Chủ nhật, 28/04/2024

Tưng bừng ngày hội khuyến mại thời trang và làm đẹp

29/07/2023 8:00 AM (GMT+7)

Tối 28/7, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm), Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Khuyến mại thời trang & làm đẹp năm 2023.

Sự kiện với quy mô 100 gian hàng đến từ các đơn vị sản xuất, thương mại, dịch vụ thời trang, may mặc, phụ kiện, làm đẹp, hóa mỹ phẩm,... thuộc nhiều thương hiệu lớn như May 10, Đức Giang, Vulcano, GenViet, Haki, Omicare, Sao Thái Dương, Doji, Vinaphone, Central Retail, Vnpay…

Nhằm kích cầu tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá. Cụ thể nhãn hàng Omicare mang đến bộ sản phẩm Nhật Bản với các chương trình trải nghiệm, dùng thử, mua sản phẩm chỉ 39.000 đồng; Thời trang Vulcano triển khai đồng loạt chương trình sale 50% giá bán sản phẩm, phát hành 1.000 voucher ưu đãi 50.000 - 100.000 đồng cho khách hàng mua sắm có giá trị đơn hàng từ 500.000 đồng trở lên…

Nhiều chương trình khuyến mãi thời trang  - Ảnh 1.

Người tiêu dùng mua sản phẩm thời trang giảm giá tại Ngày hội Khuyến mại thời trang & làm đẹp năm 2023. Ảnh: Hoài Nam

Ban tổ chức cũng kết hợp cùng doanh nghiệp triển khai chương trình Gameshow Sale chớp nhoáng 100% nhận quà, mua sản phẩm 9k - 19k - 29k - 39k...; Chương trình bốc thăm may mắn nhận quà giá trị lên đến 500.000 đồng vào khung giờ từ 9h30 - 11h00 và 19h30 - 20h30 các ngày 29-30/7.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Doji Lê Thị Hiền nêu rõ, chương trình khuyến mại tập trung  của TP Hà Nội là hoạt động hết sức có ý nghĩa trong việc gắn kết các doanh nghiệp với người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm.

Nhiều chương trình khuyến mãi thời trang  - Ảnh 2.

Du khách quốc tế mua sản phẩm thời trang giảm giá tại Ngày hội Khuyến mại thời trang & làm đẹp năm 2023. Ảnh: Hoài Nam

Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan  cho biết, để đảm bảo hiệu quả của chương trình, các doanh nghiệp tham gia đều cam kết đảm bảo chất lượng hàng hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn theo đúng quy định. Các mức chiết khấu, giảm giá, chương trình tặng quà phải cao hơn thời điểm thông thường và được đăng ký với Sở Công Thương theo quy định.

Tiếp nối các sự kiện Sự kiện “Ngày hội khuyến mại thời trang & làm đẹp – Fashsion and Beauty Promotion day” năm 2023, Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục được triển khai trong tháng 11/2023 với sự kiện “Ngày hội khuyến mại điện tử, công nghệ”; Tháng khuyến mại Hà Nội, sự kiện “Hà Nội Đêm không ngủ - HaNoi Midnight Sale”.

Sự kiện “Ngày hội khuyến mại thời trang & làm đẹp - Fashsion and Beauty Promotion day” sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 30/7, tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm và hệ thống siêu thị trung tâm thương mại Hà Nội.

Theo Kinh tế & Đô thị

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.