Ngày 24/12, UBND huyện Cần Giờ (TP.HCM) tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Làng nghề truyền thống sản xuất muối tại xã Lý Nhơn.
Theo ông Võ Hữu Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, huyện có khoảng 20km bờ biển, phù hợp cho ngành nghề sản xuất muối, trong đó, phát triển nhất là ở xã Thạnh An và xã Lý Nhơn. Lý Nhơn có 02 con sông lớn (sông Vàm Sát và sông Soài Rạp) chảy qua, đây là điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quy trình làm muối mang lại hiệu quả kinh tế cao cho diêm dân xã.
Ông Võ Hữu Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Tâm
Vụ muối năm 2024, toàn huyện Cần Giờ có tổng sản lượng đạt hơn 127,7 nghìn tấn, trong đó hơn 124,4 nghìn tấn muối trải bạt và hơn 3,3 nghìn tấn muối đất. Tính đến cuối tháng 12, lượng muối tiêu thụ hơn 113,4 nghìn tấn, đạt tỷ lệ 88,82%. Dự kiến đến tháng 1/2025, toàn bộ lượng muối còn lại sẽ được tiêu thụ hết.
Phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ tin tưởng, việc công nhận Làng nghề muối xã Lý Nhơn sẽ tạo động lực, khích lệ cộng đồng dân cư, người dân trong xã tiếp tục mở rộng diện tích, quy mô sản xuất nhằm đảm bảo tính liên tục và bền vững của nghề.
Qua đó, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo tồn, phát triển và quảng bá các nghề truyền thống, góp phần vào sự đa dạng văn hóa của địa phương và Thành phố.
Được biết, nghề sản xuất muối trên địa bàn xã Lý Nhơn được bắt đầu hình thành và sản xuất vào những năm 1967-1968. Bà con xã Lý Nhơn vào bìa rừng lấy nước muối cô đặc tồn đọng lại các ao, mương, sau đó đem về hòa tan với nước sông và lắng lọc tự nhiên, lấy nước muối cô đặc đi nấu thành muối.
Làng nghề làm muối ở xã Lý Nhơn có tuổi đời hơn 50 năm. Ảnh: T.L
Đến năm 1977, bà con xã Lý Nhơn bắt đầu sản xuất muối hạt trên ruộng (muối kết tinh trên nền đất). Từ năm 2007 cho đến nay, bà con bắt đầu chuyển từ sản xuất muối nền đất sang muối trải bạt. Nghề làm muối là nghề truyền thống, được xác định là một trong 2 ngành nghề chủ lực của xã, đứng sau thủy sản.
Ngày 14/10/2024, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định công nhận làng nghề truyền thống sản xuất muối tại xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ); công nhận nghề truyền thống sản xuất bánh tráng tại xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi, TP.HCM); công nhận làng nghề trồng mai vàng tại xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Trái ngược với dự tính ban đầu, số lượng khách ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay 2025, tăng hơn khoảng 5% so cùng kỳ năm trước.
Cao điểm 30/4-1/5, hành khách đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại. Các đơn vị chức năng tất bật chuẩn bị sẵn sàng cho dịp cao điểm sắp tới.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.
Trái ngược với dự tính ban đầu, số lượng khách ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay 2025, tăng hơn khoảng 5% so cùng kỳ năm trước.
Cao điểm 30/4-1/5, hành khách đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại. Các đơn vị chức năng tất bật chuẩn bị sẵn sàng cho dịp cao điểm sắp tới.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.