Thứ tư, 01/05/2024

Những nội dung đáng chú ý trước khi tòa tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát

10/04/2024 3:33 PM (GMT+7)

Tòa án nhân dân TP.HCM dự kiến sẽ tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và 85 bị cáo trong vụ án này vào ngày 11/4/2024.

Dưới đây là những tình tiết đáng chú ý trong vụ án trước khi Tòa bước vào phần tuyên án sơ thẩm.

Nhiều bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát bị đề nghị mức án cao

Theo quan điểm luận tội của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM (VKS) đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo đã ngoan cố, không chịu ăn năn hối cải, "cần loại trừ ra khỏi đời sống xã hội".

Những nội dung đáng chú ý trước khi tòa tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát - Ảnh 1.

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch Trương Mỹ LAn bị đề nghị án tử hình. Ảnh: Lê Giang

Theo VKS, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng...

Tuy nhiên, VKS cho rằng bị cáo có vai trò chủ mưu, cầm đầu nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoan cố, đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, không ăn năn hối cải.

Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt. Từ đó đại diện VKS cho rằng cần loại trừ vĩnh viễn bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội.

Những nội dung đáng chú ý trước khi tòa tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát - Ảnh 2.

Các bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát hầu tòa những ngày qua. Ảnh: Lê Giang

Đại diện VKS TP.HCM cũng cho rằng, bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2017, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.000 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

Hành vi trên của bị cáo Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) 64.600 tỷ đồng, đã phạm vào tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trong 10 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2022), SCB đã giải ngân cho nhóm của bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.500 khoản vay tổng cộng hơn 1.066.000 tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.

Đến năm 2022, nhóm của bị cáo Trương Mỹ Lan còn gần 1.300 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.

Cơ quan tố tụng xác định, để hợp thức hóa việc rút tiền và tránh bị phát hiện sai phạm, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền.

Ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan một số bị cáo bị dề nghị cách ly khỏi xã hội như: Đinh Văn Thành; Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc; Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB; Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB.

Liên quan bị cáo Trương Huệ Vân và Chu Lập Cơ

Trong diễn biến vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan xin được chuyển 1.350 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân. Nguồn gốc số tiền này gồm 1.000 tỷ đồng (tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa) do bị cáo Nguyễn Cao Trí bồi thường, và 350 tỷ đồng do một cá nhân trả cho bà Lan.

Những nội dung đáng chú ý trước khi tòa tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát - Ảnh 3.

Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu ruột Trương Mỹ Lan). Ảnh: Lê Giang

Bị cáo Lan cũng mong muốn chuyển hơn 300 tỷ đồng mà cá nhân trên trả cho bà để khắc phục cho chồng là bị cáo Chu Lập Cơ.

Theo cáo trạng, tháng 10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan bị bắt nên Nguyễn Cao Trí muốn nhân dịp "nuốt" 1.000 tỷ đồng đã nhận từ bà Lan với những hợp đồng làm ăn trước đó. "Đại gia" này sau đó lập khống các văn bản thanh lý hợp đồng, thể hiện không có việc mua bán.

Trong giai đoạn đầu làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Trí còn khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào từ Trương Mỹ Lan, và tố người phụ nữ này "vu khống, bôi nhọ danh dự" của ông.

Cáo trạng đánh giá hành vi này thể hiện "ý thức chiếm đoạt tiền đến cùng".

Sau này, cơ quan tố tụng xác định gia đình bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục hơn 640,7 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Ngoài ra, 7 bất động sản do vợ chồng Nguyễn Cao Trí đứng tên, cơ quan điều tra xác định có giá trị hơn 266,2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Trí đã nộp lại hơn 800 tỷ đồng. Đồng thời, nhà chức trách đã kê biên nhiều tài sản của ông Trí. Tại tòa, bị cáo cam kết sẽ khắc phục toàn bộ bằng tiền mặt số tiền đã chiếm đoạt.

