Thứ bảy, 27/04/2024

Vì sao một công ty bán lẻ lên kế hoạch mở thêm 100 trung tâm vaccine?

27/03/2024 10:20 AM (GMT+7)

Công ty bán lẻ thuộc tập đoàn FPT đặt mục tiêu mở cửa thêm 100 trung tâm vaccine trong năm 2024. Mục tiêu đặt ra là rất cao vì tính trung bình mỗi 3,65 ngày phải mở thêm 1 cửa hàng, chưa nói đến "tham vọng" thêm 400 cửa hàng dược phẩm Long Châu mới trong năm.

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã FRT) đã cho ra mắt tổng cộng 4 Trung tâm tiêm chủng Long Châu trong năm 2023, với 2 cơ sở tại TP.HCM và 2 cơ sở tại Hà Nội. Đây là bước đi mới của công ty trong việc mở rộng hoạt động mảng kinh doanh dược phẩm sau thành công của chuỗi nhà thuốc Long Châu.

Vì sao một công ty bán lẻ lên kế hoạch mở thêm 100 trung tâm vaccine? - Ảnh 1.

Long Châu là chuỗi nhà thuốc trực thuộc công ty FPT Retail, đang muốn mở thêm nhiều trung tâm vaccine. Ảnh: FRT

Theo FPT Retail, về tiềm năng thị trường, tỉ lệ bao phủ vaccine ở Việt Nam hiện nay vào khoảng 4% dân số nhưng nhiều nước khác trong khu vực là 15 - 30%. Vì vậy, thị trường này có thể được khai thác tốt. Nếu nâng cao được tỉ lệ tiêm vaccine lên, số ca trở nặng ở 1 số nhóm bệnh sẽ giảm đi đáng kể, vừa nâng cao được sức khoẻ cộng đồng và vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí khám chữa bệnh.

FRT dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 17/4 tại TP.HCM. Theo tài liệu cho đại hội, công ty đặt mục tiêu doanh thu cao kỷ lục 37.300 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Chỉ tiêu lợi nhuận 125 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với kết quả lỗ năm ngoái.

Công ty sẽ đóng thêm một số cửa hàng FPTShop hoạt động không hiệu quả và tiếp tục mở rộng chuỗi Long Châu: Tiếp tục mở rộng chuỗi này với 400 nhà thuốc mới, nâng tổng số lên 1.900 vào cuối năm; mở thêm 100 trung tâm vaccine nữa trong năm.

Công ty cũng đặt mục tiêu duy trì vị thế nhà thuốc số 1 về thuốc, đặc biệt là thuốc kê đơn; phát triển thêm dịch vụ LC 24/7 (LC viết tắt cho Long Châu), bảo hiểm, thuốc hiếm – thuốc khó.

Lý giải việc mở rộng lĩnh vực mới, FPT Retail cho biết lý do nhằm tận dụng lợi thế có sẵn các sản phẩm tồn kho và nhân sự cung ứng dịch vụ, giúp gia tăng doanh thu cho Công ty.

Liên quan tới phân phối lợi nhuận năm 2023, công ty sẽ trình cổ đông phương án không trả cổ tức và năm 2024 cũng sẽ chưa trả cổ tức cho cổ đông.

Công ty cho biết năm 2024 được dự báo tiếp tục là năm tương đối khó khăn đối với thị trường bán lẻ các mặt hàng điện tử, đồng thời nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng chuỗi Long Châu và các dự án khác, vì vậy chưa trả cổ tức trong năm 2024. Công ty cũng tiếp tục duy trì chính sách không trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024.

Khi nhảy vào "miếng bánh" tiêm chủng trong năm 2023, FPT Retail cho biết Long Châu không chủ đích cạnh tranh trực diện vào miếng bánh 4% của các nhà cung cấp đi trước mà cùng thực hiện. Về nguồn vaccine, trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu cho biết đã nhận được sự hợp tác hỗ trợ trực tiếp từ các nhà cung cấp vaccine trong và ngoài nước ngay từ khi trung tâm tiêm chủng đầu tiên đi vào hoạt động. 

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.