Thứ ba, 23/04/2024

Sinh viên đại học Hoa Sen tìm hiểu ngành công nghệ tài chính

30/08/2022 2:34 PM (GMT+7)

Đại học Hoa Sen vừa tổ chức Talkshow với chủ đề "Fintech: Ngành của Gen-Z" nhằm mang đến những thông tin đa chiều cho các sinh viên quan tâm ngành công nghệ tài chính.

Buổi talkshow với chủ đề "Fintech: Ngành của Gen-Z" của đại học Hoa Sen (HSU) đã thu hút hơn 150 sinh viên đến từ nhiều trường như đại học Hoa Sen, đại học Kinh tế Luật – ĐHQG TP.HCM, Đại học Greenwich và các học sinh trung học phổ thông.

Theo đó, các sinh viên đã được lắng nghe những chia sẻ đa chiều về ngành công nghệ tài chính – ngành học không còn quá mới nhưng lại mang tiềm năng phát triển vô hạn hiện nay.

Sinh viên đại học Hoa Sen tìm hiểu ngành công nghệ tài chính - Ảnh 1.

Sinh viên đại học Hoa Sen đặt câu hỏi về các vấn đề công nghệ. Ảnh: Y.N

Tại buổi Talkshow, các bạn sinh viên đã được giải đáp nhiều vấn đề xoay quanh chủ đề Fintech như: Sự phổ biến của việc áp dụng công nghệ vào game và thế giới ảo ở Việt Nam và quốc tế; tính thực tế của việc đưa công nghệ tài chính vào blockchain, tìm hiểu về NFT hay Crypto – một dạng tiền token ảo và đặc biệt là những lợi thế của gen Z khi theo học Công nghệ tài chính.

Giải đáp thắc mắc về ưu thế và sự liên hệ của Gen-Z với fintech, ông Kevin Đặng - Tổng Giám đốc điều hành Công ty Horizon Land Metaverse chia sẻ: "Gen-Z hiện nay đang là đối tượng tiếp cận công nghệ nhanh và nhiều nhất. Vì thế, nhiều công ty về công nghệ đều đang nhắm tới thế hệ của các bạn bởi vì khả năng đào tạo và sử dụng nguồn lực ở thế hệ này dễ dàng hơn rất nhiều so với thế hệ trước đó là Gen Y".

Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Đại diện mạng xã hội Twitter cho rằng: "Một điều thú vị là khi các bạn Gen-Z muốn dấn thân vào làm một dự án Fintech thì các bạn sẽ có rất nhiều cách để khai thác tệp khách hàng Gen-Z. Bởi vì, insights (cách nhìn nhận) về công nghệ đã chảy trong huyết quản các bạn rồi trong khi Gen-Y thì sẽ tốn nhiều thời gian để khai thác insights khách hàng – một thứ rất khó để khai thác".

Sinh viên đại học Hoa Sen tìm hiểu ngành công nghệ tài chính - Ảnh 3.

Đại học Hoa Sen kí hợp tác với các công ty công nghệ, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên. Ảnh: Y.N

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện, TS. Phùng Thái Minh Trang – Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng đã đại diện Trường Đại học Hoa Sen ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đại diện của Công ty Blockchain Beowulf và Công ty Cổ phần Công nghệ TechFarm.

Theo đó, HSU sẽ cùng Blockchain Beowulf TechFarm phối hợp tổ chức các chương trình, workshop, hội thảo về công nghệ tài chính cho sinh viên, sinh viên HSU cũng sẽ có cơ hội thực tập tại 2 công ty lớn về công nghệ này.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

TP.HCM, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, vẫn là thỏi nam châm cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ. Các kênh hiện đại như chuỗi bán lẻ và trung tâm mua sắm ghi nhận nhiều địa chỉ mới.

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4, nhiều hãng xe đã sớm tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường ô tô trong nước.

6 kiểu tóc tránh nóng thích hợp trong mùa hè

6 kiểu tóc tránh nóng thích hợp trong mùa hè

Những kiểu tóc này vừa đơn giản, tránh nóng và còn giúp bạn trông trẻ trung, xinh tươi hơn đáng kể.

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Không ít lần ta đã bắt gặp những món ăn hấp dẫn trên phim ảnh, vậy thì liệu các món ăn này sẽ như thế nào khi chế biến ngoài thực tế?

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford, "ông lớn" ngành xe của Mỹ, đang triệu hồi hơn 450.000 xe gầm cao thể thao Bronco và bán tải cỡ nhỏ Maverick do lỗi bình ắc-quy khiến xe bị chết máy.

TTC Land tăng cường nhân sự cấp cao, chuẩn bị nguồn lực chiến lược đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

TTC Land tăng cường nhân sự cấp cao, chuẩn bị nguồn lực chiến lược đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Với mục tiêu hướng đến 2025, tầm nhìn đến 2030, bên cạnh lĩnh vực chính là phát triển bất động sản dân dụng, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) đang tăng cường nguồn lực nhiều kinh nghiệm, am hiểu thị trường nhằm ưu tiên phát triển mảng bất động sản công nghiệp và bất động sản kho vận.