công nghiệp có vị trí nằm ngay đường vành đai 4, chân cầu Hồng Hà sắp khởi công xây dựng.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.