Chủ nhật, 28/04/2024

Kiến nghị cho công nhân được mua nhà ở xã hội trong khu công nghiệp sau chuyển đổi

05/10/2023 7:07 PM (GMT+7)

HoREA kiến nghị cho công nhân, lao động đang thuê nhà ở xã hội cho công nhân trong khu công nghiệp được quyền mua lại nhà ở này, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép “chuyển đổi khu công nghiệp sang phát triển khu đô thị - dịch vụ”.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội,  Ủy ban Pháp luật Quốc hội và Bộ Xây dựng, đề xuất giải pháp tạo nhà ở cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp.

Kiến nghị cho công nhân được mua nhà ở xã hội trong khu công nghiệp sau chuyển đổi - Ảnh 1.

Nhà ở cho công nhân đang được cả xã hội quan tâm. Ảnh: chinhphu.vn

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA: Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) chưa tiên lượng trường hợp "khu công nghiệp" được chuyển đổi thành "khu đô thị - dịch vụ" theo quy định tại Điều 13, Nghị định 35 cho phép chuyển đổi khu công nghiệp sang phát triển khu đô thị - dịch vụ. 

Bởi lẽ, các điều kiện chuyển đổi khu công nghiệp sang phát triển khu đô thị - dịch vụ phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị trên địa bàn và khu công nghiệp nằm trong khu vực nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh. 

Cùng với đó, thời gian hoạt động kể từ ngày khu công nghiệp được thành lập đến thời điểm chuyển đổi tối thiểu là 15 năm, hoặc một nửa thời hạn hoạt động của khu công nghiệp... mà trong "khu đô thị - dịch vụ" thường bao gồm khu nhà ở.

HoREA đề nghị bổ sung Khoản 2a Điều 98 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), như sau: "Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi khu công nghiệp sang phát triển khu đô thị - dịch vụ, mà trong khu công nghiệp có khu nhà ở xã hội cho công nhân thuê, vẫn phù hợp quy hoạch đô thị, thì người thuê căn hộ này từ 5 năm trở lên, được mua lại căn hộ đang thuê.

Ngoài ra, HoREA cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 78, Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) theo hướng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam được thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên công đoàn thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội làm việc tại các khu công nghiệp thuê.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam giao cho Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cho công nhân trong khu công nghiệp, hoặc xác định chủ đầu tư theo đề nghị của Ban Quản lý dự án và pháp luật về đầu tư và pháp luật về xây dựng. 

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.