Giá bánh tăng, thị trường bánh trung thu ế ẩm, ảm đạm
Bà Mỹ Duyên (chợ Tam Bình, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: "Tôi đã bán bánh Trung thu 15 năm, nhưng vài năm trở lại đây lượng khách dần ít đi, trung bình mỗi ngày bán được khoảng 40 chiếc, chủ yếu là bán cho khách quen.
Bà Mỹ Duyên - tiểu thương tại chợ Tam Bình. Ảnh: Trang Linh
Các loại bánh có tăng giá nhẹ so với năm trước. Bánh Đồng Khánh khoảng 40.000 đồng/chiếc, bánh Kinh Đô giá dao động khoảng 60.000-100.000 đồng/chiếc. Bánh Như Lan có giá cao nhất từ 80.000-175.000 đồng/chiếc. Người mua ít, cửa hàng bán bánh thì nhiều, chưa kể tình hình kinh tế năm nay cũng không được như mọi năm nên từ đầu mùa tôi cũng tính toán đặt hàng với số lượng thấp nên không lo lỗ vốn".
Quầy bánh của bà Mỹ Duyên tại chợ Tam Bình. Ảnh: Trang Linh
Hàng năm, từ rằm tháng 7 đến đầu tháng 8 âm lịch, thị trường bánh Trung thu rất sôi động. Thế nhưng năm nay chỉ còn chưa đến một tuần nữa là tới Trung thu nhưng thị trường thưa thớt, trầm lắng. Dọc những con phố tại Hà Nội các cửa hàng mọc lên như nấm nhưng ít khách hàng ghé vào. Ngay cả những thương hiệu bánh Trung thu lâu đời cũng không còn cảnh tấp nập xếp hàng mua bánh như các năm trước.
Các cửa hàng bánh Trung thu gia truyền dọc phố Thụy Khuê vắng khách. Ảnh: Trang Linh
Năm nay, giá mỗi chiếc bánh Trung thu tăng nhẹ do một số nguyên liệu đầu vào như đường, bột tăng giá. Theo bảng giá của Kinh Đô, giá bánh dao động trong khoảng 58.000-95.000 đồng/chiếc. Các hộp bánh sang trọng của hãng năm nay rẻ nhất có giá 285.000 đồng/hộp, đắt nhất là hộp bánh sơn mài gồm bánh kèm trà ô long có giá 5 triệu đồng. Các thương hiệu khác, giá bánh bán lẻ cũng tăng khoảng 10-15%.
Chị Đào Thị Lan - chủ cửa hàng bán bánh Trung thu ở đường Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Trước đây vào thời gian này khách đến mua rất đông, có ngày không kịp bán, tôi phải huy động người thân ra phụ giúp. Năm nay kinh tế khó khăn, mọi người thắt chặt chi tiêu, mỗi ngày chỉ bán được chưa đến 10 triệu đồng, doanh thu giảm một nửa so với các năm trước. Bánh Trung thu không giống các loại bánh khác, hạn sử dụng ngắn ngày nên các đại lý phải tính toán số lượng nhập vào vì e ngại tồn kho, chưa hết rằm đã phải giảm giá.
Tôi đã cân đo đong đếm nhập vào số lượng ít hơn gần một nửa so với mọi năm và mở quầy bánh cách đây một tháng, những ngày đầu người mua bánh thưa thớt, gần đây lượng khách có tăng nhẹ nhưng vẫn không khả quan".
Hai bên đường dày đặc những quầy bánh Trung thu hấp dẫn nhưng nhiều thời điểm không một bóng người mua.
Chị Trâm Anh thường nhập bánh tại một cơ sở kinh doanh có tiếng tại Hải Phòng để bán trên mạng cũng đánh giá, năm nay nhiều người không còn mặn mà với bánh Trung thu.
"Có lẽ do bánh được bán quanh năm nên mọi người có thể mua bất cứ lúc nào, không phải chờ một năm mới được ăn một lần nên nhiều người chỉ mua một cặp bánh nướng, bánh dẻo về thắp hương, hiếm lắm mới có khách hỏi mua hộp cao cấp. Vì có người nhà làm tiếp viên hàng không, nhờ vậy tôi bán bánh trên mạng mà vẫn có khách Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc và các tỉnh, thành khác hỏi mua. Thế nhưng dù miễn phí giao hàng, nhiều người hỏi giá xong lại thôi", chị Trâm Anh chia sẻ.
Sát ngày Trung thu nhưng vẫn còn tồn kho nhiều thùng bánh, chị Trâm Anh "kêu cứu" trên trang cá nhân.
Tình hình kinh tế khó khăn nên năm nay nhiều doanh nghiệp cũng cắt giảm các hộp quà tặng đối tác. Vậy nên, các hộp bánh Trung thu cao cấp không còn bán được số lượng lớn như mọi năm, phần nào ảnh hưởng tới thị trường. Nhiều quầy hàng được trang trí đẹp mắt nhưng vắng lặng, ít khách hỏi mua.
Theo Công dân & Khuyến học
Công ty Sabeco, được thị trường biết đến với tên Bia Sài Gòn, sẽ chi trả hơn 1.030 tỷ đồng tiền cổ tức cho tập đoàn mẹ Thai Beverage của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdivào đầu năm 2024.
Các tháng cuối năm, nhu cầu sử dụng tiền, vay tiền để trang trải cuộc sống, giải quyết công việc của người dân càng gia tăng. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để các nhóm "tín dụng đen" tiếp cận giăng lưới các "con mồi".
Thời gian qua, TP.HCM đẩy mạnh công tác kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, nhiều dân nhậu hạn chế đến quán, dẫn đến nhiều chủ kinh doanh ế ẩm, giảm đến 80% doanh thu.
Tâm lý ngại chi cho những khoản tiêu sản như ô tô của người dân đang lớn dần trong thời điểm khoảng kinh tế như hiện nay. Chính vì thế, đại lý ô tô vắng khách dù dồn dập khuyến mại, xe cũ cũng đang gặp muôn vàn khó khăn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói hội nghị có tinh thần như hội nghị "Diên Hồng" nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho nền kinh tế, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
Sau 13 năm chịu đựng căn bệnh động kinh quái ác, nữ bệnh nhân 18 tuổi có ổ động kinh liên quan đến vùng ngôn ngữ không thể phẫu thuật đã được điều trị thành công bằng phương pháp mới tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park. Trước đó, tại Việt Nam chưa từng có phương pháp điều trị cho các trường hợp tương tự.