Trà sữa Mixue lên sàn ở Hồng Kông huy động vốn khủng
+aA-
V.N (Theo Reuters)
12/02/2025 2:44 PM (GMT+7)
Reuters cho biết, Mixue Group -công ty trà sữa trân châu lớn nhất Trung Quốc sẽ bắt đầu xây dựng sổ sách đăng ký cho đợt chào bán công khai lần đầu ra công chúng tại Hồng Kông vào cuối tháng 2 để huy động khoảng 500 triệu USD.
Cửa hàng trà sữa trân châu của Mixue tại một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
Mixue có kế hoạch bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào đầu tháng 3, một trong những nguồn tin cho biết thêm. Theo hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý, công ty có 40.000 cửa hàng trên khắp Trung Quốc.
Mixue từ chối bình luận về thông tin này.
Theo các nguồn tin, Mixue đã có kế hoạch huy động tới 1 tỷ USD trong đợt IPO tại Hồng Kông. Tuy nhiên, quy mô bán cổ phiếu đã được thu hẹp lại vì công ty không thực sự cần tiền mặt.
Theo hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý, lợi nhuận ròng của Mixue là 3,5 tỷ nhân dân tệ (478,96 triệu USD) trong 9 tháng tính đến ngày 30/9/2024, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền huy động được trong đợt IPO để mở rộng cơ sở sản xuất và giúp tăng thêm nhiều loại đồ uống, hồ sơ cho thấy.
Thỏa thuận này diễn ra sau khi đối thủ là Guming huy động được 232 triệu USD trong đợt IPO tại Hồng Kông với mức giá cao nhất. Quy mô IPO đã tăng lên sau nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư.
Cổ phiếu Guming bắt đầu giao dịch tại Hồng Kông vào thứ Tư 12/2 và cổ phiếu đã tăng 12% vào thứ Ba trong giao dịch thị trường xám do công ty môi giới Phillip Securities điều hành.
Các đợt IPO của Guming và Mixue báo hiệu lệnh đóng băng phê duyệt đơn đăng ký niêm yết của các công ty trà sữa của các cơ quan quản lý vào năm ngoái hiện đã được nới lỏng.
Các cơ quan quản lý lo ngại về việc các công ty trà sữa niêm yết tại Hồng Kông sau khi Sichuan Baicha Baidao đã giảm 27% vào ngày giao dịch đầu tiên vào tháng 4 năm ngoái sau khi bán cổ phiếu trị giá 330 triệu USD. Các cổ phiếu này hiện đã giảm khoảng 45%.
Khối doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và những người thu nhập thấp muốn mua nhà sắp có thêm nguồn tài chính để vay vì Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đang xem xét cấp cho Ngân hàng SeABank khoản vay 86 triệu USD.
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng nhiều lần cảnh báo rằng, thị trường chứng khoán Mỹ có thể trở nên cực kỳ rủi ro khi giá cổ phiếu tăng quá xa so với nền kinh tế thực.
Sau khi rời ngân hàng OCB, ông Phạm Hồng Hải, người từng ghi dấu ấn đậm nét với vai trò CEO người Việt đầu tiên của HSBC Việt Nam, đã gia nhập ban điều hành Ngân hàng UOB Việt Nam trên cương vị Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/6.
Việc Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD sau đợt IPO của SpaceX đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ nhiều nghị sĩ cấp tiến tại Mỹ. Một số người nhân cơ hội này tiếp tục kêu gọi áp thuế đối với giới siêu giàu và cải cách hệ thống An sinh xã hội.
Việc giới siêu giàu Mỹ tích trữ tiền mặt với khối lượng kỷ lục phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng tăng trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế và thị trường tài chính Mỹ, khiến giới siêu giàu chuyển dịch khỏi cổ phiếu và trái phiếu.
Khối doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và những người thu nhập thấp muốn mua nhà sắp có thêm nguồn tài chính để vay vì Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đang xem xét cấp cho Ngân hàng SeABank khoản vay 86 triệu USD.
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng nhiều lần cảnh báo rằng, thị trường chứng khoán Mỹ có thể trở nên cực kỳ rủi ro khi giá cổ phiếu tăng quá xa so với nền kinh tế thực.
Sau khi rời ngân hàng OCB, ông Phạm Hồng Hải, người từng ghi dấu ấn đậm nét với vai trò CEO người Việt đầu tiên của HSBC Việt Nam, đã gia nhập ban điều hành Ngân hàng UOB Việt Nam trên cương vị Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/6.
Việc Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD sau đợt IPO của SpaceX đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ nhiều nghị sĩ cấp tiến tại Mỹ. Một số người nhân cơ hội này tiếp tục kêu gọi áp thuế đối với giới siêu giàu và cải cách hệ thống An sinh xã hội.
Việc giới siêu giàu Mỹ tích trữ tiền mặt với khối lượng kỷ lục phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng tăng trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế và thị trường tài chính Mỹ, khiến giới siêu giàu chuyển dịch khỏi cổ phiếu và trái phiếu.