Tại lễ công bố định vị thương hiệu mới hôm nay ở TP.HCM, ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Chủ tịch HĐQT, CEO của MoMo cho biết: Xác định AI là trụ cột công nghệ chính, MoMo hướng tới bình dân hóa các dịch vụ Fintech ở Việt Nam, một thị trường đam mê công nghệ và dân số khoảng 100 triệu người.
Ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Chủ tịch HĐQT, CEO của MoMo, tại sự kiện ngày 29/10/2024 ở TP.HCM. Ảnh: H. P.
Mang lại các ứng dụng công nghệ tài chính có tính phổ dụng cho người dân cũng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cả nền kinh tế, theo MoMo – nền tảng Fintech ra mắt tháng 11/2010 với dịch vụ ví điện tử.
Quá trình phát triển nhanh của ứng dụng Fintech này đã đưa nền tảng trở thành ứng dụng trên smartphone cung cấp các dịch vụ thiết yếu như chuyển tiền, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn. MoMo cũng đã là một "kỳ lân" công nghệ của Việt Nam. Trên thế giới, công ty kỳ lân (hay startup kỳ lân) là thuật ngữ chỉ những công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị thị trường hơn 1 tỷ USD.
Cho đến nay, theo CEO của công ty, MoMo trở thành siêu ứng dụng tài chính với hơn 30 triệu người dùng, hơn 70 ngân hàng và tổ chức tài chính là đối tác, cùng 300.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc.
Sáu năm sau khi MoMo ra đời, vào năm 2016, nhận thấy tiềm năng tăng trưởng rõ rệt của startup công nghệ này, quỹ đầu tư Standard Chartered Private Equity thuộc tập đoàn tài chính ngân hàng quốc tế Standard Chartered và tập đoàn tài chính Goldman Sachs tại Mỹ rót 28 triệu USD để đầu tư vào công ty khởi nghiệp này. Đây là số tiền rất lớn đầu tư vào 1 startup công nghệ thời điểm đó. Nhờ đó, MoMo tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, hoàn thiện mô hình phát triển khách hàng.
Tại sự kiện hôm nay, ông Tường cho biết công ty tiếp tục hành trình hỗ trợ chuyển đổi số ở Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Về mục tiêu bình dân hóa Fintech, ông cho biết với sự phát triển vũ bão của AI toàn cầu, MoMo sẽ giúp người dùng làm được nhiều việc hơn với tiền. Đó là thúc đẩy tài chính toàn diện, và các kỹ sư người Việt của công ty sẽ đem các dịch vụ tài chính đến các số đông người Việt bằng những dịch vụ dễ thực hiện nhờ trí thông minh của AI tạo sinh (GenAI).
Cao điểm 30/4-1/5, hành khách đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại. Các đơn vị chức năng tất bật chuẩn bị sẵn sàng cho dịp cao điểm sắp tới.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.
Trước nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phía Nam sẽ không thực hiện cắt điện trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.
Cao điểm 30/4-1/5, hành khách đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại. Các đơn vị chức năng tất bật chuẩn bị sẵn sàng cho dịp cao điểm sắp tới.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.
Trước nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phía Nam sẽ không thực hiện cắt điện trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.