
Nợ thuế từ 50 triệu, có thể bị hoãn xuất cảnh
Huy Tùng
22/12/2024 8:26 AM (GMT+7)
Bộ Tài chính vừa đưa ra đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với cá nhân, chủ cơ sở kinh doanh nợ thuế quá hạn trên 120 ngày với số tiền từ 50 triệu đồng trở lên, thay vì mức 10 triệu đồng như dự kiến trước đây.
Thông tin này được ông Hoàng Thái Sơn, Vụ trưởng Pháp chế Bộ Tài chính, thông tin tại buổi họp báo công bố các Luật vừa được Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 thông qua. Theo ông Sơn, ngưỡng nợ thuế mới được nâng lên 40 triệu đồng so với mức ban đầu nhằm tạo điều kiện hợp lý hơn cho người nợ thuế. Bên cạnh đó, thời gian nợ thuế trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh cũng được điều chỉnh từ 90 ngày lên 120 ngày.
Cũng theo ông Sơn, hiện tại, cả nước có khoảng 81.000 cá nhân và hộ kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên. Việc áp dụng quy định mới dự kiến sẽ giúp tăng cường công tác thu hồi nợ thuế và quản lý thuế hiệu quả hơn.

Nợ thuế từ 50 triệu, có thể bị hoãn xuất cảnh
Theo thống kê từ Tổng cục Thuế, tính từ đầu năm đến nay, hơn 6.500 cá nhân đã bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, gấp ba lần so với năm ngoái, thu hồi được hơn 1.341 tỷ đồng.
Bộ Tài chính khẳng định rằng quy định này sẽ đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thu hồi nợ thuế. Trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế, cơ quan thuế sẽ thực hiện thông báo qua văn bản và phương thức điện tử đến người nợ thuế. Nếu không liên lạc được, thông báo sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của ngành thuế.
Ngoài các cá nhân, quy định cũng áp dụng đối với đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế, nhằm đảm bảo tính răn đe và khuyến khích các tổ chức kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ thuế. Bộ Tài chính cũng cho rằng ngưỡng nợ thuế 50 triệu đồng phù hợp với thực tế Việt Nam và xu hướng quản lý thuế quốc tế, khi nhiều quốc gia như Trung Quốc, Malaysia và Hoa Kỳ cũng áp dụng biện pháp tương tự.
Mặc dù đề xuất này nhận được sự đồng thuận, việc áp dụng vẫn đối mặt với một số thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng đến những cá nhân hoặc doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính. Vì vậy, việc truyền thông và nâng cao nhận thức về quy định này là rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và giảm thiểu xung đột.