
Ngân hàng chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào, doanh nghiệp
Trương Nguyễn
21/09/2024 7:53 AM (GMT+7)
Vietcombank giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất cho các khách hàng vay vốn sản xuất, kinh doanh ở khu vực bị thiệt hại do bão lũ từ ngày 6/9 đến hết năm 2024.
Đồng bào và doanh nghiệp là khách hàng của các ngân hàng, tổ chức tín dụng (TCTD) ở Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3 dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ ngân hàng. Thống kê cho thấy dư nợ của các ngân hàng ở Việt Nam trong nhóm khách hàng bị ảnh hưởng này là khoảng 100.000 tỷ đồng, theo Ngân hàng Nhà nước.
Ngày 20/9, NHNN tổ chức Hội nghị Triển khai các giải pháp tín dụng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú chủ trì hội nghị. Con số thiệt hại 100.000 tỷ đồng được nêu ra tại hội nghị.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại hội nghị ngày 20/9/2024 tại Hà Nội. Ảnh: Thời báo Ngân hàng
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết bão số 3 (siêu bão Yagi) là cơn bão mạnh nhất trong vòng 70 năm qua đổ bộ, là siêu bão với sức tàn phá lớn, ảnh hưởng rộng, có 26 địa phương chịu tác động nặng nề. Theo số liệu thống kê đến ngày 17/9, thiệt hại đối với nền kinh tế là trên 50.000 tỷ đồng, dự báo làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế là 0,15%.
Thống đốc nói: "Đối với ngành ngân hàng, doanh nghiệp, người dân là khách hàng của các tổ chức tín dụng chịu ảnh hưởng nặng nền của cơn bão dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ, không đáp ứng các điều kiện vay mới… Con số thống kê cho thấy, dư nợ của tổ chức tín dụng bị ảnh hưởng do bão lũ, sạt lở là khoảng 100.000 tỷ đồng".
Bà Hồng cho biết NHNN đã vào cuộc và ngay lập tức ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động rà soát dư nợ ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, chủ động thực hiện các giải pháp như miễn giảm lãi, giãn, hoãn nợ… phối hợp với các địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh: Các ngân hàng phải chủ động chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú (người đứng ở giữa) phát biểu tại hội nghị ngày 20/9/2024 ở Hà Nội. Ảnh: Thời báo Ngân hàng
Theo Vietcombank, ngân hàng này đã giảm 0,5% lãi suất cho các khách hàng vay vốn sản xuất, kinh doanh ở khu vực bị thiệt hại do bão từ ngày 6/9 đến hết năm 2024. Chính sách này áp dụng cho dư nợ hiện hữu và vay mới. Ngân hàng này ước tính gần 20.000 khách hàng với tổng dư nợ 130.000 tỷ đồng được hạ lãi suất, tương ứng mức hỗ trợ 100 tỷ đồng
Đối với Agribank, lãnh đạo ngân hàng này cho biết tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai (bão, lũ), Agribank có 75 chi nhánh với tổng dư nợ cho vay nền kinh tế là gần 640 nghìn tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tại các khu vực này là chiếm gần 54% (gần 342 nghìn tỷ đồng).
Thống kê sơ bộ của Agribank cho thấy đến thời điểm hiện tại có 60/75 chi nhánh tại 25 tỉnh, thành phát sinh thiệt hại. Trong đó, gần 15.000 khách hàng vay của ngân hàng với ước tính dư nợ bị ảnh hưởng trên 30.000 tỷ đồng, dư nợ bị thiệt hại dự kiến gần 11.000 tỷ đồng.
Tại Vietinbank, với hơn 400 khách hàng doanh nghiệp với dư nợ 400 nghìn tỷ và 40.000 khách hàng cá nhân với dư nợ 20 nghìn tỷ, ngân hàng đã chủ động giảm lãi đối với cả khoản vay cũ và mới, hỗ trợ bồi thường cho khách hàng có bảo hiểm sản xuất.
