Trán lãnh đạo Samsung Electronics hằn sâu thêm nếp nhăn
Nguyễn Tường
31/05/2024 10:25 AM (GMT+7)
Hai công nhân của Samsung Electronics tại một nhà máy sản xuất chip bán dẫn của ông lớn này phải nhập viện do bị phơi nhiễm phóng xạ. Chính quyền Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra trong khi Samsung đang đau đầu vì chip.
Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành điều tra vụ việc 2 công nhân Samsung Electronics bị phơi nhiễm và nhập viện, theo Yonhap (thông tấn xã của Hàn Quốc).
Hai công nhân này làm việc tại nhà máy chip của Samsung tại Giheung ở Yongin, cách thủ đô Seoul 42 km về phía nam. Họ bị phơi nhiễm tia X vào tay ngày 27/5. Phía Samsung cho biết: "Sức khỏe hai công nhân này đang được tiếp tục theo dõi, chúng tôi đang hỗ trợ 100% điều trị và phục hồi cho họ".
Ngày 29/5, Ủy ban An toàn và An ninh Hạt nhân Hàn Quốc đã cử các quan chức đến dây chuyền sản xuất để tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố này. Ủy ban này xác định nhà máy Giheung đang sử dụng tia X để phân tích các thành phần của vật chất. Ủy ban đã đình chỉ việc sử dụng thiết bị.
Cũng theo ủy ban, hai nhân viên có biểu hiện bất thường như ngón tay sưng tấy và nổi mẩn đỏ do tiếp xúc cục bộ. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm máu nói chung cho thấy kết quả bình thường và các quan sát tiếp theo như bất thường về nhiễm sắc thể sẽ được tiến hành.
Samsung khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với tất cả các cơ quan liên quan và đảm bảo không để tái diễn vụ việc tương tự.
Samsung có 5 nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn tại Hàn Quốc là Giheung, Hwaseong, Pyeongtaek, Onyang và Cheonan, và 4 nhà máy tại Mỹ và Trung Quốc. Samsung hiện đang xây dựng một nhà máy trị giá khoảng 40 tỉ USD ở Taylor, Texas, Mỹ.
Samsung gặp khó khăn trong bán dẫn
Samsung Electronics, công ty bán dẫn hàng đầu của Hàn Quốc và cũng từng dẫn đầu thế giới, đã lần đầu tiên tụt xuống hàng thứ ba trên thế giới trong bảng xếp hạng năm 2023.
Đây là lần đầu tiên sau 22 năm kể từ khi số liệu thống kê được tổng hợp vào năm 2001, Samsung bị đẩy xuống vị trí thứ ba.
Theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Omdia công bố cuối tháng 3/2024, doanh số trong lĩnh vực bán dẫn của Samsung Electronics năm 2023 giảm 33,8% so với một năm trước xuống còn 44,374 tỷ USD (khoảng 59.800 tỷ won). Doanh số bán giảm mạnh đã kéo thứ hạng của Samsung từ vị trí số một vào năm 2022 xuống vị trí thứ ba vào năm 2023.
Ngược lại, các công ty Mỹ đã thăng hạng ngoạn mục trong năm 2023, trong đó đáng kể nhất là Nvidia. Thống kê cho thấy Nvidia, công ty số một thế giới về bộ xử lý đồ họa, vốn rất cần thiết cho trí tuệ nhân tạo (AI), đã nhảy từ vị trí thứ 8 lên thứ 2. Năm 2023, doanh thu của Nvidia tăng 133,6% so với năm trước, lên 49,161 tỷ USD.
Trong 1 bài báo ngày 30/5/2024, thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc cho biết Samsung Electronics đang phải vật lộn với những thách thức bên trong và bên ngoài vào thời điểm quan trọng khi công ty cần tập trung vào việc nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực bán dẫn.
Đầu tuần này, công đoàn của Samsung Eletronics tại Hàn Quốc (National Samsung Electronics Union -- NSEU) đã công bố kế hoạch đình công để phản đối các cuộc đàm phán tiền lương bị kéo dài chưa có kết quả với lãnh đạo công ty.
NSEU có gần 28.000 thành viên, chiếm 22% trong tổng số 125.000 nhân viên của Samsung Eletronics tại Hàn Quốc, theo Yonhap.
Tranh chấp lao động giữa 2 phía ngày càng gia tăng và vụ này diễn ra trùng với những lo ngại ngày càng tăng về sức cạnh tranh toàn cầu của Samsung Electronics trong lĩnh vực bán dẫn. Đang lúc căng thẳng thì xảy ra vụ hai công nhân của Samsung Electronics bị phơi nhiễm phóng xạ.
Tuần trước, một công nhân nhà thầu phụ đã tử vong tại công trường xây dựng một trung tâm chăm sóc lao động tại nhà máy Giheung, theo Yonhap.
Ông Trump bất ngờ trì hoãn cuộc chiến thuế quan
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan lên Liên minh châu Âu và cho biết chính quyền của ông đang thảo luận về mức thuế trừng phạt 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ 1/2 tới. Tuy nhiên đây mới chỉ là lời đe dọa và mức thuế mới chưa bị áp ngay lập tức, khiến thị trường tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Ông Trump bất ngờ trì hoãn cuộc chiến thuế quan
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan lên Liên minh châu Âu và cho biết chính quyền của ông đang thảo luận về mức thuế trừng phạt 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ 1/2 tới. Tuy nhiên đây mới chỉ là lời đe dọa và mức thuế mới chưa bị áp ngay lập tức, khiến thị trường tạm thời thở phào nhẹ nhõm.