Thứ bảy, 27/07/2024

Đô thị gắn với tên những dòng sông

13/02/2024 4:20 PM (GMT+7)

Các thị tứ ở Nam bộ hình thành từ thế kỷ XVIII và dần dần phát triển thành các đô thị sầm uất về thương mại, dịch vụ gắn liền với những dòng sông: Đồng Nai, Sài Gòn, Vàm Cỏ, Cửu Long…

Đô thị gắn với tên những dòng sông- Ảnh 1.

TP.HCM bắn pháo hoa đón năm mới. Ảnh: Châu Quang Điền

Những dòng sông đó có một vai trò rất quan trọng, vừa là thủy lộ cho các di dân từ miền ngoài tìm nơi định cư mới, vừa là hệ thống giao thương huyết mạch trao đổi hàng hoá.

Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức (1820) cho biết, vào đầu thế kỷ 19 các trấn ở Nam Bộ đã là những trung tâm kinh tế sầm uất, cùng các thành là trung tâm hành chính. Nhà cửa, phố xá, bến chợ luôn được nhắc đến như một thành phần quan trọng của một trấn: “Trấn Phiên An trước thành có phố chợ, nhà cửa rất trù mật... tụ tập hàng trăm thứ hàng hóa, dọc bến sông thuyền buôn lớn nhỏ đi lại san sát. Phố Sài Gòn (Chợ Lớn) đường phố lớn, thẳng suốt ba đường giáp đến bến sông... đan xuyên nhau như chữ điền, phố xá liền mái...Trấn Biên Hòa có phố lớn Nông Nại - cù lao Đại Phố, mái ngói tường vôi, lầu quán cao ngất, dòng sông rực rỡ, ánh nhật huy hoàng, liền nhau tới 5 dặm, chia làm ba đường phố, đường phố lớn lát đá trắng, đường phố ngang lót đá ong, đường phố nhỏ lót đá xanh, toàn thể đường bằng phẳng như đá mài. Kẻ buôn tụ tập, thuyền đi biển, đi sông đều đến cuốn buồm neo đậu, đầu đuôi thuyền đậu kế tiếp nhau, thật là một chỗ đô hội…Trấn Định Tường có chợ và phố lớn Mỹ Tho, mái ngói cột chạm phủ, đình cao, nha thự rộng, thuyền bè sông biển ra vào, buồm thuyền trông như mắc cửi, thật là nơi đô hội lớn phồn hoa huyên náo...”.

Tuy nhiên, trước đó rất lâu, các chúa Nguyễn với tầm nhìn xa rộng, từ năm 1679 đã cho phép người các đội tàu của người Hoa (Minh Hương) cập bến, khai phá các vùng đất ven sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Tiền và sông Hậu. 

Đô thị gắn với tên những dòng sông- Ảnh 2.

Cầu Hiệp Hòa nối trung tâm TP.Biên Hòa với Cù lao Phố - xưa là Nông Nại Đại phố. Ảnh: baodongnai.com.vn

Tiến sĩ sử học Lê Mạnh Hùng (Viện Đại học Luân Đôn) viết: “Đội quân của Dương Ngạn Địch theo cửa Tiểu tiến lên khai thác vùng Mỹ Tho, trong khi quân của Trần Thượng Xuyên vào cửa Cần Giờ tiến lên khai thác vùng Bàn Lân (Chợ Lớn). Với việc định cư của những nhóm người Hoa này, vùng đất gia Định đã trở nên thịnh vượng hơn với hàng trăm thuyền buôn của Trung Quốc, Nhật Bản, Mã Lai và Tây phương đến buôn bán…”.

Khi thực dân Pháp thôn tính xong Nam kỳ, bắt đầu thời kỳ khai thác thuộc địa cho tập trung đào kinh, lập chợ, phát triển giao thương. Theo nhà nghiên cứu Sơn Nam, tàu thủy đưa đò thoạt tiên đi về phía Thủ Dầu Một, Tây Ninh… lần hồi triển khai nhanh chóng với mạng lưới khá dày, dọc hai bên bờ sông Tiền, sông Hậu, lên Phnôm Pênh, Biển Hồ và Hạ Lào. Ngoài việc đưa đón hành khách, dịch vụ quan trọng nhứt vẫn là chuyên chở nhanh chóng hàng tạp hoá, lính mã tà… Đây cũng là lúc người Pháp cho đào hàng loạt kinh rạch, đầu tiên là kinh Chợ Gạo (thay thế kinh Bảo Định) nhằm đưa lúa gạo từ miền Tây lên Chợ Lớn nhanh hơn. Đến năm 1885, hầu hết các thị tứ ở vùng xa xôi cũng đã cất xong nhà lồng chợ, cầu sắt, bến tàu, toà bố (thị chính), bưu điện… Rồi đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho hoàn thành, tuy ngắn nhưng là con đường sớm nhứt so với các nước vùng Đông Nam Á.

