
Độc đáo khu chợ bán rẻ như cho giữa lòng Sài Gòn, khách soi đèn để chọn mặt hàng ưng ý
Kỳ Duyên
24/10/2023 2:39 PM (GMT+7)
Hoạt động từ 18h tối và tan chợ lúc 3h sáng, các mặt hàng đều được bán với giá rẻ như cho - đó là những điểm độc đáo của khu chợ bình dân giữa lòng thành phố nhộn nhịp này.
Bất cứ ai có dịp đi ngang cung đường Lý Thường Kiệt (quận 11, TP.HCM) đều rất ấn tượng với sự tấp nập, nhộn nhịp của khu chợ đặc biệt này. Gọi là chợ, thế nhưng nơi đây chỉ có khoảng 20 gian hàng, chiếm một đoạn nhỏ trên đường.
Chỉ cần trải một miếng bạt phía dưới, bày các món hàng cần bán lên trên, thế là đã tạo thành một gian hàng. Cứ thế, đều đặn 18h mỗi ngày, khu chợ gần 10 năm tuổi này lại bắt đầu hoạt động.

Khu chợ sầm uất nép mình trong một góc đường thu hút hàng trăm lượt khách mỗi đêm. Ảnh: Kỳ Duyên
Từ quần áo, giày dép, đồ gia dụng, phụ kiện điện thoại, tất cả đều có thể được tìm thấy tại khu chợ kỳ lạ này. Đặc biệt, hàng hóa tại đây đều được bán với giá rẻ như cho.
Các sản phẩm điện tử như loa, máy chụp ảnh, dây sạc điện thoại... được bày bán với giá chỉ từ 50.000 trở lên. Ngoài ra, các loại phụ kiện như đồng hồ, trang sức cũng được người bán lấy giá "hữu nghị" từ 20.000 đồng. Nếu may mắn, khách có thể tìm mua được những sản phẩm như đồng hồ, áo khoác chính hãng hay thậm chí là đồ cổ với mức giá "bèo".
"Hàng hóa được bày bán tại đây hầu hết đều được lấy sỉ từ các đại lý tại các chợ đồ cũ. Ngoài ra, nhiều người cũng mang đồ dùng không còn sử dụng đến đây bán lại nên mới có mức giá rẻ như thế", anh Nguyễn Minh Hùng (quận 1) cho biết.

Các món hàng được bán rẻ đến bất ngờ. Ảnh: Kỳ Duyên
Tuy là hàng cũ, thế nhưng những người bán vẫn kiểm tra chất lượng tương đối kỹ càng trước khi nhập hàng. Nếu hàng hóa chất lượng kém, người bán sẽ kiên quyết không nhận.
Từ 19h-21h là khung giờ cao điểm của chợ, kẻ mua người bán tấp nập cả một góc đường. Sở dĩ chợ hoạt động vào khung giờ đặc biệt như thế là vì giúp cho người lao động thuận tiện mua sắm vào mỗi độ tan tầm. Vì trời tối, khách đến mua hàng ai cũng mang theo một chiếc đèn pin nhỏ hoặc tận dụng đèn flash điện thoại để dễ dàng xem xét chất lượng sản phẩm.

Không ít lần khách hàng tìm được bạc, vàng trắng trong các món trang sức đổ đống. Ảnh: Kỳ Duyên
Dù già hay trẻ, đàn ông hay phụ nữ, bất cứ ai cũng có thể là khách hàng của khu chợ. Trong khi phái đẹp mê mẩn những chiếc túi xách thiết kế độc đáo, giá chưa đến 100.000 đồng thì cánh mày râu lại soi đèn, cẩn thận ngắm nghía từng chiếc đồng hồ. Họ đều có điểm chung là những người lao động thu nhập thấp, muốn mua sắm với giá phải chăng để tiết kiệm một khoản chi phí.
Cứ có thời gian rảnh, anh Phước Minh (quận 5) lại đến khu chợ đặc biệt này để mua sắm. Khi thì mua chén, bát cho vợ, khi thì mua đồng hồ cho bản thân, việc mua đồ cũ như thế giúp anh tiết kiệm được một số tiền kha khá.
"Hàng hóa ở đây bán rẻ hơn rất nhiều so với thị trường. Tuy là đồ cũ nhưng nếu biết cách chọn lựa, mọi người vẫn có thể mua được những món đồ có giá trị cao hơn gấp nhiều lần so với số tiền bỏ ra. Có lần, tôi ra đây mua một chiếc đồng hồ với giá 200.000 đồng, sau khi mua về phát hiện giá trị thật của nó lên đến gần 3.000.000 đồng", anh Minh nói.

Những chiếc loa có giá 200.000 nghìn đồng nhưng khi khách ngã giá 100.000 người bán vẫn gật đầu… bán luôn. Ảnh: Kỳ Duyên
Trung bình mỗi ngày, anh Nguyễn Trọng Nhân (quận 10) kiếm được khoảng 1 triệu từ việc bán hàng tại khu chợ này. Vào những đợt cao điểm như lễ, Tết, lượng khách tăng cao, anh có thể "bỏ túi" hơn 4 triệu đồng/ ngày. Cứ cách 1 tuần, anh Nhân lại nhập hàng về một lần, trong đó các sản phẩm như loa bluetooth, đồng hồ là bán chạy nhất.
"Tôi từng gặp nhiều người lao động muốn nghe nhạc giải trí nhưng đâu thể bỏ ra mấy triệu để mua loa tốt. Thế thì họ đến đây mua loa. Dù chất lượng không thể bằng hàng mới nhưng cũng có thể đáp ứng được nhu cầu giải trí của họ sau một ngày làm việc căng thẳng. Ngoài ra, tôi cũng bán các hàng hóa khác với giá rẻ, vừa túi tiền người lao động", anh Nhân tiết lộ.
Theo lời nhiều người bán, khu chợ trời này đã có mặt ngót nghét 10 năm. Ban đầu chỉ có vài ba sạp nho nhỏ, lâu dần người bán kéo đến nhiều hơn tạo thành phiên chợ náo nhiệt như hiện tại. Đa phần các tiểu thương tại khu chợ này đều làm cùng lúc 2 nghề. Buổi sáng, họ sẽ làm công việc chính vì chợ buộc phải trả không gian cho các hộ kinh doanh nơi đây. Khoảng 18h là lúc các tiểu thương bắt đầu dọn hàng, mở ra một khu chợ đầy sức sống về đêm.
Câu vọng cổ ngọt ngào trên đảo muối
24/10/2023 11:14Thêm một đại gia Thái Lan sắp thâu tóm chuỗi hệ thống siêu thị bán lẻ tên tuổi của thị trường Việt?
24/10/2023 10:40Sắp có "cuộc đua" hạ lãi suất huy động mới
24/10/2023 09:43
Ông Trump bất ngờ hoãn thuế với EU, thị trường khởi sắc, đồng euro và USD tăng giá
Thị trường chứng khoán trên khắp châu Á tăng nhẹ vào thứ Hai 26/5 và đồng euro tăng giá sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột gia hạn thêm hơn một tháng lời đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa của EU.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.
Hà Nội sắp khởi công cụm công nghiệp gần 160 tỷ đồng gần Vành đai 4, ngay chân cầu Hồng Hà
Hà Nội giao 60.000m² đất tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Đây là cụm công nghiệp có vị trí nằm ngay đường vành đai 4, chân cầu Hồng Hà sắp khởi công xây dựng.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.