Thứ bảy, 18/05/2024

Sợ hỏa hoạn, rời chung cư mini tìm chỗ ở mới

17/09/2023 10:04 AM (GMT+7)

Sau vụ cháy ở Khương Hạ, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đêm 12/9, nhiều cư dân sinh sống tại các khu trọ, chung cư mini tại Hà Nội liền tìm hiểu kỹ hơn về nơi mình sinh sống.

Hiểm họa từ những khu nhà hàn kín, không lối thoát hiểm rất dễ nhận thấy, nhiều cư dân vẫn chấp nhận ở lại. Song, một số người lại tức tốc chấm dứt hợp đồng, tìm nơi ở mới.

Lo âu khi sống trong "chuồng cọp", "hộp ngủ"

Tại các khu vực tập trung đông dân cư, không khó để thấy những khu nhà được chủ xây dựng lắp đặt lồng sắt. Khu vực này được nhiều người dân tận dụng làm nơi phơi đồ, trồng cây cối. Vụ cháy ngày 12/9 tại phố Khương Hạ đã gióng lên những hồi chuông cảnh báo về nguy hiểm khi cháy nổ, khiến nhiều người không khỏi lo âu.

Chị Nguyễn Thị Hoan (34 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) thuê căn chung cư mini trên đường Khương Hạ đã nhiều năm.

Chị Hoan cho biết: "Tôi ở đây lâu, cũng không lo lắng gì. Cho đến khi căn chung cư mini gần nhà bị cháy, tôi mới tá hỏa kiểm tra quanh nhà và nhận ra lối thoát hiểm duy nhất là cầu thang bộ".

Sợ hỏa hoạn, rời chung cư mini tìm chỗ ở mới - Ảnh 1.

Những khu nhà trọ san sát, 3 mặt giáp tường, không lối thoát trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân.

Không chỉ chung cư mini, tại địa bàn thành phố Hà Nội còn có nhiều nhà tập thể, sleep box (hộp ngủ) với nguy cơ chưa đảm bảo điều kiện PCCC.

Ghi nhận tại các khu vực tập trung nhiều trường đại học như quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm,… cho thấy các chung cư mini, homestay, sleep box "mọc" lên như nấm. Đây đều là các mô hình cho thuê có sức chứa lớn, lên đến hàng trăm người trong một tòa.

Sau nhiều lần chuyển nhà, chị Yến Linh (22 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) quyết định thuê "hộp ngủ" tại một con ngõ trên đường Thái Hà. Mới ở được vài tháng, sau khi nghe tin về vụ cháy tại Thanh Xuân, chị không ngừng lo lắng về nơi ở hiện tại của mình.

Sợ hỏa hoạn, rời chung cư mini tìm chỗ ở mới - Ảnh 2.

Homestay, hộp ngủ chật hẹp, đông đúc khiến cư dân lo lắng vì không có đường thoát hiểm.

"Qua vụ đó thì tôi lại càng thấy sợ hơn. Một tầng có đến 8 hộp ngủ tương đương 8 người ở. Tầng tôi ở có một ô cửa sổ nhỏ. Dưới tầng một lại để rất nhiều xe máy. Từ lúc nghe tin cháy ở Thanh Xuân tôi lại lo lắng không yên", chị tâm sự.

Được biết, các mô hình như sleep box, homestay giống như kí túc xá, nhưng có nhiều khoang ngủ hay giường tầng chồng lên nhau. Nhiều người tìm đến dịch vụ này với mong muốn tiết kiệm chi phí, không phải sắm sửa nội thất.

Tuy nhiên, hầu hết các mô hình kinh doanh dạng này đều có diện tích nhỏ, số lượng người ở đông. Chỉ với một cầu thang bộ duy nhất là không đủ để cư dân thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn.

Sẵn sàng bỏ cọc đi thuê nhà mới

Để vào ở trong các chung cư mini, homestay hay sleep box, người thuê phải ký hợp đồng kéo dài từ 3 – 12 tháng tùy theo quy định của chủ nhà. Chính vì vậy, khi có ý muốn rời đi, nhiều người đứng trước hai lựa chọn: ở lại đủ thời gian trên hợp đồng hoặc trả phòng trước thời hạn và mất cọc.

"Nghe tin vụ cháy ở Hà Nội, người thân dưới quê gọi điện lên liên tục. Khi thấy nơi ở của tôi cũng bị gắn lồng sắt, người thân rất lo lắng và mong muốn tôi chuyển đi càng sớm càng tốt nhưng tôi đã lỡ thuê 12 tháng nên giờ chuyển đi coi như mất tiền cọc", chị Cao Thị Duyên (23 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Sợ hỏa hoạn, rời chung cư mini tìm chỗ ở mới - Ảnh 3.

Chung cư mini ở quá sâu trong ngõ nhỏ cũng là lý do khiến người thuê muốn tìm nơi ở mới, sẵn sàng bỏ cọc.