Liên quan đến vụ án, VKS cũng đề nghị giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo: Nguyễn Cao Trí, Chu Lập Cơ, Trương Huệ Vân, Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Văn Hưng, Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Quốc Huy, Bùi Ngọc Sơn, Dương Tấn Trước; Cao Việt Dũng, Nguyễn Phi Long, Đặng Quang Nguyên, Võ Văn Trần Quang, Đặng Phương Hoài Tâm...

Các bị cáo được đề nghị giảm án, mức giảm từ 1-2 năm tù. Bị cáo được đề nghị giảm án nhiều nhất là Trương Huệ Vân (cựu Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Trong đó:

Bị cáo Nguyễn Cao Trí (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella): VKS ghi nhận bị cáo này đã tích cực khắc phục hậu quả vụ án với 700 tỉ đồng và khắc phục thêm trong những ngày diễn ra phiên xử 60 tỉ đồng. VKS ghi nhận việc đại diện Trường Đại học Văn Lang có đơn xin giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo này có nhiều thành tích trong công tác, đóng góp cho nhà trường. Từ đó, VKS đề nghị giảm mức án đã đề nghị trước đó (từ 10-11 năm tù) xuống còn 9-10 năm tù.

Bị cáo Trương Huệ Vân: VKS đánh giá bị cáo Vân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, ăn năn, hối cải; phạm tội trong hoàn cảnh phụ thuộc, tin tưởng hoàn toàn vào bị cáo Trương Mỹ Lan; tham gia nhiều hoạt động có ích cho cộng đồng; có nhiều giấy khen, bằng khen của các Bộ, ngành trung ương. Từ đó, VKS đề nghị giảm mức án đã đề nghị trước đó (từ 19-20 năm tù) xuống còn 17-18 năm tù.

Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan): VKS xác định bị cáo này không tham gia điều hành SCB cũng như Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo phạm tội vì tin tưởng vợ là bị cáo Trương Mỹ Lan. VKS xác định bị cáo Cơ thành khẩn khai báo, có nguyện vọng buộc bị cáo Lan khắc phục hậu quả vụ án. Do đó, VKS đề nghị giảm mức án đề nghị trước đó (từ 11-12 năm tù) xuống còn 10-11 năm tù.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Diễn biến mới của thị trường nhà ở phía Nam

Diễn biến mới của thị trường nhà ở phía Nam

Thị trường nhà ở phía Nam bắt đầu đón nhận những tín hiệu tín hiệu tích cực nhờ động thái mới của các chủ đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp có sản phẩm đảm bảo pháp lý.

Du lịch làm lực đẩy cho bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng

Du lịch làm lực đẩy cho bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng

Nhờ đóng góp của ngành du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 năm nay tăng 2% so với tháng 3 và tăng 9% so với tháng 4/2023, theo Tổng cục Thống kê.

Người sáng lập Ngân hàng ACB qua đời

Người sáng lập Ngân hàng ACB qua đời

Ông Trần Mộng Hùng, nhà sáng lập ACB và Chủ tịch HĐQT đầu tiên của ngân hàng này, vừa mất. Ông Hùng là cha của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB hiện nay.

Đây là lĩnh vực hút hơn 3/4 vốn FDI qua 4 tháng

Đây là lĩnh vực hút hơn 3/4 vốn FDI qua 4 tháng

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,28 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một phần lớn được dồn vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

TP.HCM: Đúng đối tượng mới được mua nhà ở xã hội

TP.HCM: Đúng đối tượng mới được mua nhà ở xã hội

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị phối hợp, tăng cường chế độ hậu kiểm người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội để hạn chế phát sinh tiêu cực.

TP.HCM đón nhiều khách đến chơi lễ, ngành du lịch phấn chấn

TP.HCM đón nhiều khách đến chơi lễ, ngành du lịch phấn chấn

Dù nắng nóng, lượng khách đến TP.HCM vui chơi dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng so với năm ngoái. Các dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn đều ghi nhận kết quả khả quan trong 5 ngày nghỉ lễ.