Bia Sài Gòn đề xuất quy định khác cho nồng độ cồn bằng không
Nguyễn Thụy
01/06/2024 12:18 PM (GMT+7)
Công ty Sabeco, được thị trường biết đến với tên Bia Sài Gòn, đề xuất Nhà nước bỏ quy định "không cho phép có nồng độ cồn khi lái xe". Thay vào đó sẽ là một mức hợp lý nào đó.
Theo Sabeco (mã chứng khoán SAB), công ty này đang làm việc với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) để kiến nghị Chính phủ thiết lập giới hạn nồng độ cồn trong máu hợp lý thay vì quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe.
Cảnh sát Giao thông Chợ Lớn lập chốt kiểm soát độ cồn trên đường Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP.HCM tối 1/5/2024. Ảnh: Chinh Hoàng
Ngoài ra, Sabeco cùng các công ty trong cùng lĩnh vực đang muốn đề xuất Chính phủ hoãn lại kế hoạch tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia, rượu và đồ uống, theo một báo cáo phân tích mới từ Công ty chứng khoán VPBankS.
Đề xuất của Bia Sài Gòn về thay thế quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn là diễn biến tiếp theo sau những gì công ty cho biết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Sabeco gần đây.
Tại đại hội, đại diện của Bia Sài Gòn khẳng định đồng tình với quy định nồng độ cồn của Chính phủ. Công ty cũng cho biết dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng vẫn sẽ nỗ lực kinh doanh, lạc quan với thử thách.
Trả lời các câu hỏi của cổ đông, ông Tan Teck Chuan Lester, CEO của Sabeco cho biết năm 2023, thị phần của công ty trên thị trường liên tục bị xáo trộn bởi đối thủ chính. Tuy nhiên, kết thúc năm 2023, thị phần của công ty vẫn tăng, ngay cả trong Quý 1/2024.
Ông ví von những khó khăn trong kinh doanh cũng là cơn mưa giông gió, và công ty phải học cách khiêu vũ ngay trong cơn mưa thay vì ngồi chờ đến khi thời tiết thuận lợi.
Theo tài liệu từ đại hội, Sabeco xác định các cơ hội kinh doanh cho ngành bia Việt Nam năm nay là cơ cấu dân số vàng với thu nhập tăng, tiềm năng lớn của phân khúc "bia không cồn" và tiềm năng xuất khẩu sản phẩm.
Công ty xác định tiềm năng xuất khẩu lớn vì Sabeco nằm trong hệ sinh thái của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, người đã xác lập vị thế kinh doanh ở các thị trường Đông Nam Á. Tập đoàn Thai Beverage (ThaiBev) của tỷ phú này đang sở hữu 687 triệu cổ phiếu SAB, tương ứng với 53,59% vốn điều lệ. Cuối năm 2017, ThaiBev bỏ ra gần 5 tỷ USD để mua cổ phần chi phối Sabeco với giá 320.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp 32 lần so với mệnh giá.
Mức giá này được giới đầu tư cho là đắt, nhưng cuộc chơi được các nhà phân tích cho rằng sẽ thú vị và chỉ dành cho ông lớn như ThaiBev. Sabeco là công ty có lịch sử hơn 140 năm với 2 thương hiệu nổi tiếng là Bia Sài Gòn và Bia 333. Sabeco là một trong những công ty bia hàng đầu Việt Nam; đây có thể là lý do tỷ phú người Thái muốn sở hữu.
Năm 2024, Bia Sải Gòn lên kế hoạch doanh thu 34.397 tỷ đồng, tăng 13% và lợi nhuận 4.580 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2023.
Theo "đại gia" đồ uống Kirin Holdings của Nhật Bản, Việt Nam xếp thứ 9 thế giới về lượng bia tiêu thụ với hơn 4 tỷ lít trong năm 2020, chiếm 2,2% toàn cầu.
Ngoài ra, thống kê trong nước cũng cho thấy Việt Nam xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á và thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia/người trong cùng năm, với mức tiêu thụ rượu bia tính theo lít cồn nguyên chất bình quân đầu người (trên 15 tuổi) mỗi năm tại Việt Nam là 8,3 lít, tương đương 1 người uống 170 lít bia/năm.
Các nhà đầu tư đang vật lộn với những lo ngại về cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đang leo thang sau khi Trung Quốc "chơi rắn", trả đũa Mỹ với mức thuế quan từ 84% lên 125%.
Nhiều người trẻ hiện nay chọn cách vay ngân hàng để mua nhà. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nên cân nhắc mức vay an toàn là tối đa 50% giá trị bất động sản.
Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố vào tháng 9/2025, trên tinh thần “6 rõ” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mang đến cuộc sống ổn định hơn cho người dân.
Trung Quốc đã sửa đổi các quy định về đăng ký kết hôn, giảm bớt giấy tờ và tạo điều kiện cho các cặp đôi linh hoạt hơn trong việc lựa chọn nơi đăng ký kết hôn, nhằm khuyến khích nhiều người trẻ hơn kết hôn.
Giá bất động sản tại TP.HCM liên tục tăng cao khiến nhiều người trẻ lựa chọn xu hướng thuê nhà thay vì mua nhà. Trước bối cảnh này, các chuyên gia đề xuất nên có thêm nhiều giải pháp để hỗ trợ nhu cầu an cư cho người dân.
Các nhà đầu tư đang vật lộn với những lo ngại về cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đang leo thang sau khi Trung Quốc "chơi rắn", trả đũa Mỹ với mức thuế quan từ 84% lên 125%.
Nhiều người trẻ hiện nay chọn cách vay ngân hàng để mua nhà. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nên cân nhắc mức vay an toàn là tối đa 50% giá trị bất động sản.
Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố vào tháng 9/2025, trên tinh thần “6 rõ” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mang đến cuộc sống ổn định hơn cho người dân.
Trung Quốc đã sửa đổi các quy định về đăng ký kết hôn, giảm bớt giấy tờ và tạo điều kiện cho các cặp đôi linh hoạt hơn trong việc lựa chọn nơi đăng ký kết hôn, nhằm khuyến khích nhiều người trẻ hơn kết hôn.
Giá bất động sản tại TP.HCM liên tục tăng cao khiến nhiều người trẻ lựa chọn xu hướng thuê nhà thay vì mua nhà. Trước bối cảnh này, các chuyên gia đề xuất nên có thêm nhiều giải pháp để hỗ trợ nhu cầu an cư cho người dân.