Đô thị gắn với tên những dòng sông- Ảnh 3.

Từ những bến - chợ đã hình thành các thị tứ rồi phát triển thành cảng thị. Ảnh: Minh Tú

Thế kỷ 19, Sài Gòn - Gia Định đã trở thành một thương cảng lớn có vai trò kinh tế quan trọng ở khu vực. Năm 1899, Nam kỳ được Toàn quyền Đông Dương chia làm 20 tỉnh, trong đó có ba thành phố lớn là Sài Gòn, Chợ Lớn và Vũng Tàu. Toàn quyền Paul Domer nhận xét: “Mọi hoạt động của Nam kỳ đều đổ dồn về hai thành phố trung tâm gần như nối liền với nhau. Mặc dù tách biệt nhau về mặt hành chính, Sài Gòn và Chợ Lớn ngày càng gắn bó về mặt vật chất và trở thành một thành phố duy nhất”. 

Như vậy, từ những bến - chợ đã hình thành các thị tứ rồi phát triển thành cảng và đô thị như Sài Gòn, cù lao Phố, Mỹ Tho, Ba Vát (Bến Tre), Hà Tiên, sau này có Cần Thơ, Long Xuyên, Sa Đéc… Giữa các tỉnh hầu như đều có ranh giới tự nhiên là những dòng sông. Có thể nói tính chất của đô thị Nam bộ là đô thị sông nước, người ta biết đến đô thị không chỉ là những thành trì, các công trình hành chính hay tôn giáo mà còn được biết đến vì những cảng thị nổi tiếng với sự phong phú của hàng hóa, giao lưu, trao đổi buôn bán trù mật, sự đông đúc, đa dạng của cư dân.

Ngày nay, tứ giác TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu được định hình sẽ là vùng động lực phía Nam, một trong 4 vùng động lực quốc gia. Đây là vùng không chỉ có nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế mà cũng là một trong những vùng được kỳ vọng sẽ có những sự bứt phá trong phát triển đô thị. Tứ giác kinh tế này là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp, khu công nghệ cao. Với sự tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp, điều kiện thuận lợi để thu hút dân cư và hình thành các khu đô thị mới khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông kết nối quan trọng đang được triển khai xây dựng như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường Vành đai 3 - TP.HCM, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu… hoàn thành.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Chủ tịch HĐQT 1 tập đoàn bất động sản từ chức

Chủ tịch HĐQT 1 tập đoàn bất động sản từ chức

Ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hà Đô, vừa xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Ông chính là người sáng lập lên Hà Đô trong thập niên 1990 và sẽ ngồi ghế "Chủ tịch sáng lập" sau khi từ chức.

Liên tục đi kết nối cung cầu, vẫn không đưa được hàng vào siêu thị

Liên tục đi kết nối cung cầu, vẫn không đưa được hàng vào siêu thị

Dù liên tục có nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu để nhà sản xuất gặp gỡ, chào hàng các nhà bán lẻ nhưng khi được hỏi đã đưa được hàng vào siêu thị nào chưa, chủ nhiều doanh nghiệp lắc đầu: Không có dễ như vậy.

Nhóm giàu nhất hành tinh bỏ túi thêm 42 ngàn tỷ USD

Nhóm giàu nhất hành tinh bỏ túi thêm 42 ngàn tỷ USD

Nghịch lý của cả thế giới là tài sản của 1% dân số giàu nhất thế giới đã tăng tổng cộng 42.000 tỷ USD trong 10 năm qua, theo tổ chức Oxfam. Con số này cao hơn gần 36 lần so với tài sản do 50% dân số nghèo trên thế giới tích lũy được.

Con đường để Fed giảm lãi suất rộng hơn, thoáng hơn

Con đường để Fed giảm lãi suất rộng hơn, thoáng hơn

Lạm phát trong nền kinh tế Mỹ, yếu tố được Cục dự trữ liên bang (Fed) ưu tiên theo dõi để ra quyết định về lãi suất, đã tiếp tục giảm trong tháng 6/2024. .

Thủ tục lắp đặt điện mặt trời mái nhà sẽ dễ hơn

Thủ tục lắp đặt điện mặt trời mái nhà sẽ dễ hơn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu phải có chính sách khuyến khích rõ ràng để tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, kèm theo thiết bị lưu trữ điện năng chuyển thành nguồn điện nền phát lên lưới vào giờ cao điểm.

TP.HCM sẽ có tiêu chuẩn mới để quản lý nhà trọ tư nhân

TP.HCM sẽ có tiêu chuẩn mới để quản lý nhà trọ tư nhân

Trước thực trạng hàng ngàn nhà trọ tư nhân đang có nhiều vi phạm, Sở Xây dựng TP.HCM đã đề xuất nhiều tiêu chuẩn mới về diện tích tối thiểu bình quân sàn/người, chiều rộng tối thiểu của hẻm xây dựng nhà trọ. Mục đích là tăng cường quản lý trong lĩnh vực này.