Theo quyết định do Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Thuận (cũng là người đại diện pháp luật của Lộc Trời) ký, ông Nhiên không còn là Giám đốc Tài chính tại tập đoàn từ 7/2/2024. Lý do miễn nhiệm không được doanh nghiệp tiết lộ.
Lộc Trời được niêm yết trên sàn UpCom với mã LTG. Ông Hạo Nhiên được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính tại LTG thay ông Nguyễn Duy Thuận vào tháng 8/2021. Ông Nhiên vào làm việc tại Lộc Trời vào tháng 4 cùng năm với chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc, phụ trách tài chính – kế toán – thuế. Ông là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Hawaii, Mỹ.
Trước khi gia nhập Lộc Trời, ông Nhiên làm Giám đốc Đầu tư, Khối Doanh nghiệp tư nhân, Quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited với nhiều dự án đầu tư thành công các các doanh nghiệp lớn như Công ty cổ phần Nhựa Ngọc Nghĩa, Công ty cổ phần Thực phẩm Cầu Tre, Công ty cổ phần Sữa Quốc tế IDP, Công ty cổ phần Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ…
Quý IV/2023, LTG đạt doanh thu thuần 5.820 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2022. Giá vốn hàng bán đạt 4.297 tỷ đồng, tăng 84,5%, và lợi nhuận gộp đạt 1.522,5 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 18,6% xuống còn 111,4 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính lại gấp 2,3 lần, ở mức 310,4 tỷ đồng. Công ty ghi nhận lỗ từ công ty liên kết lên đến gần 14 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 83% lên 525,2 tỷ đồng, và chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 4 lần, đạt 424,3 tỷ đồng.
Cuối quý IV, Lộc Trời báo lãi sau thuế đạt 247,8 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022.
Cả năm 2023, LTG ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 16.068,6 tỷ đồng, tăng 37,4%. Lợi nhuận sau thuế giảm 35,6% so với năm 2022, đạt 265 tỷ đồng. Như vậy, tập đoàn chỉ đạt được 64% kế hoạch lãi của năm 2023.
Trong cấu trúc doanh thu năm 2023, doanh thu từ lương thực - lúa gạo đạt 11.232,7 tỷ đồng, tăng 74,7%, mảng hạt giống tăng 7,4% lên hơn 713 tỷ đồng. Mảng thuốc bảo vệ thực vật giảm nhẹ xuống 4.218 tỷ đồng, mảng bao bì đạt 120 tỷ đồng, mảng xây dựng và các mảng khác giảm nhẹ xuống hơn 230 tỷ đồng.
Thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của LTG tăng 34% so với đầu năm, đạt hơn 11.710 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 38,7%, xuống 490,3 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn khách hàng tăng lên 6.476,3 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 4,7%, xuống 1.970 tỷ đồng.
Nợ phải trả tăng 50,5% lên 8.395,8 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 8.307 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả người bán ngắn hạn đạt 1.054 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn tăng 66,2% đến , đạt 6.227 tỷ đồng. Nợ dài hạn giảm 18,9% xuống còn hơn 80 tỷ đồng.
49 năm sau ngày thống nhất đất nước với hơn 30 năm đổi mới và phát triển, ngành thương mại TP. Hồ Chí Minh đã “lột xác” theo hướng văn minh, hiện đại.
Dịp nghỉ lễ này, thời tiết nắng nóng nên nhiều gia đình ở TP.HCM không đi chơi xa và buổi tối thường đi đến các chợ đêm (còn gọi là phố ẩm thực) để vui chơi, mua sắm, ăn uống. Có chợ đêm lượng khách tăng gần gấp đôi ngày thường.
Giá vàng hôm nay 29/4 ghi nhận giảm nhẹ mở phiên đầu tuần. Tin tức kinh tế nổi bật trong tuần tới là quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu.
Mặc dù thị trường ô tô Việt Nam đang vô cùng ảm đạm về doanh số, nhưng nhiều hãng xe Trung Quốc vẫn "nhảy" vào cuộc đua thị phần.
Theo dữ liệu của Tổng cục Thuế, 4 tháng đầu năm 2024, các "ông lớn" như Google, Facebook, Tiktok, Microsoft, Netflix hoạt động ở Việt Nam đã nộp hơn 3.000 tỷ đồng tiền thuế.
Vượt qua khó khăn chung của ngành hàng không về thiếu hụt tàu bay, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) đã ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội trong quý I/2024, tạo sức bật mạnh mẽ cho cả năm.