Chủ nhật, 28/04/2024

Thêm một đại gia Thái Lan sắp thâu tóm hệ thống siêu thị tên tuổi của thị trường Việt?

24/10/2023 10:40 AM (GMT+7)

Central Group (công ty bán lẻ số 1 Thái Lan) và TCC Group đã xác lập vị trí trong nhóm các ông trùm bán lẻ ở Việt Nam và tiếp tục mở rộng thị trường. Trong khi đó, C.P. Group dường như vẫn đang chờ đợi thêm thời cơ.

Được biết đến là tập đoàn tư nhân lớn nhất Thái Lan, hệ sinh thái của C.P. hiện nay gồm 8 lĩnh vực: chuỗi nông nghiệp và thực phẩm; phân phối và bán lẻ; truyền thông và viễn thông; thương mại điện tử và kỹ thuật số; bất động sản; ô tô và sản phẩm công; kinh doanh dược phẩm; tài chính và đầu tư.

"Tam tấu" bán lẻ Thái Lan vẫn khuyết một tại Việt Nam? - Ảnh 1.

Siêu thị GO! của Central Retail ở Trà Vinh. Ảnh TL

Central Group, thông qua công ty con Central Retail, đang thực hiện tham vọng trở thành số 1 trong chuỗi bán lẻ tại Việt Nam với hàng loạt thương hiệu như Nguyễn Kim, Central Food Hall, Tops Market, Tops Daily, Tops Superstore, Tops Online, Family Mart, GO!, Mini go! và siêu thị Lan Chi. Mặt tiền văn phòng chính của Central Retail tại 163 Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận (TP.HCM) cho thấy tất cả các thương hiệu của Central Retail.

Mua lại đối thủ để phát triển chính mình là một trong những "chiêu" quen thuộc của Central, và thương hiệu Nguyễn Kim về dưới tay của đại gia Thái Lan cũng qua con đường này.

Ngoài ra, tiền thân của GO! chính là siêu thị Big C thuộc tập đoàn bán lẻ Casino của Pháp. Big C Việt Nam về tay tập đoàn Central Group tháng 4/2016 với giá chuyển nhượng khoảng 920 triệu euro (1,05 tỷ USD lúc ấy).

TCC Group cũng từng tiễn một "ông lớn" châu Âu khác. Cách đây khoảng 10 năm, TCC xuất hiện với tư cách người mua lại công ty bán sỉ và lẻ Metro Cash & Carry của Đức tại Việt Nam. Tháng 1/2016, Metro Cash & Carry từ biệt thị trường Việt Nam, để lại cho TCC 19 siêu thị cùng các tài sản khác với giá 655 triệu euro.

Thông qua công ty bán lẻ thành viên Berli Jucker PCL (BJC), TCC đổi thương hiệu Metro thành MM Mega Market (mega market nghĩa là đại siêu thị).

Đến nay, MM Mega Market Việt Nam vận hành 21 trung tâm bán sỉ và siêu thị trên toàn quốc, cùng với 5 trạm cung ứng hàng hóa, 2 kho trung chuyển với hơn 4.000 nhân viên và khoảng 2000 nhà cung cấp sản phẩm.

"Tam tấu" bán lẻ Thái Lan vẫn khuyết một tại Việt Nam? - Ảnh 2.

Hàng hóa tại MM Mega Market An Phú, TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

Về phía C.P. Group (đang đứng đầu thị phần thức ăn chăn nuôi Việt Nam), thương hiệu bán lẻ Lotus vẫn chưa hiện diện dù đã có mặt ở một số nước xung quanh như Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc.

Cả Central và TCC đều "đi tắt" bằng việc mua lại các chuỗi đang hoạt động ở Việt Nam nhưng C.P. thì chưa, ít nhất là cho đến hiện nay.

Ngày 22/10, C.P. Group (tên đầy đủ: Charoen Pokphand Group) và các đơn vị thành viên đã phủ nhận các thông tin liên quan đến việc mua cổ phần của một chuỗi bán lẻ lớn ở Việt Nam.

"Charoen Pokphand Group chưa tiến hành hoạt động mua lại cửa hàng bán lẻ nào ở Việt Nam, chưa hề đàm phán gì cho hoạt động này như một số tin tức gần đây cho biết", C.P. khẳng định.

Như vậy, việc 3 tập đoàn hàng đầu Thái Lan cùng lúc "đánh chiếm" ngành bán lẻ Việt Nam tạm thời chưa xảy đến.

Việc phủ nhận của C.P. bắt nguồn từ tin tức của Reuters cuối tháng 9/2023 rằng quỹ đầu tư GIC của Chính phủ Singapore và một số công ty tại Thái Lan đang muốn mua lại khoảng 20% cổ phần của chuỗi bán lẻ Bách Hóa Xanh từ Thế giới Di động (Mobile World Group, mã MWG – sàn HOSE) của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài. Theo Reuters, trong thương vụ này, chuỗi Bách Hoá Xanh có thể được định giá lên tới 1,7 tỷ USD nhưng cũng có thể thấp hơn, ở mức 1,5 tỷ USD.

Sau đó, MWG thông báo: "Chúng tôi vẫn đang trong quá trình đàm phán riêng và đã ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin của các bên mua tiềm năng".

"Tam tấu" bán lẻ Thái Lan vẫn khuyết một tại Việt Nam? - Ảnh 3.

Mua sắm tại cửa hàng Bách Hóa Xanh. Ảnh TL

Được MWG thành lập vào năm 2015, chuỗi Bách Hóa Xanh đang hoạt động với hơn 1.700 cửa hàng và đang hy vọng sẽ hoà vốn vào cuối năm 2023 để bắt đầu có lãi từ năm 2024.

Reuters cho rằng thương vụ Bách Hóa Xanh có thể được ký sớm nhất vào quý I/2024 nếu các bên đàm phán thành công.

Trong 8 tháng đầu năm, MWG đạt doanh thu thuần 76.455 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương hoàn thành 57% kế hoạch năm. Qua tháng 9, MWG không công bố kết quả kinh doanh. Với Bách Hóa Xanh, doanh thu lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 19.400 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ kênh online tăng trưởng 8%.

Năm 2022, ông Nguyễn Đức Tài kỳ vọng Bách Hóa Xanh sẽ có lợi nhuận trong quý IV. Tuy nhiên, kết quả là lỗ gần 3.000 tỷ đồng trong năm ngoái, cao nhất từ khi hoạt động năm 2015. Đến cuối tháng 6/2023, Bách Hóa Xanh lỗ thêm khoảng 660 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế từ năm 2016 tới nay lên tới 8.053,6 tỷ đồng và chuỗi này vẫn chưa có lãi.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...

Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe GLE, GLS

Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe GLE, GLS

Bộ đôi GLE và GLS của công ty Đức tiếp tục trải qua đợt triệu hồi mới trên toàn cầu chỉ sau đợt triệu hồi được công bố cách đây ít ngày. Lần này do lỗi ở bộ điều khiển hộp số, và lần kề trước vì lỗi dây cáp điện 48V.

Giá USD hôm nay 28/4 diễn biến trái chiều, trong nước có tuần hạ nhiệt

Giá USD hôm nay 28/4 diễn biến trái chiều, trong nước có tuần hạ nhiệt

Giá USD hôm nay 28/4: Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết từ ngày 22/4 đến ngày 26/4 giảm từ 24.272 xuống mức 24.246 VND/USD, giảm 26 đồng so với đầu tuần.