
Thành lập Hiệp hội Yến sào Cần Giờ, kỳ vọng đưa thương hiệu yến sào Cần Giờ ra thế giới
Quang Dương
09/03/2024 2:59 PM (GMT+7)
Sáng 9/3, Bạn Vận động thành lập Hiệp hội Yến sào Cần Giờ đã tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội Yến sào Cần Giờ nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Các đại biểu, hội viên đã thảo luận, biểu quyết thông qua Điều lệ Hiệp hội Yến sào Cần Giờ gồm 8 Chương, 27 Điều; biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động Hiệp hội Yến sào Cần Giờ khóa I, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến (bên phải) tặng hoa chúc mừng ra mắt Hiệp hội Yến sào Cần Giờ. Ảnh: Thanh Tâm
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Yến sào Cần Giờ khóa I, gồm 15 thành viên. Ông Trần Phương Tuấn được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Yến sào Cần Giờ khóa I, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Phương hướng và các hoạt động chủ yếu trong nhiệm kỳ I được đưa ra nhằm xây dựng mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước trong huyện, để phản ánh tâm tư nguyện vọng của hội viên và tổ chức doanh nghiệp hội viên nhằm hỗ trợ chính sách hành lang pháp lý, thủ tục hành chính để thúc đẩy việc xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh trong lĩnh vực yến sào.
Đồng thời, chủ động trong mối quan hệ hợp tác và các tổ chức trong và ngoài huyện, các Hiệp hội khác để tạo sức mạnh và phục vụ được nhiều hơn cho hội viên và các doanh nghiệp thành viên. Qua đó, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm yến sào trên địa bàn huyện, đóng góp chủ động và tích cực vào việc xây dựng và phát triển thương hiệu yến sào Cần Giờ... hướng đến mục tiêu hình thành thương hiệu quốc gia, vươn tầm quốc tế.

Hiệp hội Yến sào Cần Giờ kỳ vọng đưa thương hiệu yến sào Cần Giờ xuất khẩu. Ảnh: Q.S
Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết, việc thành lập Hiệp hội Yến sào Cần Giờ có ý nghĩa quan trọng góp phần, phát huy tiềm năng, lợi thế của hệ sinh thái Cần Giờ. Đặc biệt, đánh giá cao sự quan tâm của TP.HCM và huyện Cần Giờ đối với việc xây dựng yến sào.
Thứ trưởng đề nghị xây dựng thương hiệu yến sào Việt Nam nói chung và yến sào Cần Giờ nói riêng không những trong nước, mà còn vươn tầm quốc tế.
"Nếu tập trung cho thị trường thì chắc chắn sản phẩm yến sào Cần Giờ không chỉ dừng lại ở số lượng 519 căn nhà yến mà tương lai sẽ còn nhiều hơn. Rất mong, tôn chỉ mục đích, phát triển hội viên sẽ ngày càng lớn mạnh hơn", ông Tiến nói.

Nuôi chim yến và khai thác lấy tổ yến trên địa bàn TP.HCM bắt đầu từ năm 2008. Ảnh: Nguyên Vỹ
Ông Trương Tiến Triển - Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết, nhiệm vụ đặt ra cho thời gian tới là phát triển thương hiệu Yến sào Cần Giờ theo hướng an toàn, bền vững, gia tăng giá trị và hiệu quả lâu dài.
Giải pháp đầu tiên cần thực hiện là quy hoạch vùng nuôi phù hợp với điều kiện sinh thái môi trường tự nhiên, đăng ký cấp mã số vùng nuôi phục vụ việc truy xuất nguồn gốc. Đồng thời tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi chim yến cho các cơ sở, chú trọng, khuyến khích nhân rộng những mô hình hiệu quả, xây dựng quy trình sản xuất khép kín, kiểm soát chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn hóa chất lượng.
Theo ông Triển, cần đẩy mạnh phát triển yến sào trở thành sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP đặc trưng của huyện Cần Giờ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội và mở rộng thị trường cho mặt hàng yến sào Cần Giờ, hướng đến việc phát triển sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và xuất khẩu tổ yến.

Huyện Cần Giờ có nhiều thế mạnh để phát triển nghề nuôi yến. Ảnh: Nguyên Vỹ
Huyện Cần giờ hiện có 519 căn nhà yến, sản lượng thu hoạch bình quân 14-15 tấn yến thô/năm. Cần Giờ có Khu Dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn thích hợp để phát triển nghề yến.
Hiệp hội Yến sào Cần Giờ được thành lập theo Quyết định số 5993/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND TPHCM. Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực yến sào, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Cần Giờ và các ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Đến ngày 29/2/2024, Hiệp hội đã có 50 tổ chức, cá nhân tham gia, trụ sở đặt tại địa chỉ 15 Lý Nhơn, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.
- Tham khảo thêm
Một năm đồng hành cùng VF 6, người dùng “nghiện” xe điện, không muốn quay lại xe xăng
Sau khi đánh giá nhiều lựa chọn cả xăng và điện, anh Phúc Sơn (Nam Định cũ, nay là Ninh Bình) quyết định tậu VinFast VF 6 vì ưng thiết kế và cảm giác lái vượt xa xe xăng. Sau 1 năm, anh khẳng định đó là quyết định sáng suốt và bản thân anh đã… nghiện xe điện.
Trần Văn Hoàng Nam: Từ cậu học trò nghèo đến giám đốc cấp cao Tại Anh Quốc
Trong dòng chảy không ngừng của nền kinh tế toàn cầu, câu chuyện về những người Việt trẻ tuổi kiên cường, vượt qua mọi rào cản để khẳng định vị thế trên trường quốc tế luôn là nguồn cảm hứng bất tận.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ thẳng thừng kêu gọi tước quyền lực của Fed
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cần được giải thoát khỏi nhiệm vụ giám sát các ngân hàng trong nước, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent viết trên tờ Wall Street Journal.
Vietjet tăng 10.000 chỗ trên tất cả các đường bay phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Hân hoan chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietjet sẽ bổ sung thêm 10.000 chỗ trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày từ 30/8 đến 2/9.
Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành – Bước tiến mới của hàng không Việt Nam
(Đồng Nai, ngày 19/8/2025) – Hãng hàng không Vietjet chính thức khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.