![](https://sf.ex-cdn.com/danviet.vn/v0.0.84/templates_thegioitiepthi/themes/images/ads_top.jpeg)
Bình Phước: Chăm sóc vườn hồng chuẩn bị chơi hoa tết
Trần Khánh
08/12/2021 6:30 PM (GMT+7)
Sau những ngày dịch bệnh và mưa lớn kéo dài, các nhà vườn ở Bình Phước đang tất bật chăm sóc vườn hồng cho chuẩn bị thú chơi hoa ngày tết.
Chăm sóc vườn hồng chuẩn bị cho thú chơi hoa ngày tết
Khi thị trường các loại hoa chơi tết như đào, mai, cúc... dần bão hòa thì những loại hoa hồng cổ, hoa hồng ngoại lai ngày càng được nhiều người tìm đến.
Các loại hoa này nở đều, đẹp, có đầy đủ màu sắc và hương thơm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
![Chị Đỗ Thị Thu Hải chăm sóc vườn hoa hồng tường vi xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh. Ảnh: Trần Khánh Chị Đỗ Thị Thu Hải chăm sóc vườn hoa hồng tường vi xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh. Ảnh: Trần Khánh](https://danviet.ex-cdn.com/files/f1/thumb_w/650/296231569849192448/2021/12/8/cham-soc-vuon-hong-chuan-bi-cho-thu-choi-hoa-ngay-tet-1-16389518333861200135901-1638951865946634381370.jpeg)
Chị Đỗ Thị Thu Hải chăm sóc vườn hoa hồng tường vi xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh. Ảnh: Trần Khánh
Một buổi sáng tinh sương, thưởng thức ly trà hoa hồng ngay cạnh vườn hồng tường vi đang khoe màu rực rỡ, du khách tưởng mình lạc vào vườn hồng Đà Lạt ngay giữa miền cao tỉnh Bình Phước.
Trên khoảnh vườn hơn 200m2, sắc đỏ vườn hồng tạo thành điểm nhấn giữa bạt ngàn màu xanh hồ tiêu. Đó là vườn hồng của chị Đỗ Thị Thu Hải ở xã Lộc Quang (huyện Lộc Ninh).
Chị Hải kể, đặc trưng của hoa hồng tường vi là sắc hồng đỏ. Những bông hồng với rất nhiều cánh mỏng đan xen, xếp chồng lên nhau theo một trụ tròn. Vẻ đẹp ấy càng trở nên thu hút khi các bông hoa nở rộ và bung hết cánh.
Hoa hồng tường vi khá thơm. Đó là hương thơm dịu nhẹ chứ không nồng, không hắc. Hoa hồng tường vi lại rất sai bông và có thể ra hoa quanh năm.
Sau những ngày dịch bệnh kéo dài, lại thêm mưa lớn, chị Hải đang cắt tỉa, chăm bón lại vườn hồng cũ; chiết, ghép cành để tạo thêm những chậu hồng mới, chuẩn bị cho thị trường tết nguyên đán.
Chị Hải giải thích, hoa hồng tường vi là cây hồng bụi, cùng loại với hồng Sapa. Giống hoa đồng nội này dễ trồng.
Lại phù hợp với khí hậu ở Bình Phước, hồng tường vi có thể ra hoa 365 ngày, bất kể xuân, hạ, thu, đông.
"Đó là lý do ngày càng nhiều người lựa chọn hoa hồng tường vi làm thú chơi trong và sau tết", chị Hải nói.
Những chậu hồng mới sau khi chiết, ghép đã có thể xuất bán thương phẩm cho người chơi. Ảnh: Trần Khánh
Tại xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, chị Đặng Thị Thủy cũng đang tất bật thực hiện công đoạn ghép cây hoa hồng.
Chị Thủy kể, để có một gốc hồng đẹp và có nhiều màu khác nhau, nhà vườn thường phải lựa chọn từng cành hoa chất lượng làm mắt ghép.
Tất cả các mắt ghép tại vườn chị Thủy là các loại hồng cổ, được nhập từ miền Bắc vào.
Và ghép cây là công đoạn quan trọng nhất để cây hoa được như ý muốn. Vì mắt ghép mà lệch, không chuẩn thì cây phát triển kém.
![Chị Đặng Thị Thủy tất bật thực hiện công đoạn ghép cây hoa hồng xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng. Ảnh: Trần Khánh Chị Đặng Thị Thủy tất bật thực hiện công đoạn ghép cây hoa hồng xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng. Ảnh: Trần Khánh](https://danviet.ex-cdn.com/files/f1/thumb_w/650/296231569849192448/2021/12/8/cham-soc-vuon-hong-chuan-bi-cho-thu-choi-hoa-ngay-tet-4-1638951830585427029237-1638952150226343624953.jpeg)
Nông dân xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng tất bật chăm sóc vườn hồng cho mùa tết. Ảnh: Trần Khánh
Một tháng sau khi ghép thì nhà vườn cho ra chậu. Cây phát triển lên, phải cắt tỉa rồi lại sang chậu một lần nữa. "Khi đó, hoa hồng mới trở thành cây thành phẩm", chị Thủy mô tả.
Vụ hoa tết năm ngoái, khách đặt hoa tại vườn chị Thủy khá nhiều. Nhà vườn phải chuẩn bị từ sớm và tăng công suất mới đủ đáp ứng nhu cầu.
Khách hàng của chị Thủy phần lớn là mua sỉ. Ngoài số lượng mà khách đặt trước, chị phải chuẩn bị thêm một ít dư ra để đáp ứng nhu cầu mua lẻ của người dân địa phương.
Năm nay, do tác động của dịch Covid-19, nhà vườn chỉ sản xuất cầm chừng, chủ yếu theo đơn đặt hàng sẵn. Giá hoa hồng dao động từ vài chục nghìn cho đến hơn 1 triệu đồng mỗi chậu, tùy loại.
Vụ hoa tết năm nay chắc sẽ khó khăn hơn cho các nhà vườn. "Chỉ hi vọng thời tiết thuận lợi để hoa nở đều, giúp nông dân kím thêm lợi nhuận, bù lại những tháng ngày dịch bệnh", chị Thủy chia sẻ.