Thứ bảy, 27/07/2024

TP.HCM xử phạt nhiều nhà thuốc, cá nhân hành nghề

06/12/2023 9:17 AM (GMT+7)

Hàng loạt nhà thuốc vi phạm các quy định; nhiều cá nhân hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề. Những cái tên cụ thể nằm trong danh sách xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dược - mỹ phẩm - trang thiết bị y tế trong tháng 11/2023 do Thanh tra Sở Y tế TP.HCM mới công bố.

Hàng loạt nhà thuốc vi phạm

Nhà thuốc Đức Lợi 6 địa chỉ tại A6/2B1 Ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh có hành vi vi phạm gồm: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược; Không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc;

Với loạt vi phạm trên, Nhà thuốc Đức Lợi 6 bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt 27 triệu đồng.

Thanh tra Sở đã tiến hành xử phạt 4  triệu đồng đối với Nhà thuốc tây Minh Khang tại 41 Phú Thuận, phường Phú Thuận, Quận 7 vì có hành vi vi phạm người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược.

TP.HCM xử phạt nhiều nhà thuốc, cá nhân hành nghề - Ảnh 1.

Nhà thuốc Ngọc Bích tại 226 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, quận Gò Vấp bị phạt 22 triệu vì không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc. Ảnh: Tạp chí Thương trường.

Nhà thuốc Long Đức tại A6/20L đường 1C Ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh bị xử phạt 30 triệu đồng vì loạt hành vi vi phạm gồm: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược; Không mở sổ hoặc không sử dụng máy tính để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và các thông tin khác theo quy định của pháp luật; Không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật.

Đối với Nhà thuốc Thanh Tú địa chỉ tại 23 Đỗ Tấn Phong, Phường 9, quận Phú Nhuận bị Thanh tra Sở phát hiện: Mua bán thuốc không có giấy phép nhập khẩu hoặc không có giấy đăng ký lưu hành; Không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật; Không có biện pháp các ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc đã hết hạn dùng.

Với các vi phạm trên, Thanh tra Sở xử phạt Nhà thuốc Thanh Tú số tiền 21 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của bà Nguyễn Thị Kim Loan trong thời hạn là 4,5 tháng. Buộc tiêu hủy toàn bộ thuốc không có giấy phép nhập khẩu hoặc không có giấy đăng ký lưu hành.

Nhà thuốc Hồng Nhung tại 36 đường số 3, Khu phố 4, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức bị xử phạt 25 triệu đồng vì Mua bán thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Nhà thuốc Ngọc Bích tại 226 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, quận Gò Vấp bị phạt 22 triệu vì không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Nhiều cá nhân hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề

Trong danh sách xử phạt lần này, Thanh tra Sở cũng đã tiến hành xử phạt hành chính với nhiều cá nhân vi phạm hành chính lĩnh vực dược - mỹ phẩm - trang thiết bị y tế.

Cụ thể, Thanh tra Sở tiến hành xử phạt đối với Hà Thị Duyên tại 52/20/11 Đường số 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân số tiền 7,5 triệu vì có hành vi Giả mạo một trong các giấy tờ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Cùng lỗi vi phạm trên còn có hai cá nhân bị xử phạt gồm: Nguyễn Thị Huyền Trang địa chỉ 306 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú và Phạm Thu Hoài 83/72 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cả hai cũng bị xử phạt hành chính mỗi người 7,5 triệu đồng.

Tiếp là bà Nguyễn Thị Hoa tại thửa đất số 671 tờ bản đồ số 19, phường Hiệp Thành, Quận 12 bị phạt 37,5 triệu đồng vì loạt vi phạt gồm: Mua bán thuốc mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; Hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề dược tại vị trí công việc phải có chứng chỉ hành nghề dược theo quy định của pháp luật; Tự ý tháo gỡ, phá bỏ niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm đang bị niêm phong, tạm giữ.

Cá nhân cuối cùng bị Thanh tra xử phạt là bà Lâm Thị Thu Nga 618 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11 số tiền 9 triệu đồng.

Bà Lâm Thị Thu Nga bị Thanh tra Sở phát hiện vi phạm gồm: Không có khu vực riêng cho các sản phẩm không phải là thuốc hoặc không có bảng hiệu tại khu vực riêng ghi rõ “sản phẩm này không phải là thuốc” hoặc để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật; Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất hoặc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dược theo quy định của pháp luật; Không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật.

TP.HCM xử phạt nhiều nhà thuốc, cá nhân hành nghề - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Thanh tra còn xử phạt 6 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Trường Hữu tại 93 Lương Nhữ Học, Phường 10, Quận 5 vì đã có hành vi vi phạm gồm: Bán dược liệu đã qua sơ chế không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; Không mở sổ hoặc không sử dụng máy tính để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của dược liệu, vị thuốc cổ truyền và các thông tin khác theo quy định của pháp luật; Không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến nguyên liệu làm thuốc (dược liệu) trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật.

Theo Tạp chí Thương trường

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Chưa có thống kê thiệt hại trong vụ phá hoại đường sắt Pháp ngay trước khai mạc Olympics

Chưa có thống kê thiệt hại trong vụ phá hoại đường sắt Pháp ngay trước khai mạc Olympics

Vụ tấn công mạng lưới tàu cao tốc của Pháp chỉ vài giờ trước khi Olympics Paris 2024 khai mạc đã làm gián đoạn hệ thống đường sắt. Báo chí Pháp chưa thể có ngay ước tính bằng tiền về thiệt hại.

Toyota Việt Nam đóng góp hơn 117 triệu USD ngân sách nhà nước

Toyota Việt Nam đóng góp hơn 117 triệu USD ngân sách nhà nước

Toyota Việt Nam dẫn đầu thị trường xe du lịch trong 6 tháng đầu năm 2024, ghi nhận doanh số bán hàng tốt nhờ nỗ lực đẩy mạnh sản xuất và đóng góp cho cộng đồng trên nhiều lĩnh vực

Nhà băng của chủ tịch 'cô đơn trên sofa' tăng lợi nhuận, lỗ nặng về chứng khoán

Nhà băng của chủ tịch 'cô đơn trên sofa' tăng lợi nhuận, lỗ nặng về chứng khoán

Mảng kinh doanh chứng khoán của Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB) bị lỗ hơn 41 tỷ đồng trong quý 2/2024, trái chiều với lợi nhuận của quý.

Bản đồ Apple Maps 'kèn cựa' với Google Maps

Bản đồ Apple Maps 'kèn cựa' với Google Maps

Google Maps sẽ không thể chiếm trọn lĩnh vực bản đồ trực tuyến toàn cầu nữa vì "táo khuyết" đã đưa dịch vụ bản đồ Apple Maps lên web.

Giá vàng thế giới tiếp đà lao dốc, vàng trong nước giảm nhẹ

Giá vàng thế giới tiếp đà lao dốc, vàng trong nước giảm nhẹ

Sáng nay (26/7), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì bán ra ở mức 79,5 triệu đồng, trong khi đó vàng nhẫn lại ghi nhận mức giảm nhẹ. Đáng chú ý, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh chênh lệch 32,64 USD/ounce so với hôm qua.

Vì sao Phó Tổng Giám đốc Techcombank bán bớt cổ phiếu?

Vì sao Phó Tổng Giám đốc Techcombank bán bớt cổ phiếu?

Do nhu cầu tài chính cá nhân, ông Phan Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã cổ phiếu: TCB) đã đăng ký bán 300.000 cổ phiếu TCB.