Thứ năm, 18/04/2024

Bỏ quy định cách ly, người người đổ về quê ăn Tết

25/01/2022 1:00 PM (GMT+7)

Các tỉnh nới lỏng quy định quản lý người về từ TP.HCM nên nhiều người đổi ý, đổ về các bến xe, nhà ga để về quê ăn Tết.

Trái với không khí ảm đảm nửa tháng trước đó, từ 20 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất và các bến xe liên tỉnh tại TP.HCM đã nhộn nhịp người về quê ăn Tết.

Sân bay, nhà xe nhộn nhịp

Sân bay Tân Sơn Nhất là nơi nhộn nhịp nhất TP.HCM vài ngày qua khi lượng người đổ về quê đón Tết ngày một đông. Dòng người rồng rắn nối đuôi nhau làm thủ tục là cảnh hiếm thấy ở sân bay này nhiều tháng qua.

Chị Trịnh Giang (quê Hà Nội) đang làm việc tại TP.HCM cho biết Tết năm ngoái đã không về quê vì dịch nên năm nay quyết định sẽ về nhà đón Tết bên gia đình. Chị cho hay gần đây e ngại việc các địa phương quản lý người về từ TP.HCM nên có phần lo ngại nhưng khi Bộ Y tế yêu cầu không cách ly người về quê nên "chốt" bay sớm.

Hàng loạt người cũng thay đổi ý định về quê ăn Tết, khi TP.HCM liên tục ba tuần giữ vững được "vùng xanh", hầu hết đã tiêm 3 mũi vaccine ngừa Covid-19 và các địa phương nới lỏng người về từ TP.HCM.

Bỏ quy định cách ly, người người đổ ra sân bay, bến xe về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Bến xe miền Đông nhộn nhịp khách lỉnh kỉnh đồ đạc về quê ăn Tết từ ngày 20 tháng tháng Chạp. Ảnh: Hồng Phúc.

Tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), hai ngày cuối tuần 22-23/1, nhiều hành khách đã lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý, vali ra xe về quê đón Tết. Sang 24-25/1 (tức 22-23 tháng Chạp), thêm nhiều khách đổ về bến xe.

Khá nhiều khách đến bến xe mới hỏi mua vé và vẫn còn, trong khi đó, hàng năm phải đặt vé sớm hơn trước cả 1-2 tháng. Một số nhà xe lớn như Cúc Tùng, Cúc Tư, Chín Nghĩa đi Phú Yên, Quy Nhơn, Quảng Ngãi… vốn "chốt sổ" sớm nhưng năm nay, cao điểm 25-26 Tết vẫn còn nhận khách. 

Chị Thúy Hồng (quê Gia Lai) vui mừng cho biết: "Trước đó, tôi vẫn băn khoăn có nên về quê ăn Tết hay không nên chưa quyết định. Rất may, ra bến, hỏi vé là đi được ngay", chị Hồng nói.

Tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), người dân cũng bắt đầu mua vé về quê đón Tết. Lượng khách dần tăng vì nhiều người muốn về quê sớm, chủ động ở nhà ít hôm vì dịch bệnh. Thông thường, Bến xe miền Tây nhộn nhịp nhất vào 2-3 ngày cuối cùng trước Tết, do cự ly tuyến ngắn.

Nhu cầu đi lại sẽ tiếp tục tăng

Dù nhu cầu đi lại sẽ không bằng các năm nhưng với tín hiệu người dân bắt đầu đổ về quê ăn Tết hiện nay, lãnh đạo các đơn vị cho rằng đây là tín hiệu tích cực, cho thấy nhu cầu đi lại đang tăng dần.

Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông - ông Tạ Chương Chín, cho biết lượng khách đi về các tỉnh đang tăng. Trong ngày 22/1, bến xe đón 8.600 lượt khách đi về miền Bắc và miền Trung. Các ngày sau tăng thêm khoảng 20%. Tổng số lượng vé xe Tết bán ra tại Bến xe Miền Đông đến nay đã đạt khoảng 60% và có thể tăng mạnh những ngày cao điểm tới.

Bỏ quy định cách ly, người người đổ ra sân bay, bến xe về quê ăn Tết - Ảnh 2.

Khách mua vé trễ nhưng các nhà xe vẫn còn. Ảnh: Hồng Phúc.

Đại diện Bến xe Miền Tây thông tin lượng khách tăng nhẹ, khoảng 4.500 người/ngày với 300 xe xuất bến. Hiện đã bán ra hơn 57.000 vé Tết. Dự báo, lượng khách qua Bến xe Miền Tây đạt khoảng 60% so với Tết năm ngoái. 

Đến ngày 23/1, ga Sài Gòn bán ra hơn 60.000 vé tàu Tết, bằng 50% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ lấp đầy chuyến trên các đường tàu về Phan Thiết, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Đà Nẵng… đã nhiều hơn.

Ngoài 4 đôi tàu Bắc - Nam mở bán giai đoạn đầu, ngành đường sắt còn tổ chức chạy thêm nhiều đôi tàu, chuyến tàu từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết…

Với ngành hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng bay điều chỉnh một số chuyến bay trong giờ cao điểm sang bay đêm nhằm giảm tải vào khung giờ cao điểm.

Để phục vụ hành khách dịp cao điểm Tết, các doanh nghiệp phục vụ mặt đất tại các sân bay bố trí thêm 20% nhân lực. Các sân bay bố trí tối đa máy soi chiếu, sân bay Tân Sơn Nhất có thêm 3 máy soi tại nhà ga quốc nội và thêm quầy làm thủ tục hành khách tự động.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Lễ chào cờ đầu tuần – Nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam

Lễ chào cờ đầu tuần – Nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam

Lễ chào cờ không chỉ là một nghi thức quan trọng, được xem là một nghi lễ truyền thống, mà còn là một cách thể hiện tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, tự hào về bản sắc văn hóa của mỗi người con đất Việt.

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phát huy thành công và hiệu ứng tích cực năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thực tế “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng” năm 2024 dành cho bà con nông dân, các đại lý đồng hành.

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Mảng điện thoại, công nghệ đã bão hòa, đụng thêm kinh tế khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop đang chuyển hướng và dồn lực vào mảng chăm sóc sức khỏe. Tổng quy mô thị trường này được dự báo lên tới 21 tỷ USD.

Honda Việt Nam triệu hồi mô tô bạc tỷ sản xuất ở Nhật

Honda Việt Nam triệu hồi mô tô bạc tỷ sản xuất ở Nhật

Honda Việt Nam đang thực hiện đợt triệu hồi 221 xe mô tô phân khối lớn Gold Wing và CBR1000RR được nhập khẩu từ Nhật Bản để kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống bơm xăng.

Mỹ điều tra 3 triệu xe Honda vì lỗi hệ thống thắng, có khả năng triệu hồi

Mỹ điều tra 3 triệu xe Honda vì lỗi hệ thống thắng, có khả năng triệu hồi

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) đang ráo riết điều tra vụ khoảng 3 triệu ô tô Honda có thể gặp trục trặc kỹ thuật ở hệ thống thắng. Reuters cho biết có khẳ năng Honda sẽ phải triệu hồi để khắc phục.

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.