Theo lời chị Duyên, đường vào khu trọ có cửa san sát. Ngõ chỉ vừa hai xe máy lách qua. Chị Duyên sống trong căn phòng chưa đến 15 mét vuông, được cải tạo từ một căn nhà 4 tầng thành nhà trọ. Khung cửa sổ hàn kín bằng khung sắt.

"Ở tại đây, nếu có cháy thì tôi không biết làm thế nào để thoát ra. Tầng 1 ngoài xe của người ở thì còn xe của người ngoài thuê riêng để ở đây, như vậy lại càng chật chội. Mới đây căn phòng tôi ở còn tăng tiền thuê, chắc tôi tìm nhà mới luôn trong đợt này", chị Duyên cho biết.

Cùng theo dõi vụ cháy nổ tại Khương Hạ, chị Hoàng Khánh Linh (25 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) cũng đầy lo lắng khi bản thân đang thuê phòng trọ trong con ngõ nhỏ, đường đi lắt léo.

Sợ hỏa hoạn, rời chung cư mini tìm chỗ ở mới - Ảnh 4.

Khu trọ trong ngõ nhỏ được thiết kế chỉ vài lỗ thông gió.

Sợ hỏa hoạn, rời chung cư mini tìm chỗ ở mới - Ảnh 5.

Người thuê bất an vì lối thoát hiểm duy nhất là cầu thang bộ, cửa sổ lại bị hàn kín.

Chị Linh kể, chị thuê trọ tại đây vì phòng rộng, thoáng, lại có ban công. Ban đầu chị không nghĩ nhiều về phần ban công được hàn kín. Tuy nhiên sau vụ cháy lớn, chị nhận ra nơi này không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.

"Tôi báo với quản lý về việc thuê thợ cắt khung sắt nhưng quản lý nói không cần thiết. Họ có lắp đặt các bình chữa cháy ở mỗi tầng nhưng tôi cho rằng như vậy là không đủ nên đã trả phòng và chấp nhận mất 3 triệu tiền cọc. Bây giờ tôi vẫn đang tìm phòng mới", chị cho hay.

Sau vụ cháy lớn đầy thương tâm tại quận Thanh Xuân, các khu nhà trọ trong ngõ nhỏ, giá rẻ không còn là sự lựa chọn đầu tiên của hộ gia đình, sinh viên.

Trong các hội nhóm cho thuê trọ trên mạng xã hội, đa số người thuê đều tìm kiếm những căn phòng thoáng, có lối thoát hiểm, đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Quảng cáo mỹ phẩm trái phép tại 'đại hội da liễu spa'

Quảng cáo mỹ phẩm trái phép tại 'đại hội da liễu spa'

Một công ty đã tự ý tổ chức "đại hội da liễu" để quảng bá mỹ phẩm trái phép dù công ty không được cấp phép để tổ chức.

Hơn 1.700 xe sang Mercedes ở Việt Nam phải triệu hồi

Hơn 1.700 xe sang Mercedes ở Việt Nam phải triệu hồi

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đang tiến hành triệu hồi nhiều dòng sản phẩm do 2 vấn đề riêng biệt liên quan tới hộp cầu chì và cụm bơm nhiên liệu, theo thông tin từ Cục Đăng kiểm.

6 ngân hàng ngoại đồng loạt cho công ty tài chính của EVN vay

6 ngân hàng ngoại đồng loạt cho công ty tài chính của EVN vay

EVNFinance, công ty tài chính thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, vừa ký kết gói vay hợp vốn trị giá 65 triệu USD với 6 ngân hàng hàng đầu của Đài Loan (Trung Quốc).

Dự án hydro xanh đầu tiên ở Việt Nam được ngân hàng ngoại tư vấn tài chính

Dự án hydro xanh đầu tiên ở Việt Nam được ngân hàng ngoại tư vấn tài chính

Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa ký thỏa thuận với công ty The Green Solutions trụ sở tại TP.HCM để cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho dự án hydro xanh Trà Vinh, dự án năng lượng hydro xanh đầu tiên tại Việt Nam.

Chinh phục Olympic Games Paris 2024: Các phần thưởng giá trị lớn đã có chủ.

Chinh phục Olympic Games Paris 2024: Các phần thưởng giá trị lớn đã có chủ.

Kết thúc giai đoạn 1 chương trình “Chinh phục Olympic Games Paris 2024”, Sacombank đã tìm ra 41 khách hàng may mắn sở hữu các phần thưởng giá trị. Giai đoạn 2, Sacombank triển khai chương trình hoàn tiền khi chi tiêu tại nước ngoài với tổng ngân sách đến 2 tỷ đồng.

Tái hiện không gian trồng sâm Ngọc Linh tại Lễ hội sâm TP.HCM

Tái hiện không gian trồng sâm Ngọc Linh tại Lễ hội sâm TP.HCM

Tại Lễ hội Sâm và Hương liệu, dược liệu Quốc tế TP.HCM năm 2024 sẽ có không gian nhà màng, tái hiện mô hình trồng sâm Ngọc Linh.