Thứ bảy, 27/04/2024

Đi chợ giáng sinh lâu đời nhất thế giới

18/12/2023 12:13 PM (GMT+7)

Hằng năm, tại các thành phố và thị trấn trên khắp châu Âu, có hàng trăm chợ giáng sinh nhóm họp.

Đi chợ giáng sinh lâu đời nhất thế giới - Ảnh 1.

Striezelmarkt được xem là một trong những chợ giáng sinh đầu tiên ở Đức. Hiện nay, chợ thu hút hơn 2,5 triệu du khách mỗi năm - Nguồn ảnh: Internet

Chợ Striezelmarkt ở thành phố Dresden có từ năm 1434, khi vua Phổ Friedrich II và anh trai ông - công tước Sigismund - đồng ý tổ chức chợ giáng sinh ngoài trời vào đêm Noel. Trong hơn 500 năm tiếp theo, chợ Striezelmarkt đã phát triển thành một trong những chợ giáng sinh truyền thống được yêu thích nhất ở Đức.

Cái tên “Striezelmarkt” có nguồn gốc từ món bánh nướng thơm ngon ngày nay được gọi là “Dresdner Christstollen”, nổi tiếng khắp thế giới. “Striezel” còn được gọi là “Stollen” - là loại bánh mì giáng sinh đặc biệt của thành phố, được làm từ loại bột có men chứa đầy kẹo trái cây, trái cây sấy khô và phủ đường bột.

Ngày nay, khu chợ nằm ở Altmarkt - quảng trường lâu đời nhất ngay trung tâm thành phố. Điểm nổi bật của khu chợ là kim tự tháp giáng sinh Erzgebirge cao nhất thế giới (14,6m), được trang trí bằng đèn và nhiều món đồ xinh xắn. Cổng vòm cũng mang tính biểu tượng, ban đầu được làm bằng kim loại. Có một mái vòm bằng gỗ trưng bày nến và tượng giáng sinh.

 Người dân địa phương kể rằng những người thợ mỏ sẽ treo vài ngọn nến ở lối vào mỏ trong ngày làm việc cuối cùng trước khi Giáng sinh đến.

Đi chợ giáng sinh lâu đời nhất thế giới - Ảnh 2.

Khung cảnh nhộn nhịp thường thấy ở chợ giáng sinh Striezelmarkt - Nguồn ảnh: Alamy

Ngôi chợ gần 600 năm tuổi này có hơn 200 gian hàng, bao gồm các quầy bán đồ ngọt, đồ ăn nhẹ, quà tặng tự thiết kế và đồ trang sức. Khi lang thang dạo chợ, du khách sẽ có cảm giác như đang lạc vào một câu chuyện cổ tích với bối cảnh từ những cây thông Noel, cảnh Chúa giáng sinh, nhà hát múa rối và nhà ông già Noel.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, hằng ngày và đặc biệt là vào cuối tuần đều có chương trình văn nghệ dành cho cả gia đình. Chợ Striezelmarkt không chỉ nổi tiếng với không khí lễ hội và nghề thủ công truyền thống mà còn là thiên đường của người yêu ẩm thực. 

Du khách đến đây sẽ được chiêu đãi các món ăn ngon mang đặc trưng của mùa nghỉ lễ. Từ những món ăn giáng sinh mang tính biểu tượng của Dresden như Dresdner Christstollen (bánh mì giáng sinh kiểu Đức), Kräppelchen (một loại bánh ngọt) và Glühwein (rượu ngâm nóng)…, chợ mang đến một hành trình ẩm thực chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi khẩu vị. Ngoài ra, nơi đây còn có các gian hàng sản phẩm thủ công đẹp mắt, đồ trang trí giáng sinh truyền thống...

Striezelmarkt chắc chắn là một khu chợ lịch sử nhưng không kém phần hiện đại, một thế giới thu nhỏ tuyệt vời - nơi du khách có thể đắm mình trong ánh sáng, hương thơm và mùi vị để thực sự trải nghiệm không khí của một mùa Giáng sinh ấm áp. Chợ mở cửa vào ngày 29/11 và hoạt động đến hết đêm 24/12.

Theo Phụ nữ TP.HCM

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.