BIDV cũng đã triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất từ 0,5 – 2% cho hơn 1.000 khách hàng cá nhân với dư nợ 40.000 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng này còn tung ra gói tín dụng 60.000 tỷ đồng tín dụng mới hỗ trợ khách hàng từ nay đến hết ngày 31/12/2024.
Về phía ngân hàng SHB, bà Ngô Thu Hà - Tổng Giám đốc SHB phát biểu tại hội nghị ngày 20/9 rằng với tinh thần đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn, SHB khẩn trương tiếp tục rà soát, thống kê tình hình thiệt hại của khách hàng do ảnh hưởng bởi bão Yagi và lũ lụt sau bão, từ đó áp dụng phương án hỗ trợ phù hợp nhất, góp phần giúp người dân và doanh nghiệp nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh.

Tổng giám đốc SHB, bà Ngô Thu Hà, phát biểu tại hội nghị ngành ngân hàng ngày 20/9/2024 ở Hà Nội. Ảnh: Thời báo Ngân hàng.
Cụ thể, SHB triển khai chương trình hỗ trợ giảm bình quân 50% lãi suất khách hàng hiện hữu phải trả từ 1/9 đến tháng 31/12/2024. Đặc biệt với những khách hàng chịu thiệt hại nặng, khó khăn trong việc khôi phục sản xuất, tùy theo mức độ, SHB có thể miễn 100% lãi suất phải trả trong thời gian trên. Ước tính số tiền lãi miễn giảm cho khách hàng hơn 30 tỷ đồng.
Đồng thời, SHB cấp gói tín dụng quy mô 2.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất chỉ 4,5% với khoản vay mới, đến hết 31/12/2024, cung cấp nguồn vốn giúp khách hàng tái thiết và hồi phục sản xuất, kinh doanh. Thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng.
Về phía NHNN, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ kịp thời, linh hoạt, tiếp tục kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá để hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô. Dù bão số 3 sẽ làm giảm tăng trưởng GDP cả năm, nhưng ngành ngân hàng sẽ quyết tâm cùng với các bộ, ngành triển khai các giải pháp hỗ trợ để đạt được tăng trưởng. Phấn đấu đảm bảo tăng trưởng tín dụng 15%, đảm bảo nguồn vốn để đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP do Chính phủ đã đặt ra.
TikTok có nguy cơ bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu vì vi phạm quy định của EU
Ứng dụng truyền thông xã hội TikTok đã bị các cơ quan quản lý công nghệ EU buộc tội vì vi phạm các quy tắc về nội dung trực tuyến của EU, khiến chủ sở hữu ByteDance có nguy cơ bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu.
Hai trường đại học hàng đầu Châu Á về tạo ra số người siêu giàu
Theo nghiên cứu của Altrata, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Thanh Hoa Trung Quốc là những trường đại học hàng đầu châu Á về đào tạo ra những cựu sinh viên siêu giàu.
Giới siêu giàu châu Á 'tháo chạy' khỏi tài sản Mỹ vì lo sợ thuế quan của ông Trump
Các gia đình giàu nhất châu Á đang cắt giảm đầu tư vào tài sản tại Mỹ vì cho rằng chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới trở nên khó dự đoán hơn nhiều, theo Bloomberg.
Thấy tiềm năng kinh tế của Việt Nam, Úc ra sức đẩy mạnh thương mại và đầu tư
Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng kinh tế và thậm chí được dự báo sẽ lọt top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dù gần gũi về địa lý và có nhiều lợi ích chung, sự hiện diện kinh tế của Úc tại Việt Nam vẫn khá mờ nhạt nhưng chính phủ Úc đang nỗ lực để thay đổi tình hình, theo The Conversation.
V-GREEN ký MOU với 4 đối tác để triển khai 63.000 cổng sạc VinFast tại Indonesia, dự kiến tổng đầu tư 300 triệu USD
Jakarta, ngày 09/05/2025 – Công ty Phát triển Trạm sạc toàn cầu V-GREEN công bố ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với 4 đối tác chiến lược nhằm triển khai tổng cộng 63.000 cổng sạc dành riêng cho xe điện VinFast tại Indonesia trong năm 2025, gấp đôi so với mục tiêu công bố trước đó.