Chủ nhật, 28/04/2024

Hơn 211 đơn vị máu gửi đến bệnh viện trong Ngày hội hiến máu "Niềm vui từ lòng nhân ái" năm 2023 của TTC

PV

22/09/2023 6:41 AM (GMT+7)

Tính từ năm 2017 đến nay, hoạt động hiến máu tự nguyện "Niềm vui từ lòng nhân ái" đã trao tặng gần 1.900 đơn vị máu, góp phần cùng cộng đồng cung cấp kịp thời nguồn máu cho nhiều bệnh nhân.


Ngày 21/9, chương trình hiến máu tự nguyện do Tập đoàn TTC phối hợp với Hội chữ thập đỏ Quận Tân Bình, Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM và DHA Healthcare tổ chức, thể hiện trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng nói chung và những người bệnh cần máu nói riêng.

 

Tính từ năm 2017 đến nay, hoạt động hiến máu tự nguyện "Niềm vui từ lòng nhân ái" đã trao tặng gần 1.900 đơn vị máu, góp phần cùng cộng đồng cung cấp kịp thời nguồn máu cho nhiều bệnh nhân. Thông qua chương trình, TTC mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực, tiếp nối sự sống của những người cần máu bằng lòng nhân ái, tình yêu thương.

Hơn 211 đơn vị máu gửi đến bệnh viện trong Ngày hội hiến máu "Niềm vui từ lòng nhân ái" năm 2023 của TTC  - Ảnh 1.

TTC mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực, tiếp nối sự sống của những người cần máu bằng lòng nhân ái, tình yêu thương. Ảnh: TTC

Chương trình thực hiện trong 1 buổi sáng, với gần 240 cán bộ nhân viên đăng ký tham gia.

Công tác tổ chức và tư vấn người hiến máu tình nguyện được chuẩn bị chu đáo, người tham gia hiến máu được hướng dẫn và chăm sóc tận tình trước, trong và sau khi hiến máu.

Qua xét nghiệm, khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe tại chỗ, 150 cán bộ nhân viên đủ điều kiện hiến máu. Ban tổ chức đã thu được 211,2 đơn vị máu từ 350 - 450 ml.

Hơn 211 đơn vị máu gửi đến bệnh viện trong Ngày hội hiến máu "Niềm vui từ lòng nhân ái" năm 2023 của TTC  - Ảnh 2.

Ngày hội hiến máu tự nguyện "Niềm vui từ lòng nhân ái" năm 2023 của TTC đã gửi hơn 211 đơn vị máu đến bệnh viện TP.HCM. Ảnh: TTC


Hơn 211 đơn vị máu gửi đến bệnh viện trong Ngày hội hiến máu "Niềm vui từ lòng nhân ái" năm 2023 của TTC  - Ảnh 3.

Phong trào vận động hiến máu tự nguyện tại Tập đoàn TTC ngày càng phát huy, dưới sự quan tâm của Ban lãnh đạo và sự hưởng ứng nhiệt tình của đội ngũ cán bộ nhân viên, lan tỏa các giá trị nhân văn. 

Ngày hội Hiến máu tự nguyện 2023 tại TTC đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đơn vị, gồm: Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty CP Du lịch Thành Thành Công, Công ty GEC, Công ty CP Khu Công nghiệp Thành Thành Công, Công ty CP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh, Công ty CP Thương mại Thành Thành Công, Công ty CP Năng lượng TTC, Công ty CP Thành Thành Nam, Công ty CP Xây dựng và Kết cấu thép Đại Tín, Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA,…

Đặc biệt, chính đội ngũ y bác sĩ và nhân viên của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Y tế DHA (DHA Healthcare) cũng tham gia hiến máu ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.


Hơn 211 đơn vị máu gửi đến bệnh viện trong Ngày hội hiến máu "Niềm vui từ lòng nhân ái" năm 2023 của TTC  - Ảnh 4.

Hơn 211 đơn vị máu gửi đến bệnh viện trong Ngày hội hiến máu "Niềm vui từ lòng nhân ái" năm 2023 của TTC  - Ảnh 5.

Tính từ năm 2017 đến nay, hoạt động hiến máu tự nguyện "Niềm vui từ lòng nhân ái" đã trao tặng gần 1.900 đơn vị máu, góp phần cùng cộng đồng cung cấp kịp thời nguồn máu cho nhiều bệnh nhân. Ảnh: TTC

Theo bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC, hiến máu tự nguyện không chỉ là trách nhiệm đối với cộng đồng, mà còn là niềm vui khi giọt máu của mình có thể đem đến sự sống cho người khác.

"Chính vì ý nghĩa sâu sắc ấy, TTC đã tổ chức hoạt động ý nghĩa này trong 12 năm liên tiếp, với mong muốn thể hiện sự yêu thương chia sẻ giữa con người với con người với nhau", bà Huỳnh Bích Ngọc chia sẻ thêm.

Tính từ năm 2017 đến nay, hoạt động hiến máu tự nguyện "Niềm vui từ lòng nhân ái" đã trao tặng gần 1.900 đơn vị máu, góp phần cùng cộng đồng cung cấp kịp thời nguồn máu cho nhiều bệnh nhân. Ảnh: TTC

Hơn 211 đơn vị máu gửi đến bệnh viện trong Ngày hội hiến máu "Niềm vui từ lòng nhân ái" năm 2023 của TTC  - Ảnh 6.

Tính từ năm 2017 đến nay, hoạt động hiến máu tự nguyện "Niềm vui từ lòng nhân ái" đã trao tặng gần 1.900 đơn vị máu, góp phần cùng cộng đồng cung cấp kịp thời nguồn máu cho nhiều bệnh nhân. Ảnh: TTC

Với tôn chỉ "Vì cộng đồng, phát triển địa phương", chương trình Hiến máu tự nguyện không chỉ được tổ chức tại TP.HCM mà còn được tiếp nối tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn trên cả nước - nơi có các đơn vị trực thuộc của TTC trú đóng, xuyên suốt đến hết năm 2023.

Từ đầu năm đến nay, Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 232 đơn vị máu. Số máu này đã được vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, kịp thời đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Hơn 211 đơn vị máu gửi đến bệnh viện trong Ngày hội hiến máu "Niềm vui từ lòng nhân ái" năm 2023 của TTC  - Ảnh 7.

TTC đã tổ chức hoạt động hiến máu ý nghĩa này trong 12 năm liên tiếp, với mong muốn thể hiện sự yêu thương chia sẻ giữa con người với con người với nhau. Ảnh: TTC

Công ty CP Toàn Hải Vân cũng đã phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố Phú Quốc - Kiên Giang tổ chức chương trình, thu được 30 đơn vị máu. Đây là nghĩa cử góp phần làm giàu thêm nguồn máu dự trữ để sẵn sàng phục vụ cho những người bệnh, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm xã hội của đội ngũ cán bộ nhân viên Tập đoàn TTC.

Máu là một loại thuốc đặc biệt mà hiện nay chưa có chế phẩm nào thay thế được. Phong trào hiến máu tình nguyện ở Việt Nam hình thành và phát triển từ những năm 90 của thế kỷ XX.

Đặc biệt, từ khi Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện ngày 23/2/2008, công tác hiến máu tình nguyện trong toàn quốc ngày càng phát triển, từng bước đi vào ổn định.

Hành động cao đẹp của những người tình nguyện hiến máu đã góp phần tiếp thêm sức mạnh, sự sống cho hàng triệu bệnh nhân mỗi năm, nuôi dưỡng sự sống, thắp sáng niềm hy vọng, những điều tốt đẹp trong cộng đồng, trong xã hội.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.