
Nhiều trường, thư viện được Việt kiều Mỹ tặng lượng sách lớn
Tường Nguyên
09/11/2024 6:24 PM (GMT+7)
Số sách được Tiến sĩ Võ Tá Hân (người Việt Nam tại Mỹ) tặng các thư viện, trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam có tổng trị giá hơn 1,3 triệu USD.
Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã tổ chức Lễ biểu dương chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp ý kiến, hiến kế và tham gia các hoạt động của TPHCM và trao tặng số sách của TS. Võ Tá Hân đến các trường đại học, cao đẳng và thư viện trên cả nước.

Sách của TS. Võ Tá Hân được trao cho các cơ sở giáo dục tại sự kiện 9/11/2024 ở TP.HCM.
Phát biểu tại buổi lễ hôm nay 9/11, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, cho biết buổi lễ thể hiện tình cảm và quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố với trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đã có đóng góp ý kiến, hiến kế và tham gia các hoạt động tại TP.HCM.
Bà Mai chia sẻ: "Dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc. Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận những đóng góp của kiều bào đối với sự phát triển vững mạnh của đất nước".
Buổi lễ cũng biểu dương TS. Võ Tá Hân, người tài trợ 14.219 cuốn sách khoa học kỹ thuật từ nhà xuất bản World Scientific Publishing. Vì lý do khách quan, TS. Võ Tá Hân không thể tham dự chương trình hôm nay.
World Scientific Publishing là một nhà xuất bản học thuật về sách và tạp chí khoa học, kỹ thuật và y khoa có trụ sở chính tại Singapore.
Bà Huỳnh Mai nhắn nhủ: "Chúng tôi mong rằng sau khi tiếp nhận những quyển sách này, các trường đại học, cao đẳng và các thư viện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, giảng viên, bạn đọc tiếp cận những kiến thức và phát huy tối đa giá trị từ những cuốn sách khoa học kỹ thuật được TS. Võ Tá Hân gửi tặng, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần xây dựng và phát triển nền khoa học kỹ thuật nước nhà".
Buổi lễ này cũng là hoạt động nhằm đa dạng hóa các nội dung, chương trình sinh hoạt, qua đó tăng cường quảng bá, giới thiệu “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào” đến cộng đồng người Việt Nam ở trong và ngoài nước. "Điểm hẹn" này nằm trong trụ sở của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tại Quận 3.
Bà Mai cho biết TP.HCM có chính sách ưu đãi chào đón chuyên gia, trí thức, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều thành tích trong nghiên cứu, giảng dạy và có uy tín cao trong ngành, lĩnh vực chuyên môn của nhiều trường đại học tại các nước phát triển trở về tham gia hợp tác, giảng dạy, nghiên cứu tại thành phố.
Theo ủy ban, thời gian qua, đơn vị đã tiếp nhận rất nhiều các ý kiến hiến kế, đề xuất của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng để cùng xây dựng và phát triển thành phố, như Giáo sư Đặng Lương Mô, GS Lê Trọng Thụy, GS-TS Nguyễn Đức Khương, TS Võ Hồng Đức, TS Lê Thanh Nhàn, TS Võ Tá Hân, TS Lê Võ Phương Nga, Phó GS-TS Bùi Quốc Bảo, TS Nguyễn Đình Uyên, GS Chung Hoàng Chương, GS Huỳnh Phú Hạnh, Phó GS-TS Nguyễn Thiện Tống, Thạc sĩ Lê Duy Cân...

Các đại biểu dự buổi lễ tại Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM ngày 9/11/2024
Cuối tháng 9 vừa qua, UBND TP.HCM đã phê duyệt Đề án “Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP.HCM từ nay đến năm 2030”. Đây là bước đi quan trọng nhằm tối ưu hóa các nguồn lực kinh tế từ kiều hối để phát triển TP.HCM, trung tâm kinh tế của cả nước.
Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM được giao làm cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm tham mưu các giải pháp cụ thể để định hướng nguồn lực kiều hối phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Nguồn kiều hối sẽ không chỉ tập trung vào các lĩnh vực truyền thống như thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, mà còn hướng đến các dự án phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, và môi trường. Việc định hướng này góp phần mở rộng đầu tư trong nước, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách từ các hoạt động kinh doanh.
- Tham khảo thêm
Một năm đồng hành cùng VF 6, người dùng “nghiện” xe điện, không muốn quay lại xe xăng
Sau khi đánh giá nhiều lựa chọn cả xăng và điện, anh Phúc Sơn (Nam Định cũ, nay là Ninh Bình) quyết định tậu VinFast VF 6 vì ưng thiết kế và cảm giác lái vượt xa xe xăng. Sau 1 năm, anh khẳng định đó là quyết định sáng suốt và bản thân anh đã… nghiện xe điện.
Trần Văn Hoàng Nam: Từ cậu học trò nghèo đến giám đốc cấp cao Tại Anh Quốc
Trong dòng chảy không ngừng của nền kinh tế toàn cầu, câu chuyện về những người Việt trẻ tuổi kiên cường, vượt qua mọi rào cản để khẳng định vị thế trên trường quốc tế luôn là nguồn cảm hứng bất tận.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ thẳng thừng kêu gọi tước quyền lực của Fed
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cần được giải thoát khỏi nhiệm vụ giám sát các ngân hàng trong nước, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent viết trên tờ Wall Street Journal.
Vietjet tăng 10.000 chỗ trên tất cả các đường bay phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Hân hoan chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietjet sẽ bổ sung thêm 10.000 chỗ trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày từ 30/8 đến 2/9.
Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành – Bước tiến mới của hàng không Việt Nam
(Đồng Nai, ngày 19/8/2025) – Hãng hàng không Vietjet chính thức khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.