Nỗ lực tìm cách để vườn thú 160 năm tuổi duy trì hoạt động
X. Huy
11/12/2024 5:32 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sẽ giao các đơn vị chức năng rà soát lại quyết định giao đất. Hướng giải quyết cho thảo cầm viên đã 160 năm tuổi là thành phố có thể không thu thuế đối với phần đất dùng cho mục đích công cộng.
Bên lề kỳ họp HĐND TP.HCM vào ngày 11/12, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi đã có cuộc trao đổi về giải pháp xử lý tình trạng khó khăn của Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Đơn vị này đang lo ngại khả năng phải tạm ngừng hoạt động do bị truy thu gần 850 tỷ đồng tiền nợ thuế.
Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố sẽ giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát và đánh giá lại các quyết định liên quan đến việc giao đất và cho thuê đất. Trong đó, thành phố sẽ thu thuế đối với phần đất sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh, còn phần đất phục vụ công cộng sẽ được tính toán lại sao cho phù hợp.
"Đối với đất sử dụng cho mục đích công cộng, cần có điều chỉnh, có thể giao đất mà không thu tiền sử dụng hoặc thuê đất. Sau khi điều chỉnh xong, Cục Thuế sẽ dựa vào đó để tính toán lại số thuế cần thu", ông Phan Văn Mãi phân tích.
Đông đảo người dân tham quan Thảo Cầm Viên. Ảnh: Thúy Liên.
Bà Vũ Thị Hương Giang, Giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, vào năm 2014, UBND TP.HCM đã quyết định cho thuê 158.117m2 đất của Thảo Cầm Viên để sử dụng vào mục đích công cộng, với hình thức trả tiền hàng năm và thời gian thuê là 50 năm. Chi cục Thuế quận 1 đã tính toán và thông báo tiền thuê đất cho toàn bộ diện tích trên, với tổng số tiền mỗi năm lên đến 163,3 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/10, Chi cục Thuế quận 1 đã thông báo số nợ thuế của Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn là hơn 846 tỷ đồng, trong đó số tiền quá hạn cần cưỡng chế là hơn 787 tỷ đồng.
Bà Giang cho biết, việc cưỡng chế nợ thuế là bắt buộc theo quy định của pháp luật thuế. Mặc dù cơ quan thuế cũng thể hiện sự thông cảm đối với Thảo Cầm Viên, nhưng vẫn phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo luật. Tuy nhiên, việc cưỡng chế thông qua đóng băng hóa đơn và tài khoản sẽ gây khó khăn lớn cho đơn vị, vì sẽ không thể mua sắm thực phẩm cho động vật.
Hơn một tuần trước, UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về vụ việc và yêu cầu làm rõ nguồn gốc đất cũng như lý do phát sinh số nợ trên. Một trong các giải pháp được các sở, ngành thảo luận từ đầu năm là cần điều chỉnh lại quyết định năm 2014.
"Thảo Cầm Viên đang thuê 158.117m2 đất từ thành phố. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có 5.590m2 được sử dụng cho kinh doanh dịch vụ. Phần còn lại chủ yếu dùng cho chuồng trại, cảnh quan công viên và các dịch vụ công cộng không nhằm mục đích lợi nhuận. Chúng tôi đề nghị thành phố chỉ thu thuế trên phần diện tích được dùng để kinh doanh", bà Giang chia sẻ.
Vé máy bay Tết cao ngất, nhiều người dân TP.HCM chuyển hướng đi tàu hoả
Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhiều người dân tại TP.HCM lựa chọn về quê bằng tàu hoả để tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao.