Thứ bảy, 27/04/2024

Người đàn ông Thái Lan được vinh danh “Anh hùng thực phẩm” ở Việt Nam

16/10/2023 10:30 PM (GMT+7)

Ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành CPF, là người đàn ông Thái Lan đầu tiên tại Việt Nam được nhận giải thưởng “Thành tựu cống hiến trọn đời” trong buổi lễ trao giải “Anh hùng thực phẩm” (Food Hero 2023) vừa tổ chức tại TP.HCM.

Giải thưởng "Thành tựu Cống hiến Trọn đời"  được Mạng lưới phát triển thực phẩm bền vững Foodshare phối hợp cùng Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch (AFT) tổ chức tại TP.HCM vào ngày 12/10/2023, trong buổi lễ trao giải "Anh hùng thực phẩm" (Food Hero 2023). 

Giải thưởng ghi nhận những thành tựu và cống hiến của ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành CPF, trong hành trình cùng bà con nông dân phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam.

Người đàn ông Thái Lan được vinh danh “Anh hùng thực phẩm” ở Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành CPF (giữa) vinh dự được nhận giải thưởng "Thành tựu Cống hiến trọn đời".

Người đàn ông Thái Lan với tâm huyết phụng sự đất nước Việt Nam

Khi đến Việt Nam từ cuối những năm 90, ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg đã bắt đầu hành trình làm việc lâu dài tại C.P. Việt Nam. Ông được xem là người đóng vai trò quyết định trong hoạch định các chính sách và chiến lược phát triển của CPV trong nhiều năm qua. 

Ông luôn tâm huyết trong việc hợp tác với người chăn nuôi Việt Nam, để theo đuổi mục đích "Cùng nông dânphát triển một nền chăn nuôi công nghiệp, hiện đại và bền vững để sản xuất thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng".

Ấp ủ cho mình một giấc mơ riêng, ông khát khao được góp sức mình phát triển thị trường Việt Nam bằng cách ứng dụng những công nghệ cao, những kỹ thuật tiến bộ vượt trội, những kinh nghiệm đúc kết của Tập đoàn, để phát triển ngành chăn nuôi cả về số lượng và chất lượng. Mục tiêu là sản xuất ra thực phẩm có chất lượng cao, an toàn và giàu dinh dưỡng cho người Việt, với một tấm lòng "C.P. Việt Nam là của người Việt Nam, phục vụ người Việt Nam".

20 năm qua, ông đã hiện thực hóa giấc mơ nâng cao chất lượng thực phẩm, tăng nguồn dinh dưỡng từ đạm động vật đủ đầy cho người dân, với sự thành công của mô hình khép kín 3F Plus, được Chính phủ đánh giá có thành tích xuất sắc. Thành tựu này đóng góp tích cực vào tái cơ cấu ngành trong lãnh vực chăn nuôi, góp phần vào sự phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, được người tiêu dùng Việt yêu thích bởi chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu.

Tiếp nối thành công trong nước, ông tiếp tục dẫn dắt CPV đầu tư Tổ hợp nhà máy sản xuất - chăn nuôi - chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước, đưa tên Việt Nam chính thức vào danh sách "các quốc gia xuất khẩu thịt gia cầm" trên thế giới.

Người đàn ông Thái Lan được vinh danh “Anh hùng thực phẩm” ở Việt Nam - Ảnh 2.

Tổ hợp dự án gà xuất khẩu tại Bình Phước

Người mang "dòng máu Thái – Trái tim Việt"

"Khi nhắc về ông, hiếm có người lãnh đạo nào lại được từ quản lý cấp cao đến nhân viên làm những công việc bình thường nhất, như lao công, bảo vệ, lái xe hay làm vườn,... đều nói với tất cả yêu thương. Yêu thương mà giản dị. Yêu thương mà gần gũi như nhắc về cha, về anh mình bằng sự tôn kính, quý mến.

Ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg được Tập đoàn C.P. bổ nhiệm đến Việt Nam giữ chức Tổng giám đốc vào năm 2005. Khi ấy, ấn tượng của ông về Việt Nam rất ít, nhưng rất nhanh Việt Nam chào đón ông bằng trái tim quá đỗi nhiệt thành. 

Chỉ nửa năm làm việc tại Việt Nam đã cho ông nhận ra "Người Việt rất thông minh và siêng năng". Chính lý do đó mà trong chưa đầy một năm làm việc, ông cất nhắc nhiều người Việt vào vị trí cấp cao của C.P. Việt Nam. Đội ngũ người Thái lui dần về phía sau, đảm nhận vai trò tư vấn. 

"Nếu hỏi điều gì khiến tôi tin tưởng đội ngũ người Việt như thế, thì lý do duy nhất là bởi họ rất nhạy bén, am hiểu thị trường cũng như có tinh thần chịu khó học hỏi" ông nói" – trích sách "Người bình thường tử tế (Hoàng Linh Lan).

Không biết từ bao giờ, ông đã đặt hai tiếng Việt Nam vào một nửa trái tim mình, để cảm nhận, thấu hiểu, hòa nhập với nhịp sống của đất nước này như một người con mang dòng máu Việt.

Xem Việt Nam là quê hương thứ hai, cũng chính vì lẽ đó, ông luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho toàn thể lãnh đạo và nhân viên CPV thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. 

Năm 2010, với trái tim yêu thương của mình, ông đã chủ động thúc đẩy các cộng sự thành lập Quỹ Hỗ trợ từ thiện CPV, là chỗ dựa vững chắc, là nơi trao gởi tình yêu thương, tâm lòng nhân ái của hơn 30.000 nhân viên công ty, chăm lo cho cộng đồng trên tinh thần "chăm sóc và chia sẻ".

Người đàn ông Thái Lan được vinh danh “Anh hùng thực phẩm” ở Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Sooksunt làm gương và luôn khuyến khích nhân viên C.P. Việt Nam tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo.

Là một doanh nghiệp về thực phẩm, ông luôn mong mỏi sản phẩm dinh dưỡng của CP đến tận tay người Việt, đặc biệt giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn nhất và ở những nơi xa xôi nhất.

Bên cạnh đó, ông cũng đặc biệt lo ngại về các vấn nạn "thiếu thực phẩm nhưng lãng phí thực phẩm, và thực phẩm lãng phí tác hại đến môi trường. Ông đã truyền cảm hứng và ủng hộ Ngân hàng thực phẩm Foodbank Việt Nam từ những ý tưởng sơ khai ban đầu. Đến nay, Ngân hàng thực phẩm Việt Nam đã có thể mang hàng triệu bữa ăn đủ đầy dinh dưỡng cho những người thật sự đang cần thực phẩm, và thực hiện các hoạt động chống lãng phí thực phẩm, hướng đến "kinh doanh xanh" trong suốt 7 năm qua.

Thành tựu không tên gọi

"Thông thường sau tất cả, người ta hay ngẫm nghĩ về những "thành tựu" mà mình đã thực hiện được trong cuộc đời, nhưng với ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg, thành tựu của ông không phải là chức vụ cao, càng không phải là một sự nghiệp thành công rực rỡ hay sự giàu có. Điều làm ông thấy hài lòng và tâm đắc nhất là những thứ mình có thể cho đi, và giúp ích được cho mọi người trong cuộc đời này."

Những thành tựu không tên ấy là thứ ông dành cả đời để góp nhặt, chia sẻ và lan tỏa đến tất cả mọi người, một năng lượng tích cực, xuất phát từ những điều nhỏ nhặt, gần gũi và chân thành nhất.



Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.