Thứ hai, 29/04/2024

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm

10/10/2023 12:30 PM (GMT+7)

3 tháng cuối năm, TP.HCM tập trung công tác giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Ngày 10/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 23 (mở rộng). Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm - Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI. Ảnh: Việt Dũng

Trong đó, hội nghị thảo luận công tác giải ngân vốn đầu tư công trong 3 tháng cuối năm, cùng những khó khăn, vướng mắc và giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Cùng với đó, hội nghị cho ý kiến về công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong 3 tháng cuối năm và triển khai thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu còn thảo luận về vấn đề việc làm của người lao động, cắt giảm lao động cùng giải pháp hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp trong 3 tháng cuối năm…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, sau Hội nghị Thành ủy lần thứ 21 đến nay, toàn hệ thống chính trị đã thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tăng trưởng kinh tế GRDP quý sau tăng cao hơn quý trước, các lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với thực hiện chủ đề năm đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả ngày càng tốt hơn trước.

Dù vậy, nhiều chỉ tiêu chủ yếu còn thấp như thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, xuất khẩu… vẫn gặp vướng mắc, tồn đọng và có phát sinh mới nhưng chưa được tháo gỡ kịp thời. Hiện nhiều doanh nghiệp chưa vượt qua được khó khăn thử thách.

"Hội nghị phải thảo luận, xác định các giải pháp đủ mạnh, khả thi để tạo chuyển biến tình hình và đạt kết quả 3 tháng cuối năm; đề xuất, xây dựng các nhóm giải pháp chuẩn bị cho năm 2024 để tăng tốc, chuẩn bị hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP.HCM. Trong đó, trọng tâm là triển khai có hiệu quả nhất Nghị quyết 98", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Riêng đối với đầu tư công, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề trong tháng 10 để bàn sâu về nội dung này.

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Việt Dũng

Tại hội nghị lần này, các đại biểu cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về Kế hoạch tổng thể phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP sau ngày 15/9/2021.

Bí thư TP.HCM cho rằng cần tập trung vào bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể là ban hành chính sách thu hút, đãi ngộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế; ổn định thị trường lao động, chuyển đổi cơ cấu việc làm theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cùng đó, tháo gỡ những rào cản, vướng mắc, tập trung tháo gỡ vấn đề nhà ở xã hội và khu lưu trú công nhân; đẩy mạnh thực chất chuyển đổi số, kinh tế số; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính.

Tiếp tục củng cố đổi mới và phát triển hệ thống an sinh bảo trợ xã hội, nhanh chóng bổ sung nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.

Quan tâm chỉnh trang đô thị gắn với phục dựng, hoàn thiện các công trình gắn với di tích lịch sử đi đôi đầu tư, xây dựng, phát triển văn hóa khoa học nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần của người dân…

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế thành phố có nhiều điểm sáng. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 3 ước tăng khoảng 5,8%-6,2% (quý 2-2023 tăng 5,8%), tính chung 9 tháng ước tăng khoảng 4,5% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tăng 3,2%; 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 5,8% và các hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục đà tăng trưởng.

Thành phố cũng thu ngân sách được hơn 326.000 tỷ đồng, đạt gần 69,5% kế hoạch năm. Dù vậy, thành phố vẫn đối diện với những khó khăn và mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khó đạt được mục tiêu đề ra. Các giải pháp được tập trung thực hiện trong thời gian tới cũng được đặt ra, như tập trung nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; kích cầu tiêu dùng nội địa, kích cầu du lịch; hỗ trợ, cùng tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, giải quyết những vấn đề có liên quan đến đất đai…

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...