Nhiều tiểu thương chợ An Đông (trung tâm thương mại - dịch vụ An Đông, quận 5, TP.HCM) đang chờ sự hướng dẫn, gỡ vướng của lực lượng quản lý thị trường về xuất hóa đơn điện tử, hóa đơn đầu vào.
Cũng vì vấn đề này, hai ngày qua, các tiểu thương đồng loạt đóng cửa để "né" cơ quan chức năng kiểm tra.
Họ lo lắng về việc sẽ bị cơ quan quản lý thị trường xử phạt do chưa hoàn thành việc xuất hóa đơn điện tử cho khách, đặc biệt không có hóa đơn điện tử đầu vào theo quy định hiện hành.
Các ngành hàng lo lắng về quy định xuất hóa đơn điện tử nhiều nhất là nữ trang và hàng may mặc, quần áo.
Theo các tiểu thương, do đặc thù buôn bán truyền thống nên việc xuất hóa đơn điện tử khá mới. Đặc biệt, do số lượng sản phẩm đầu vào không nhiều, nhất là trong giai đoạn sức mua thấp nên việc nhập hàng chỉ cầm chừng, việc được cung cấp hóa đơn đầu vào với các đơn hàng nhỏ lẻ khó khả thi.
Chẳng hạn, với ngành hàng áo dài, đa số tiểu thương mua vải, thuê người may để bán. Vải còn có phụ kiện như cườm, nút, dây kéo… cũng không có hóa đơn. Đến khi bán lẻ cho khách hàng cũng không ai lấy hóa đơn. Vì vậy, nếu cơ quan chức năng kiểm tra chắc chắn sẽ dính vi phạm.
Tuy nhiên, sáng 21/6, theo ghi nhận của chúng tôi, các tiểu thương đều đã mở bán hàng trở lại.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Phó trưởng Ban quản lý chợ An Đông, xác nhận hầu hết tiểu thương đã mở quầy sạp kinh doanh bình thường trở lại. Ban quản lý chợ An Đông đã lắng nghe, trao đổi với tiểu thương, nắm tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của tiểu thương về các khó khăn hiện nay.
"Chúng tôi sẽ chuyển các kiến nghị tới cơ quan chuyên môn để ghi nhận, xem xét, hỗ trợ tiểu thương trong khuôn khổ quy định pháp luật. Dự kiến, tuần sau, sẽ có một buổi tiếp xúc tiểu thương và cơ quan quản lý thị trường để trao đổi, hướng dẫn về các khó khăn hiện nay", bà Hà nói.
Theo bà Hà, thời gian qua, ban quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền, vận động để tiểu thương nắm và hiểu quy định pháp luật để chấp hành tốt. Hàng năm, ban quản lý phối hợp quản lý thị trường tuyên truyền về các vấn đề giấy phép kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm… và khi hiểu các vấn đề, tiểu thương cam kết thực hiện các quy định hiện hành.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/6, VN-Index giảm 2,15 điểm, xuống 1.259,09 điểm. Ngược chiều, HNX-Index nhích nhẹ 0,39 điểm (tăng 0,16%) lên mức 240,07 điểm.
Báo cáo tình hình doanh nghiệp Quý II/2024 của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) cho thấy nhiều dấu hiệu chỉ báo thị trường đang dần xấu đi.
Sacombank vừa được vinh danh trong “Top 10 Ngân hàng Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2024” (VIE10 – Most Innovative Banks Vietnam 2024) và “Top 100 Sản phẩm, Dịch vụ Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả của năm 2024” (Product of the Year 2024) do Báo Đầu tư phối hợp với Công ty CP Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam bình chọn.
Hội nghị Sữa toàn cầu 2024 diễn ra tại London (Anh Quốc), với sự tham dự của đại diện duy nhất từ Việt Nam là Vinamilk. Tham luận về chiến lược đổi mới và phát triển bền vững với nhiều bước tiến lớn, Vinamilk đã tạo ấn tượng với hội nghị về sự phát triển của ngành sữa Việt Nam.
Để hỗ trợ các tổ chức tài chính giải quyết nợ xấu và giải phóng vốn cho các khoản vay mới, một dự án trị giá 60 triệu USD được khởi động nhằm những người vay nhưng chưa trả được nợ có thể tái tiếp cận vốn vay.
Tỉnh Cà Mau vừa quyết định thành lập Khu bảo tồn các loài sinh vật biển với tổng diện tích 27.000 ha, bao gồm vùng biển chung quanh các cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc…