
Bộ Tài chính sắp thanh tra tiếp 10 công ty bảo hiểm
Q. Huy
04/07/2023 8:32 PM (GMT+7)
Từ nay đến hết năm 2023, Bộ Tài chính sẽ thanh tra tiếp 10 doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó có 5 doanh nghiệp bảo hiểm, 3 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay, 4/7, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Nghị quyết kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XV vừa ban hành, đã đề nghị Chính phủ thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ.
"Nghị quyết của Quốc hội đã ban hành, Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ triển khai một cách nghiêm túc và hiệu quả chỉ đạo của Quốc hội, sẽ có kế hoạch thanh tra toàn diện bảo hiểm nhân thọ, trong đó có tập trung vào loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định.

Từ nay đến hết năm 2023, Bộ Tài chính sẽ thanh tra tiếp 10 doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó có 5 doanh nghiệp bảo hiểm, 3 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Ảnh: VNN
Theo ông Chi, việc thanh kiểm tra doanh nghiệp bảo hiểm không phải khi có Nghị quyết của Quốc hội Bộ mới làm, mà đây là chức năng và nhiệm vụ. Trong thời gian vừa qua, thông qua giám sát và thông tin phản ánh từ thị trường, từ các cơ quan báo chí, Bộ Tài chính đã triển khai thanh tra.
Ngày 30/6 vừa qua, Bộ Tài chính đã công bố kết quả thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ triển khai hoạt động thông qua liên kết với ngân hàng để kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Có rất nhiều thông tin chi tiết, đặc biệt là sai phạm của các doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính công bố công khai.
"Chúng tôi cũng đang triển khai thông qua quy trình thanh tra, sau một thời gian ngắn nữa sẽ xử lý nghiêm vi phạm của những công ty này, và tiếp tục công bố", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thông tin thêm.

Theo Thứ trưởng Bộ tài chính Nguyễn Đức Chi, Bộ cũng sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2024. Ảnh: VGP
Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết kế hoạch là từ đầu năm 2023 sẽ thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp bảo hiểm. Tới hết năm 2023, sẽ tiến hành thanh tra 10 doanh nghiệp, trong đó thanh tra 5 doanh nghiệp bảo hiểm, 3 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
Việc thanh tra tập trung vào liên kết trong hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm với các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại, và hướng các nội dung thanh tra theo chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết của Quốc hội đã thông qua.
Cùng với đó, Bộ sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2024.
Song song với công tác thanh kiểm tra, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo kiểm tra, giám sát, để thị trường bảo hiểm hoạt động đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm cũng như các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Kết quả thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm vừa công bố ngày 30/6 của Bộ tài chính cho biết các doanh nghiệp bảo hiểm thu lớn từ kênh bán qua ngân hàng, nhưng tỷ lệ hủy hợp đồng sau năm đầu tiên đều trên 32%. Ảnh: VGP
Chiều 30/6, Bộ Tài chính công bố thông tin kết quả thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm. Đó là Prudential, MB Ageas, Sun Life và BIDV Metlife. Kết quả thanh tra cho thấy hoạt động của các đơn vị này còn nhiều sai phạm, đặc biệt là khâu tư vấn của nhân viên ngân hàng, nhân viên môi giới với khách hàng.
Một số vi phạm đã được chỉ ra, như không tư vấn trực tiếp cho khách hàng hoặc không hướng dẫn đầy đủ thủ tục trong quá trình thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ. Nhân viên không đảm bảo chất lượng tư vấn về sản phẩm bảo hiểm, dẫn đến khách hàng không hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm.
Cùng với đó còn có tình trạng nhân viên cho người khác (đại lý cá nhân khác, nhân viên ngân hàng) sử dụng iPad, mã số đại lý để hướng dẫn khách hàng nhập thông tin, cũng như không thực hiện đúng biểu phí bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn…
Kết quả thanh tra còn cho biết các doanh nghiệp bảo hiểm thu lớn từ kênh bán qua ngân hàng, nhưng tỷ lệ hủy hợp đồng sau năm đầu tiên đều trên 32%.
Điển hình như Sun Life có tỷ lệ huỷ bỏ và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm sau năm thứ nhất của các hợp đồng phát hành qua TPBank và ACB lần lượt là 73% và 39%.
Prudential có tỷ lệ hủy, mất hiệu lực là 41%.
BIDV Metlife phát hành tổng cộng 21.123 hợp đồng qua kênh ngân hàng, tỷ lệ hủy sau năm thứ nhất đến 39,4%.
MB Ageas cũng có tỷ lệ hủy hợp đồng năm đầu tới 32,4%.
Ngoài ra, trong quá trình thanh tra chọn mẫu ngẫu nhiên đối với đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng, Bộ Tài chính cho biết cả 4 doanh nghiệp đều có số lượng trường hợp sai phạm lớn.
Sau thanh tra, Bộ Tài chính cũng yêu cầu 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bổ sung hàng trăm tỷ đồng vào doanh thu, để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Số tiền này do doanh nghiệp hoạch toán chi phí chưa đúng quy định. Trong đó, riêng Prudential phải bổ sung 740 tỷ đồng vào thu nhập chịu thuế.
Ông Trump bất ngờ hoãn thuế với EU, thị trường khởi sắc, đồng euro và USD tăng giá
Thị trường chứng khoán trên khắp châu Á tăng nhẹ vào thứ Hai 26/5 và đồng euro tăng giá sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột gia hạn thêm hơn một tháng lời đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa của EU.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.
Hà Nội sắp khởi công cụm công nghiệp gần 160 tỷ đồng gần Vành đai 4, ngay chân cầu Hồng Hà
Hà Nội giao 60.000m² đất tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Đây là cụm công nghiệp có vị trí nằm ngay đường vành đai 4, chân cầu Hồng Hà sắp khởi công xây dựng.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.