Thứ hai, 29/04/2024

Doanh nghiệp bất động sản gắn bó với tên tuổi đại gia Nguyễn Cao Trí rời sàn chứng khoán

07/07/2023 10:53 AM (GMT+7)

Kể từ ngày 10/7/2023, mã chứng khoán KHA của Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex) - nơi đại gia Nguyễn Cao Trí là thành viên HĐQT, chính thức bị hủy đăng ký lưu ký, theo quyết định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Doanh nghiệp bất động sản gắn bó với tên tuổi đại gia Nguyễn Cao Trí rời sàn chứng khoán - Ảnh 1.

Đại gia Nguyễn Cao Trí. Ảnh: VLU

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) mới đây đã có thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu KHA của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (kể từ ngày 10/7/2023) - nơi ông Nguyễn Cao Trí làm thành viên HĐQT.

Cụ thể, VSD hủy đăng ký 14.120.309 cổ phiếu KHA, tương ứng với 141,2 tỷ đồng mệnh giá. Lý do hủy được VSD đưa ra là do Công ty Dịch vụ Khánh Hội hủy tư cách công ty đại chúng.

Trước đó, VSD đã thực hiện chốt danh sách người sở hữu cổ phiếu KHA từ ngày 4/7 để hủy đăng ký chứng khoán. Đồng thời đề nghị các thành viên lưu ký phối hợp với VSD thực hiện các công việc như: Ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán KHA; thông báo cho nhà đầu tư về việc hủy đăng ký...

Hồi giữa tháng 6/2023, cổ phiếu KHA cũng đã chính thức rời sàn UpCoM (từ ngày 14/6). Thời điểm rời sàn UpCoM, KHA có giá 8.500 đồng/cổ phiếu.

Theo tìm hiểu của Thế Giới Tiếp Thị,  Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được thành lập vào năm 1982 với tên gọi Công ty Cung ứng Hàng xuất khẩu Quận 4. 

Sau khi cổ phần hóa vào năm 2001 và gia nhập Bến Thành Group vào năm 2003, KHA đã triển khai thành công nhiều dự án trên địa bàn phường 1, quận 4 như: dự án Chung cư Khánh Hội 1, Khahomex Building (Chung cư Khánh Hội 2) và Chung cư Khánh Hội 3.

Doanh nghiệp bất động sản gắn bó với tên tuổi đại gia Nguyễn Cao Trí rời sàn chứng khoán - Ảnh 2.

Trong cơ cấu lãnh đạo KHA hiện tại, bà Ngô Thị Liên Kiều hiện đang giữ cương vị Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Cao Trí làm thành viên HĐQT. 

Trong nhóm cổ đông lớn của KHA, hiện bà Đào Ngọc Bảo Phương đang sở hữu 2,5 triệu cp KHA, tương đương 17,7% vốn tại đây.

Cần nói thêm về bà Đào Ngọc Bảo Phương  - đây là nữ doanh nhân 9X đã và đang là đại diện pháp luật của hàng loạt doanh nghiệp như Bến Thành Investment Group, Bến Thành Group, Tập đoàn VNA, Chợ Lớn Capital, AA VinaCapital, Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, Văn Lang Bình Thuận, Capella Đồng Nai. Nhiều doanh nghiệp trong số này có sự liên quan với doanh nhân Nguyễn Cao Trí.

Đặc biệt, cơ cấu sở hữu tại Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Văn Lang (thành lập năm 2014) với 3 cổ đông góp vốn là bà Bùi Thị Vân Anh (40%), bà Đào Ngọc Bảo Phương (30%) và ông Nguyễn Cao Đức (30%). Trong đó, bà Bùi Thị Vân Anh là vợ ông Nguyễn Cao Trí, còn ông Nguyễn Cao Đức (sinh năm 1977) là em trai ruột ông Trí. 

Bà Đào Ngọc Bảo Phương và ông Đức có cùng địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP Đà Lạt.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...