Thứ bảy, 04/05/2024

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sửa Thông tư 06 theo hướng ngưng các quy định gây khó, hoàn thành trong 2 ngày

24/08/2023 6:08 AM (GMT+7)

Ngân hàng Nhà nước được phải nghiên cứu kỹ lưỡng kiến nghị của các Hiệp hội, doanh nghiệp, khẩn trương rà soát sửa đổi, bổ sung ngay các quy định tại Thông tư số 06, theo hướng ngưng hiệu lực thi hành các nội dung quy định gây khó khăn, cản trở, để doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn vay.

Theo văn bản Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký, đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, cho biết ngày 18/8/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng và quy định pháp luật có liên quan, thẩm quyền quy định và tình hình thực tế, khẩn trương rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định tại Thông tư số 06, hoàn thành trước ngày 21/8/2023, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 24/8/2023.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sửa thông tư 06 theo hướng ngưng các quy định gây khó - Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sửa thông tư 06 theo hướng ngưng hiệu lực thi hành các quy định gây khó. Ảnh: VGP

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình số 120 ngày 22/8/2023, về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng ngày 18/8,  Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát, nắm chắc tình hình để chủ động, linh hoạt, kịp thời có các giải pháp đúng và trúng, để tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. 

Đặc biệt ưu tiên hơn nữa cho thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội theo đúng quy định tại Nghị quyết số 97 ngày 7/8/2023 của Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đề cao trách nhiệm, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề thuộc thẩm quyền được giao, không đùn đẩy, né trách nhiệm; phải phản ứng chính sách nhanh, hiệu quả hơn nữa với tinh thần cầu thị, lắng nghe, và cần có giải pháp cụ thể đối với những vấn đề vướng mắc, bất cập được phản ánh, đề xuất.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sửa thông tư 06 theo hướng ngưng các quy định gây khó - Ảnh 2.

Thông tư số 06 ban hành ngày 28/6/2023, có hiệu lực ngày 1/9 tới, được cho là đã dựng thêm "rào chắn" tiếp cận tín dụng so với trước đây. Ảnh: KO

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, tại cuộc họp ngày 17/8/2023 do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì, đại diện các Hiệp hội, trong đó có hiệp hội bất động sản, các doanh nghiệp đề nghị Ngân hàng Nhà nước  theo thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định có liên quan tại Thông tư số 06.

Căn cứ các quy định pháp luật, việc sửa đổi, bổ sung các quy định tại Thông tư số 06 thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Chính phủ đã thống nhất chủ trương và yêu cầu phải có biện pháp cụ thể, để bảo đảm các nhu cầu vốn tín dụng hợp pháp, chính đáng, đáp ứng đủ điều kiện theo đúng quy định pháp luật cần phải được tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận vay vốn tín dụng, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu phải nghiên cứu kỹ kiến nghị của các Hiệp hội, doanh nghiệp, ngân hàng, các nội dung liên quan nêu trên. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng và quy định pháp luật, thẩm quyền quy định và tình hình thực tế, để tiếp thu, khẩn trương, nhanh chóng rà soát sửa đổi, bổ sung ngay các quy định tại Thông tư số 06, theo hướng ngưng hiệu lực thi hành các nội dung quy định gây khó khăn, cản trở doanh nghiệp, ngân hàng, người dân.

Yêu cầu không để có quy định không rõ ràng, cách hiểu khác nhau cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác quy định về nội dung này, như đề xuất của Ngân hàng Nhà nước tại Tờ trình ngày 22/8/2023, để tạo điều kiện tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, người dân. Phải ưu tiên hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, tránh các vi phạm, tiêu cực có thể xảy ra.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sửa thông tư 06 theo hướng ngưng các quy định gây khó - Ảnh 3.

Ngày 17/8 vừa qua, tại hội nghị do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì, đại diện các Hiệp hội, trong đó có hiệp hội bất động sản, các doanh nghiệp đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, sửa đổi các quy định có liên quan tại Thông tư số 06.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải hoàn thành yêu cầu này trong ngày mai, 25/8/2023. 

