Thứ bảy, 27/04/2024

Lô cốt tháo nửa năm nay, khách du lịch tấp nập, mặt bằng đường Lê Lợi vẫn không ai thuê

25/03/2023 4:19 PM (GMT+7)

Rào chắn thi công metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên tháo dỡ đến nay đã nửa năm, khách du lịch quốc tế nhộn nhịp nhưng mặt bằng trên đường Lê Lợi, quận 1, TP.HCM vẫn không ai thuê.

Lô cốt tháo nửa năm nay, khách du lịch tấp nập, mặt bằng đường Lê Lợi vẫn không ai thuê - Ảnh 1.

Hàng loạt mặt bằng cho thuê trên đường Lê Lợi, quận 1, TP.HCM chưa tìm được chủ. Ảnh: Phúc Minh

Đường Lê Lợi nối từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM dài khoảng 300 mét nhưng có đến khoảng hơn hai chục mặt bằng đóng cửa, đang tìm người thuê. Đây là tuyến đường đắc địa, nằm ngay khu vực trung tâm TP.HCM. Rào chắn thi công metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, được tháo dỡ vào tháng 8/2022, đến nay, khách du lịch quốc tế đã nhộn nhịp nhưng tình hình mặt bằng cho thuê vẫn rất ảm đạm.

Lô cốt tháo nửa năm nay, khách du lịch tấp nập, mặt bằng đường Lê Lợi vẫn không ai thuê - Ảnh 2.

Mặt bằng tại góc đường Lê Lợi - Phan Bội Châu chưa có chủ. Vị trí này được đánh giá rất đắc địa do nằm liền kề chợ Bến Thành và hướng ra vòng xoay Quách Thị Trang.

Lô cốt tháo nửa năm nay, khách du lịch tấp nập, mặt bằng đường Lê Lợi vẫn không ai thuê - Ảnh 3.

Càng sâu vào đường Lê Lợi, hàng loạt mặt bằng gồm 5-6 căn liền kề đóng cửa. Các cửa hàng này trước đây chủ yếu kinh doanh đồ lưu niệm, quần áo để phục vụ chủ yếu du khách nước ngoài nhưng hiện nay đều đang được rao cho thuê.

Lô cốt tháo nửa năm nay, khách du lịch tấp nập, mặt bằng đường Lê Lợi vẫn không ai thuê - Ảnh 4.

Các mặt bằng chi chít thông tin cho thuê. Nhiều cửa hàng đã đóng cửa, rao cho thuê suốt 3-4 năm qua nhưng vẫn không có khách. 

Lô cốt tháo nửa năm nay, khách du lịch tấp nập, mặt bằng đường Lê Lợi vẫn không ai thuê - Ảnh 5.

Trước khi có rào chắn thi công metro số 1, đường Lê Lợi là khu vực rất sầm do nằm ở vùng lõi trung tâm TP.HCM. Hiện lô cốt đã tháo nửa năm, khách du lịch tấp nập nhưng tình cảnh ở đây vẫn ảm đạm khiến nhiều người bất ngờ.

Lô cốt tháo nửa năm nay, khách du lịch tấp nập, mặt bằng đường Lê Lợi vẫn không ai thuê - Ảnh 6.

Khảo sát cho thấy, giá thuê một mặt bằng có diện tích khoảng 100m2 từ 200 triệu đồng/tháng, diện tích 300m2 từ nửa tỷ đồng mỗi tháng. Mức giá này áp dụng cho các căn nhà phố, nằm trên mặt tiền đường Lê Lợi, thuận tiện cho khách ra vào.

Lô cốt tháo nửa năm nay, khách du lịch tấp nập, mặt bằng đường Lê Lợi vẫn không ai thuê - Ảnh 7.

Chỉ vài cửa hàng nhỏ lẻ lọt thỏm vào một loạt mặt bằng đang bỏ trống. Lượng khách ra vào các quán cà phê, quán ăn không quá cao. Phía trước các mặt bằng làm chỗ dựng xe máy.

Lô cốt tháo nửa năm nay, khách du lịch tấp nập, mặt bằng đường Lê Lợi vẫn không ai thuê - Ảnh 8.

Trong khi trung tâm thương mại Saigon Centre và Takashimaya tấp nập thì hoạt động thương mại - dịch vụ bên kia đường ảm đạm chưa từng thấy.

Lô cốt tháo nửa năm nay, khách du lịch tấp nập, mặt bằng đường Lê Lợi vẫn không ai thuê - Ảnh 9.

Ban ngày tuyến đường Lê Lợi nắng nóng dữ dội do không có mảng xanh. Điều này khiến chủ các cửa hàng, thương hiệu lo lắng khi muốn thuê mặt bằng.

Mới đây, Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM đã có đề xuất với UBND TP về việc thiết kế mái che, vươn ra ngoài khoảng 4m tại khu vực đường Lê Lợi. Theo Sở này, đường Lê Lợi hiện đã thông thoáng nhưng cảnh quan cùng các tiện ích phục vụ hoạt động mua sắm, đi bộ của người dân, du khách chưa đủ đáp ứng. Trong điều kiện chưa thể bố trí ngay mảng xanh đủ lớn để tạo bóng mát cho vỉa hè, theo Sở, đề xuất sẽ giải quyết được vấn đề trước mắt hiện nay. 

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

UBND quận, huyện tại TP.HCM được uỷ quyền điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu

UBND quận, huyện tại TP.HCM được uỷ quyền điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu

Để đẩy nhanh các dự án đầu tư công trên địa bàn, UBND TP.HCM quyết định ủy quyền cho UBND các quận, huyện (trừ UBND TP.Thủ Đức) điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu với thời gian là 3 năm.

5 ngày nghỉ lễ, TP.HCM có mưa không?

5 ngày nghỉ lễ, TP.HCM có mưa không?

Trong 5 ngày nghỉ dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay, thời tiết TP.HCM được nhiều người quan tâm, đặc biệt là việc TP.HCM có mưa trong dịp này không.

Kinh doanh xe điện, "gà đẻ trứng vàng" của các hãng ô tô

Kinh doanh xe điện, "gà đẻ trứng vàng" của các hãng ô tô

Mặc dù các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới liên tục báo cáo những con số không mấy khả quan về mảng xe điện. Thế nhưng, cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đầu tuần qua vẫn cho biết năm 2024 sẽ là năm lập kỷ lục về doanh số bán xe điện, trong đó Trung Quốc dẫn đầu thị trường.

TP.HCM triển khai trao đổi tín chỉ carbon đầu tiên trên cả nước - đây là lý do

TP.HCM triển khai trao đổi tín chỉ carbon đầu tiên trên cả nước - đây là lý do

Triển khai cơ chế đặc thù để phát triển thị trường carbon theo Nghị quyết 98, TP.HCM nghiên cứu không chỉ bán mà còn có thể mua tín chỉ carbon ở các quốc gia khác để phục vụ yêu cầu phát triển của thành phố.

Kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép bị phạt nặng

Kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép bị phạt nặng

Bốn cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử vừa bị xử phạt trên 132 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Ngày 26.4, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.4 và 1.5.