
39 tỷ USD vẫn không đủ để Circle K 'nuốt' luôn 7-Eleven
Minh Thùy (tổng hợp)
09/09/2024 3:31 PM (GMT+7)
Thương vụ mua bán doanh nghiệp xuyên biên giới dự kiến lớn nhất thế giới trong năm nay đã không thành hiện thực vì mức giá 39 tỷ USD từ chủ sở hữu chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K bị bên muốn bán từ chối.
Chủ thương hiệu chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven là Seven & I Holdings (Nhật Bản) từ chối đề xuất mua lại với giá gần 39 tỷ USD từ tập đoàn Alimentation Couche-Tard (ACT) của Canada, ông chủ chuỗi Circle K.
Trước đó, tập đoàn Nhật Bản đã thành lập một "ủy ban đặc biệt" để đánh giá đề xuất mua lại của phía Canada. Tuy nhiên, đề xuất 5.500 tỷ yên (gần 39 tỷ USD) đã bị từ chối dù con số này cao hơn 21% so với giá trị thị trường của chuỗi 7-Eleven vào thời điểm mới đề xuất.
Cả Circle K lẫn 7-Eleven đang có mặt trên thị trường Việt Nam và nằm trong nhóm các chuỗi cửa hàng tiện lợi hàng đầu. Circle K đang áp đảo thị trường bán lẻ tiện lợi tại Việt Nam với 464 cửa hàng trên khắp cả nước. Xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2008, Circle K là chuỗi cửa hàng tiện lợi quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, theo dữ liệu từ Vietdata.
Theo tờ Bloomberg, mức đề xuất gần 39 tỷ USD của ACT vẫn thấp hơn mức đỉnh vốn hóa trong vòng một năm qua được ghi nhận trong tháng 2/2024.
Bên 7-Eleven cho biết mức giá do ACT đưa ra đã đánh giá quá thấp giá trị hoạt động của công ty cũng như tiềm năng của họ. Chủ chuỗi 7-Eleven cũng bày tỏ quan ngại về các rủi ro pháp lý liên quan đến luật chống độc quyền tại Mỹ, nơi giới chức chú ý rất nhiều đến cạnh tranh không độc quyền giữa các doanh nghiệp.

Một cửa hàng 7-Eleven tại Nhật. Ảnh chụp màn hình báo Nikkei Nhật Bản
ACT đang có khoảng 17.000 cửa hàng tại 30 quốc gia, với các thương hiệu Couche-Tard và Circle K. Công ty này từng tiếp cận Seven & I và đặt vấn đề mua lại năm 2020. Nếu sáp nhập thành công với 7-Eleven, Circle K sẽ kiểm soát gần 20% thị phần cửa hàng tiện lợi tại Mỹ.
Theo hãng tin Reuters, Seven & I hiện nay có khoảng 85.000 cửa hàng tiện lợi tại 20 quốc gia. Họ muốn mở rộng con số này lên 100.000 tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến năm 2030.
Tập đoàn ACT từ Canada đã tiến hành nhiều vụ mua lại doanh nghiệp trong những năm qua. Năm 2021, ACT thất bại trong việc mua lại chuỗi siêu thị Carrefour của Pháp vì chính phủ Pháp không muốn thương vụ thành công.