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư số 06 ban hành ngày 28/6/2023, có hiệu lực ngày 1/9 tới đây, của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Thông tư 06 có nhiều nội dung đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng, góp phần cung ứng thêm vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, cũng có nhiều nội dung khiến doanh nghiệp, nhất doanh nghiệp bất động sản, cho là rào cản, khó tiếp cận vốn. Như quy định tổ chức tín dụng không được cho khách hàng vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định...

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cho rằng Thông tư 06 đã dựng thêm "rào chắn" tiếp cận tín dụng so với trước đây.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sửa thông tư 06 theo hướng ngưng các quy định gây khó - Ảnh 5.

Ngày 17/8, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) kiến nghị thu hồi Thông tư 06. Ảnh: ND

Điều này sẽ dẫn đến tình trạng một số khách hàng có nhu cầu vay vốn; trong đó có các doanh nghiệp bất động sản, người mua nhà và nhà đầu tư, sẽ không tiếp cận được tín dụng.

Ngày 17/8, Hội Môi giới Bất động sản Việt nam (VARS) kiến nghị thu hồi Thông tư 06. VARS cho rằng cả khách hàng và nhà đầu tư cùng gặp khó trong khâu tiếp cận dòng tiền, khiến cho thanh khoản trên thị trường ách tắc, đóng băng mọi giao dịch, ngưng trệ mọi hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh…

Trong khi đó, Thông tư 06 nếu ban hành sẽ khiến tinh thần của nghị quyết số 33 không được đảm bảo. Bởi Thông tư 06 với nội dung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về tín dụng nhưng lại chỉ ra những đối tượng không được vay một cách chung chung, mơ hồ. Khiến cho các ngân hàng thương mại, nếu không có thiện chí cho vay, sẽ dễ dàng từ chối hồ sơ của khách hàng.

 Ngày 17/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp rà soát Thông tư số 06 của Ngân hàng Nhà nước 

Điều này, vô hình chung sẽ gây ảnh hưởng tới nỗ lực vực dậy thị trường bất động sản.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

TP.HCM có mưa chuyển mùa, có nơi mưa hơn 20 phút

TP.HCM có mưa chuyển mùa, có nơi mưa hơn 20 phút

Hôm nay một số địa phương ở TP.HCM có mưa chuyển mùa. Tại huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi mưa tương đối lớn, kéo dài hơn 20 phút.

Hủy đấu thầu vàng miếng SJC lần 3 - đây là lý do

Hủy đấu thầu vàng miếng SJC lần 3 - đây là lý do

Do giá đấu thầu vàng quá cao khi giá vàng thế giới đang ở mức cao, phiên đấu thầu vàng miếng SJC hôm nay 3/5 chỉ có 1 đơn vị tham gia. Vì vậy, phiên đấu thầu thứ 3 này lại bị hủy như 2 lần trước.

Fed không hạ lãi suất, tỷ giá trong nước sẽ neo cao trong ngắn hạn

Fed không hạ lãi suất, tỷ giá trong nước sẽ neo cao trong ngắn hạn

Quyết định mới nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về việc giữ nguyên lãi suất cao sẽ tiếp tục tác động lên tỷ giá của đồng Việt Nam.

Hút nhiều "đại bàng" FDI, Bà Rịa - Vũng Tàu lên ngôi đầu bảng

Hút nhiều "đại bàng" FDI, Bà Rịa - Vũng Tàu lên ngôi đầu bảng

Thu hút nhiều dự án đầu tư lớn, Bà Rịa - Vũng Tàu vươn lên vị trí số 1 cả nước về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới trong 4 tháng đầu năm, với kết quả hơn 1,52 tỷ USD.

Sản lượng khách quốc tế qua 22 cảng hàng không tăng mạnh

Sản lượng khách quốc tế qua 22 cảng hàng không tăng mạnh

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết trong giai đoạn cao điểm lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, các cảng hàng không thuộc đơn vị đã khai thác gần 1,8 triệu lượt, trong đó có 667.631 lượt khách quốc tế, tăng 31,16% so với cùng kỳ.

Phú Quốc thêm một lần bị khách nội quay lưng

Phú Quốc thêm một lần bị khách nội quay lưng

Trong vòng 5 năm trở lại đây, du lịch Phú Quốc chứng kiến nhiều biến động về lượng khách. Từ năm 2023, nỗ lực hút khách nội của địa phương vẫn chưa đạt hiệu quả.